Sắc màu Lễ Kathina của người Khmer Nam Bộ

Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 theo lịch Khmer, người Khmer Nam Bộ thường tổ chức lễ Kathina (dâng y) nhằm cầu sức khỏe, bình an và những điều tốt lành.

Sac mau Le Kathina cua nguoi Khmer Nam Bo hinh anh 1Đoàn dâng y diễu hành quanh chánh điện chùa Xiêm Cán (Bạc Liêu). Ảnh: Lâm Tuyền

Lễ dâng y Kathina được tổ chức trong hai ngày, bắt đầu từ một hộ chủ lễ có điều kiện kinh tế trong phum sóc. Ngày đầu tiên, chủ lễ thực hiện các nghi thức tại gia, mời người thân và Phật tử đến dự, mời chư tăng đến đọc kinh cầu an. Ngày thứ hai, trong làn điệu vui tươi, nhộn nhịp của nhạc ngũ âm truyền thống, chủ lễ và Phật tử với các lễ vật trên tay cùng đội trống Chhay-dăm và các nhóm múa khỉ, múa chằn… diễu hành quanh chánh điện trước khi dâng y lên chư tăng.

Sac mau Le Kathina cua nguoi Khmer Nam Bo hinh anh 2Nghi thức dâng lễ phẩm lên Tam bảo trong lễ dâng y Kathina tại chùa Tùm Núp (Sóc Trăng). Ảnh: Lâm Tuyền
Sac mau Le Kathina cua nguoi Khmer Nam Bo hinh anh 3Đoàn Phật tử tiến vào chùa để thực hiện nghi thức dâng y lên chư tăng. Ảnh: Thanh Cường

Trong mùa lễ Kathina, khắp các phum sóc, chùa chiền rộn ràng không khí lễ hội. Vào buổi tối dịp lễ dâng y, tại khuôn viên các ngôi chùa Khmer thường diễn ra hoạt động văn hóa, văn nghệ…, góp phần tạo nên một lễ hội đa sắc màu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Muni Chanh Đa - Lâm Tuyền – Thanh Cường

Tin liên quan

Người Khmer ở Sóc Trăng đón lễ Kathina

Hàng năm, theo phong tục truyền thống, cư dân của phum sóc tại các chùa Khmer ở tỉnh Sóc Trăng lại tổ chức lễ Kathina trong khoảng thời gian từ ngày 15/9 đến 15/10 theo lịch âm của người Khmer. Các chùa Khmer sẽ ấn định ngày tổ chức lễ Kathina rồi thông báo cho Phật tử trong phum, sóc biết để cùng hành lễ.


Đồng bào Khmer Sóc Trăng đón lễ Kathina

Trong những ngày này đồng bào Khmer Sóc Trăng tại các phum, sóc đang đón lễ Kathina (còn gọi là lễ dâng y, dâng bông) sau ba tháng An cư kiết hạ (ẩn tu vào mùa Hè). Lễ Kathina được đồng bào Khmer với nhiều nghi thức và lễ nghi thiêng liêng, trở thành một ngày hội lớn ở phum, sóc cho cả hai giới xuất gia (sư sãi) và tại gia (phật tử).



Đề xuất