Lễ Nước giọt của người Rơ Ngao ở Kon Tum

Lễ Nước giọt của người Rơ Ngao ở Kon Tum

Cứ vào dịp cuối năm hoặc sau khi mùa thu hoạch hoàn tất, cộng đồng người Rơ Ngao (nhóm địa phương thuộc dân tộc Bahnar) tại làng Kon Trang Long Loi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum lại tổ chức Lễ cúng Nước giọt để tạ ơn những điều tốt đẹp mà Yàng Ia (Thần nước) đã mang đến cho dân làng và cầu mong một mùa màng tốt tươi sẽ đến trong năm mới.

Lễ hội Nước giọt diễn ra trong ba ngày. Phần cúng lễ được diễn ra trong 1 ngày rưỡi cùng nhiều nghi thức mang nét đặc trưng của văn hóa truyền thống của người Rơ Ngao và thời gian còn lại sau đó là phần hội. Ðây là hai lễ hội truyền thống có ý nghĩa tốt đẹp của người Rơ Ngao truyền lại từ bao đời nay.

Lễ Nước giọt của người Rơ Ngao ở Kon Tum ảnh 1Các em nhỏ trong bộ trang phục thổ cẩm chơi cồng chiêng tại Lễ hội. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN
Lễ Nước giọt của người Rơ Ngao ở Kon Tum ảnh 2Những người phụ nữ trong trang phục truyền thống múa xoang tại Lễ hội. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN
Lễ Nước giọt của người Rơ Ngao ở Kon Tum ảnh 3 Các em nhỏ trong trang phục truyền thống múa xoang tại Lễ hội. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN
Lễ Nước giọt của người Rơ Ngao ở Kon Tum ảnh 4 Những người phụ nữ trong trang phục truyền thống múa xoang tại Lễ hội. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN
Lễ Nước giọt của người Rơ Ngao ở Kon Tum ảnh 5Các em nhỏ trong bộ trang phục thổ cẩm chơi cồng chiêng tại Lễ hội. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN
Lễ Nước giọt của người Rơ Ngao ở Kon Tum ảnh 6 Rượu ghè và thức ăn được bày thành hàng để mọi người có thể thưởng thức. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN
Lễ Nước giọt của người Rơ Ngao ở Kon Tum ảnh 7Người dân thưởng thức món rượu ghè tại Lễ hội. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Lễ Nước giọt của người Rơ Ngao ở Kon Tum ảnh 8Du khách thưởng thức món rượu ghè tại Lễ hội. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN
Lễ Nước giọt của người Rơ Ngao ở Kon Tum ảnh 9 Rượu ghè và thức ăn được người dân trang trí bắt mắt. Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Khoa Chương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm