Anh K’Dai vượt khó làm giàu

Nhờ tích cực lao động, biết ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên vườn cà phê của anh K’Dai luôn cho năng suất cao. Ảnh: An Thành Đạt
Nhờ tích cực lao động, biết ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên vườn cà phê của anh K’Dai luôn cho năng suất cao. Ảnh: An Thành Đạt

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn ở thôn Liêng Dong, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) nhưng anh K’Dai (41 tuổi), người dân tộc Mạ luôn quyết tâm phát triển kinh tế để cải thiện đời sống.

Anh K’Dai vượt khó làm giàu ảnh 1Nhờ tích cực lao động, biết ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên vườn cà phê của anh K’Dai luôn cho năng suất cao. Ảnh: An Thành Đạt

Được sự hỗ trợ của các cán bộ khuyến nông huyện Đam Rông, anh K’Dai đã mạnh dạn chuyển đổi 2 ha đất trồng ngô hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cà phê. Năm 2012, anh vay vốn mua thêm 4 ha đất để tiếp tục trồng cà phê. Nhờ tích cực lao động và biết ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên vườn cà phê của anh K’Dai luôn cho năng suất cao, mỗi năm thu về từ 500 - 600 triệu đồng.

 
Anh K’Dai vượt khó làm giàu ảnh 2Nhờ trồng cà phê, anh K’Dai không chỉ thoát nghèo mà còn xây được nhà mới.Ảnh: An Thành Đạt

Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, anh K’Dai còn giúp gần chục lao động trong vùng có việc làm ổn định với thu nhập 4 - 5 triệu đồng/tháng; đồng thời hướng dẫn nhiều hộ tham gia trồng cà phê để xóa đói, giảm nghèo. Làm kinh tế giỏi, anh K’Dai là tấm gương sáng để đồng bào trong vùng học tập và noi theo.

Hữu Hải – An Thành Đạt

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm