Tục “Cà răng – nhuộm răng – căng tai” của người Cơ - tu

Tục “Cà răng – nhuộm răng – căng tai” của người Cơ - tu
Già Đinh Văn Lương với hàm răng đã cà mòn
Già Đinh Văn Lương với hàm răng đã cà mòn

Già Đinh Văn Lương (75 tuổi) ở thôn Phú Túc, xã Hoà Phú (Hoà Vang – TP. Đà Nẵng) cho biết: người Cơ – tu có tục khi trưởng thành phải chứng tỏ sự trưởng thành bằng việc cà răng. Việc cà răng được thực hiện bằng cách lấy đá dưới suối cà hai hàm răng cho đến khi mòn sát với lợi (nướu).

Cụ bà Cơ - tu đeo khuyên
Cụ bà Cơ - tu đeo khuyên

 Còn với tục nhuộm răng, già làng Alăng Avel (85 tuổi), ở thôn Tà Làng, xã Bhalê huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết: phải dùng một loại cây rừng phơi khô, đốt một đầu cho nhựa ra đầu kia, sau đó lấy nhựa hòa với tro bếp và phết vào răng. Một tháng chỉ phết một lần, chất nhựa dính chặt vào răng, biến thành một màu đen bóng…

Đàn ông Cơ - tu nhuộm răng
Đàn ông Cơ - tu nhuộm răng

 Cùng với cà răng, nhuộm răng, người Cơ - tu còn có tục “căng tai”. Người ta dùng loại gai trên rừng để xỏ lỗ tai. Người xỏ lỗ tai là một phụ nữ cao tuổi, có kinh nghiệm và uy tín trong làng. 

Đàn ông Cơ - tu xâu dái tai
Đàn ông Cơ - tu xâu dái tai

Có thể bạn quan tâm