Đặc sắc lễ Xên bản của đồng bào dân tộc Thái

Nằm trong các hoạt động tháng 3 với chủ đề “Ngày hội hoa ban”, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Thái đến từ tỉnh Sơn La đã tái hiện lại lễ hội Xên bản (Xên mường) vô cùng độc đáo.

Lễ Xên bản (Xên mường) tỉnh Sơn La nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung thường diễn ra vào mùa xuân (cuối tháng giêng, đầu tháng hai âm lịch hàng năm, lúc này hoa ban bắt đầu nở) với ý nghĩa xướng báo các vị thần linh, thần nước, thần núi, thần rừng, thổ địa…về hưởng thụ đồ lễ, thể hiện lòng biết ơn, tưởng nhớ đến các vị thần linh đã khai sáng ra bản mường.

IMGL1848.JPG
Các lễ vật trong lễ cúng Xên bản. Ảnh: Lệ Giang

Đồng thời, cũng là dịp để cầu xin trời đất phù hộ cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu và gửi gắm những ước nguyện về một cuộc sống bình yên.

z5280565401344_7bfd7bea0a718697c395bfeb61e2cefa.jpg
Buổi lễ diễn ra tại sân Hạn khuống, không gian văn hóa lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: Lệ Giang

Lễ vật dâng cúng trong lễ Xên bản (Xên mường) phải có thủ lợn, gà, vịt, rượu nếp nương, rượu cần, cơm lam, gạo nếp, hương cúng, giấy bản, nước trắng, muối ớt…

IMGL1810.JPG
Thầy mo là người chủ trì buổi lễ. Ảnh: Lệ Giang
z5280565099896_97bc34abe9b78cea8cd071bdc944126d.jpg
Thầy mo đọc những bài cúng mời thần linh về chứng giám buổi lễ của bà con. Ảnh: Lệ Giang

Trong phần lễ, chủ lễ (ông mo) gọi mời các vị thần linh như thần sông, thần núi, thần thổ địa, thần cai quản ruộng nương, vùng miền, linh hồn người có công dựng bản mường, đất nước về dự, nhận các lễ vật do nhân dân trong bản, trong mường dâng lễ. Đồng thời, ông mo đọc lời khấn cầu mong tổ tiên thần linh ban phúc, phù trợ cho bản bình yên, làm ăn suôn sẻ, con người khỏe mạnh, ngô lúa sinh sôi, gia súc, gia cầm phát triển.

z5280859280436_e3588f7f7d93a2310aae6d865e3d2c91.jpg
Thầy mo và mọi người trong bản thực hiện các thủ tục cúng. Ảnh: Lệ Giang
z5280565170168_a679362582dbb8d695d873b7a321167d.jpg
Sau đó, mâm lễ được hạ xuống để mọi người cùng thụ lộc. Ảnh: Lệ Giang

Lễ cúng kéo dài khoảng 30 phút, sau đó phần hội diễn ra sôi nổi với các điệu múa dân gian như múa xoè, múa khăn, khua luống (quánh lóng) và trò chơi dân gian như cù quay, ném còn, tó má lẹ, thi đối đáp, kéo co, đẩy gậy, thi bắn nỏ...

z5280882694777_9f092bbf24e29f1c187241cb22c7e1b2.jpg
Các tiết mục văn nghệ, điệu múa dân gian đặc sắc được thể hiện bởi các chàng trai, cô gái Thái. Ảnh: Lệ Giang.

Lễ Xên bản (Xên mường) là một nghi lễ dân gian mang đậm yếu tố tâm linh, thể hiện nét đẹp văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Đây cũng là ngày hội văn hóa cộng đồng góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết trong dòng họ, bản làng, dân tộc, đồng thời lễ hội cũng là dịp để ôn lại truyền thống, giữ gìn và phát huy di sản văn hoá dân tộc.

Lệ Giang

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm