Thăm hỏi, chúc mừng nhân Tết cổ truyền của đồng bào Khmer

Thăm hỏi, chúc mừng nhân Tết cổ truyền của đồng bào Khmer
Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Hữu Dũng gửi đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư sãi, Achar và đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng lời chúc sức khỏe dồi dào, đón Tết cổ truyền năm mới Chôl Chnăm Thmây đầm ấm, vui tươi, mọi điều tốt đẹp và năm 2018 gặt hái được nhiều thành công. 
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng quà cho sư sãi tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng quà cho sư sãi tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Ông nhấn mạnh, đối với tỉnh Sóc Trăng, đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 30% tổng dân số toàn tỉnh; do đó có thể khẳng định đồng bào dân tộc Khmer giữ vị trí quan trọng trong thời kỳ kháng chiến trước đây và thời kỳ xã hội chủ nghĩa hiện nay. Đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và duy trì, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.
Ông Nguyễn Hữu Dũng mong muốn trong thời gian tới, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và các vị Hòa Thượng, Thượng tọa, sư sãi, Achar luôn là những tấm gương tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Sóc Trăng nói riêng, nước Việt Nam nói chung ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Hòa thượng Trần Kiến Quốc, Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng bày tỏ lòng cảm ơn đối với Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, thăm hỏi nhân các dịp Lễ, Tết và có nhiều chính sách hỗ trợ cho đồng bào Khmer. Hòa thượng Trần Kiến Quốc nhấn mạnh, với vai trò và uy tín của mình, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng luôn tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân trên địa bàn hiểu và làm theo, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 11 phần quà cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và sư sãi tiêu biểu trên địa bàn.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn tại Chùa Candaransi (quận 3) và Chùa Pothivong (quận Tân Bình) nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2018.
Tại đây, bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ân cần, thăm hỏi, động viên các hòa thượng, sư sãi, chư tăng phật tử đạt nhiều công đức; chúc đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền thật đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.
Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chúc Tết Chol Chnam Thmay các vị hòa thượng, sư sãi, chư tăng phật tử và đồng bào Khmer tại chùa Candaransi. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chúc Tết Chol Chnam Thmay các vị hòa thượng, sư sãi, chư tăng phật tử và đồng bào Khmer tại chùa Candaransi. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các sư sãi, cùng đồng bào dân tộc Khmer thành phố đã luôn tin tưởng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nhiệt tình.

Chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2018, bà Triệu Lệ Khánh mong các sư sãi, cùng đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục đồng hành, chung sức, đồng lòng trong khối đại đoàn kết dân tộc và có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà đồng bào Khmer tại chùa Candaransi. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà đồng bào Khmer tại chùa Candaransi. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Đại đức Châu Hoài Thái, Phó Trưởng ban Thông tin truyền thông, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trụ trì Chùa Candaransi cám ơn Đảng, Chính quyền và Mặt trận Thành phố đã quan tâm, hỗ trợ các chư tăng, phật tử cùng đồng bào Khmer yên tâm sinh hoạt, học tập, ổn định cuộc sống. Đồng thời, mong chính quyền, mặt trận các cấp tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện cho đồng bào Khmer đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố.

Đón nhận phần quà do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng, nhiều người dân Khmer có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy ấm lòng hơn trong những ngày Tết đến, Xuân về. Bà Kim Thị Hoa (phường 7, quận 3) xúc động thay mặt gia đình cảm ơn lãnh đạo thành phố, quận và các sư sãi đã luôn quan tâm và chăm lo cho đồng bào Khmer.
Tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2018 với sự tham dự của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo là người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh. 
Tại buổi họp mặt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Trương Văn Sáu cho biết, trong năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách đặc thù vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn...
Quang cảnh buổi họp mặt, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2018 của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
Quang cảnh buổi họp mặt, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2018 của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Tỉnh luôn quan tâm bố trí, sắp xếp, đào tạo và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ dân tộc Khmer. Các hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào Khmer được quan tâm đầu tư; hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học vùng đồng bào Khmer sinh sống tiếp tục được xây dựng mới, nâng cấp nhằm phục vụ tốt công tác dạy và học. 
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long kêu gọi các vị sư sãi, chức sách, chức việc, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh tiếp tục tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chung sức xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

Các vị sư sãi, người có uy tín trong nhà chùa cần phát huy vai trò trong việc động viên đồng bào Khmer xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy nét đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngoài ra, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các ban ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đoàn kết sư sãi yêu nước trong tỉnh giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn nhằm tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. 
Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2018. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên, gửi lời chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2018 đến các sư sãi, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, người có uy tín và đồng bào dân tộc Khmer.
Đại diện Tỉnh ủy Hậu Giang trao quà cho Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tại Chùa SaSaNa RăngSây (khu vực 5, phường 4, thành phố Vị Thanh). Ảnh: Hồng Thái – TTXVN
Đại diện Tỉnh ủy Hậu Giang trao quà cho Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tại Chùa SaSaNa RăngSây (khu vực 5, phường 4, thành phố Vị Thanh). Ảnh: Hồng Thái – TTXVN

Đồng thời, cán bộ, sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer phát huy truyền thống đoàn kết cùng địa phương khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua học tập, lao động sản xuất, tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các sở, ban, ngành và địa phương tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, góp phần giúp đồng bào Khmer ổn định đời sống.
Các đại biểu nhận quà chúc Tết từ lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Hồng Thái – TTXVN
Các đại biểu nhận quà chúc Tết từ lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Hồng Thái – TTXVN
Dịp này, tỉnh Hậu Giang đã trao 220 suất quà cho các vị sư sãi, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có gần 7.800 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với trên 33.000 người; trong đó, có gần 5.800 hộ đồng bào Khmer với trên 24.500 người.

Năm 2017, tỉnh Hậu Giang đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất; triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, giải quyết việc làm, vay vốn phát triển sản xuất cho đồng bào Khmer với tổng số vốn trên 16 tỷ đồng./.
 Nhóm PV TTXVN tại các địa phương

Có thể bạn quan tâm

Lễ ăn mừng đầu lúa mới của đồng bào Raglai

Lễ ăn mừng đầu lúa mới của đồng bào Raglai

Đồng bào Raglai sở hữu một kho tàng tri thức dân gian đồ sộ, từ sử thi, truyện cổ, dân ca đến luật tục… Không chỉ vậy, đồng bào còn lưu giữ nhiều lễ hội dân gian đặc sắc như Lễ ăn mừng đầu lúa mới, lễ bỏ mả, các nghi lễ vòng đời… Trong đó lễ ăn mừng đầu lúa mới đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, khẳng định gái trị văn hóa sâu sắc và vai trò quan trọng trong đời sống, tinh thần của cộng đồng người Ragalai.

Món cà đắng lòng gà bọc lá chuối của người Jrai

Món cà đắng lòng gà bọc lá chuối của người Jrai

Ẩm thực của người Jrai ở Gia Lai luôn độc đáo với những món ăn ngon, dân dã, đậm nét truyền thống. Trong số đó, món cà đắng lòng gà bọc lá chuối nổi bật như một biểu tượng của sự sáng tạo và gắn kết với thiên nhiên.

Vui Tết rừng với đồng bào Mông Nà Hẩu

Vui Tết rừng với đồng bào Mông Nà Hẩu

Đến hẹn lại lên, cứ vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hằng năm, đồng bào dân tộc Mông ở xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên (Yên Bái) nô nức hội tụ tại các điểm trung tâm bản để tổ chức Lễ Cúng rừng hay còn gọi Tết rừng.

Gìn giữ món bánh bạc đầu truyền thống của người Sán Dìu

Gìn giữ món bánh bạc đầu truyền thống của người Sán Dìu

Văn hóa ẩm thực của người Sán Dìu tại Quảng Ninh sở hữu những đặc trưng riêng, thể hiện sự khéo léo, tinh tế trong chế biến, phối hợp các thực phẩm. Một trong những món ăn đặc sắc đó là bánh bạc đầu đã trở thành đặc sản nổi tiếng. Thưởng thức các món bánh thơm ngon và tìm hiểu về văn hóa độc đáo của người Sán Dìu ở vùng cao Quảng Ninh là trải nghiệm đáng nhớ.

Tái hiện lễ Khai hạ của đồng bào dân tộc Mường

Tái hiện lễ Khai hạ của đồng bào dân tộc Mường

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của ngày hội " Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" xuân Ất Tỵ 2025, tại làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Mường đến từ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tái hiện lễ hội Khai hạ đặc sắc.

Nghi thức lễ hát múa ăn mừng dưới cây bông của đồng bào dân tộc Thái

Nghi thức lễ hát múa ăn mừng dưới cây bông của đồng bào dân tộc Thái

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” xuân Ất Tỵ 2025, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) bà con đồng bào dân tộc Thái đến từ huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tái hiện trích đoạn nghi thức lễ hát múa ăn mừng dưới cây bông (Kin Chiêng Boọc Mạy) đặc sắc.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp trang phục truyền thống của người Dao Thanh Y

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp trang phục truyền thống của người Dao Thanh Y

Người Dao Thanh Y sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhiều năm qua vẫn luôn giữ được bản sắc văn hóa riêng thông qua phong tục, tập quán hay nếp sinh hoạt hằng ngày và đặc sắc trong đó có bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Dao Thanh Y là một di sản văn hóa độc đáo, mang đậm nét đặc trưng.

Lễ cúng rừng của người Mông nơi đại ngàn xanh Nà Hẩu

Lễ cúng rừng của người Mông nơi đại ngàn xanh Nà Hẩu

Đối với đồng bào dân tộc Mông ở xã Nà Hẩu (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), lễ cúng rừng hay còn gọi Tết rừng có từ khi tổ tiên di cư đến nơi đây lập làng, lập bản và trở thành bản sắc văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng có.

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Ngày 5/2 (tức mùng 8 Tết Ất Tỵ), tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) diễn ra Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm 2025. Đây là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất của dân tộc Mường, đồng thời trở thành nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu trong dịp Tết đến, Xuân về của người Mường ở Hòa Bình. Lễ hội thu hút hàng nghìn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham gia.

Gìn giữ nghề dệt thổ cẩm trang phục dân tộc Thái ở Điện Biên

Gìn giữ nghề dệt thổ cẩm trang phục dân tộc Thái ở Điện Biên

Cộng đồng người Thái là một trong ba dân tộc chiếm phần lớn dân số của tỉnh Điện Biên. Nghề dệt thổ cẩm trang phục truyền thống của dân tộc Thái dù đã từng đối mặt với nguy cơ mai một nhưng hiện vẫn được gìn giữ. Những nghệ nhân lớn tuổi vẫn bền bỉ truyền nghề cho thế hệ trẻ từng họa tiết, hoa văn đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Hội làng mừng Gươl mới của đồng bào Cơ-tu thôn Aró. Ảnh: Khánh Nguyên

Người Cơ-tu vui hội mừng Gươl mới

Với đồng bào Cơ-tu ở thôn Aró, xã Lăng, huyện Tây Giang (Quảng Nam), Gươl là không gian sinh hoạt chung, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh. Để chào mừng công trình trọng đại này, đồng bào Cơ-tu thường tổ chức lễ mừng Gươl mới, góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa cộng đồng.

Lễ sum họp của người M’nông

Lễ sum họp của người M’nông

Cứ từ 3 đến 5 năm, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, khi mùa màng thu hoạch xong, đồng bào M’nông ở tỉnh Đắk Nông lại tổ chức lễ sum họp nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Gìn giữ nghệ thuật thêu, dệt thổ cẩm của người Dao Thanh Y

Gìn giữ nghệ thuật thêu, dệt thổ cẩm của người Dao Thanh Y

Nếu như người đàn ông đóng vai trụ cột trong đời sống của người Dao Thanh Y thì phụ nữ ở dân tộc này lại nắm giữ những giá trị không thể thay thế, là người nuôi dưỡng phát huy nguồn văn hóa truyền thống trong mỗi gia đình và rộng hơn là bản sắc của cả một dân tộc. Một trong những nét văn hóa của phụ nữ Dao Thanh Y ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh còn giữ lại được là nghệ thuật thêu, dệt thổ cẩm, thể hiện sự khéo léo, tài tình của phụ nữ.

Đồng bào Mông ở Sơn La rộn ràng đón Tết cổ truyền

Đồng bào Mông ở Sơn La rộn ràng đón Tết cổ truyền

Ở Sơn La, đồng bào Mông thường đón Tết cổ truyền (Nào Pê Chầu) sớm hơn Tết Nguyên đán 1 tháng, bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên để giữ gìn nét văn hóa truyền thống, giáo dục cho con cháu luôn hướng về cội nguồn.

Độc đáo canh gà rượu Bâu bổ dưỡng của người Dao Thanh Y

Độc đáo canh gà rượu Bâu bổ dưỡng của người Dao Thanh Y

Tại chân núi Yên Tử, cộng đồng người Dao Thanh Y tuy không quá đông nhưng bà con nơi đây vẫn duy trì sinh hoạt và phát huy được nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc, trở thành một phần không thể thiếu khi nói về những giá trị văn hóa phi vật thể của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Mông trên đỉnh Hang Kia – Pà Cò

Giữ lửa nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Mông trên đỉnh Hang Kia – Pà Cò

Nằm trong vùng núi cao của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, xã Hang Kia và Pà Cò là nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc Mông, một dân tộc có nền văn hóa lâu đời với những giá trị truyền thống đặc sắc. Trong đó, nghề dệt, thêu thổ cẩm là một phần quan trọng trong đời sống của người dân nơi đây.

Nét đẹp văn hóa trong trang phục của phụ nữ Hà Nhì

Nét đẹp văn hóa trong trang phục của phụ nữ Hà Nhì

Với sự tài hoa trong nghệ thuật thêu, can, ghép vải trên trang phục, người Hà Nhì đã tạo ra nét độc đáo riêng cho trang phục truyền thống của dân tộc mình, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú trong bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Kinh lá buông - “báu vật” của đồng bào Khmer An Giang

Kinh lá buông - “báu vật” của đồng bào Khmer An Giang

Là một trong Tam bảo của Phật giáo Nam Tông Khmer, kinh lá buông được xem như “báu vật” có giá trị đặc biệt trong đời sống tâm linh của đồng bào Khmer vùng Bảy núi An Giang. Kinh lá buông không chỉ là tài liệu ghi chép về các nghi lễ tôn giáo mà còn là kho tàng tri thức về văn học, y học, lịch pháp cũng như những câu chuyện dân gian phản ánh cuộc sống của cộng đồng.

Đặc sắc trang phục truyền thống của phụ nữ Pà Thẻn

Đặc sắc trang phục truyền thống của phụ nữ Pà Thẻn

Là dân tộc sống lâu đời trên vùng núi cao, người Pà Thẻn vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống, đặc biệt là trang phục của phụ nữ với màu sắc, họa tiết hoa văn đặc trưng, tạo nên nét độc đáo riêng.

Đặc sắc lễ mừng cơm mới của đồng bào Mường ở Miền Đồi

Đặc sắc lễ mừng cơm mới của đồng bào Mường ở Miền Đồi

Lễ mừng cơm mới là một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng và mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc của đồng bào dân tộc Mường. Đây là dịp để tạ ơn thần linh, tổ tiên đã ban cho một vụ mùa bội thu, đồng thời cũng là cơ hội để cộng đồng gắn kết, gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.

Ẩm thực của người Ê-đê

Ẩm thực của người Ê-đê

Người Ê-đê trên Cao nguyên Đắk Lắk không chỉ có truyền thống văn hóa lâu đời mà còn có nền ẩm thực đặc sắc với những món ăn độc đáo, là sự hòa quyện của hương vị núi rừng. Ẩm thực của người Ê-đê là sự hòa trộn tinh tế của các loại thực phẩm sẵn có của địa phương, các loại thảo mộc, gia vị cùng phong cách nấu nướng và chế biến đặc biệt.