Thái Nguyên lần đầu tổ chức Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch

Thái Nguyên lần đầu tổ chức Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch

Tối 30/11, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc “Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2023”. Đây là hoạt động được triển khai theo Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025.

Thái Nguyên lần đầu tổ chức Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch ảnh 1Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc lễ hội. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

“Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2023” có quy mô 120 gian hàng, lần đầu tiên quy tụ đông đảo các sản phẩm đặc sản vùng miền tiêu biểu, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống… từ 40 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các sản phẩm đa dạng về hình thức, phong phú về chủng loại, quy tụ đặc trưng tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền của các địa phương như tranh Đông Hồ Bắc Ninh; sâm Ngọc Linh Quảng Nam; sâm Lai Châu; yến sào Khánh Hòa; hạt điều Bình Phước; rượu ba kích và Trà hoa vàng Ba Chẽ Quảng Ninh; long nhãn Hưng Yên; bánh chưng gù Hà Giang; cá kho Vũ Đại, Hà Nam; nem nắm Giao Thủy Nam Định; bò một nắng, mắt cá ngừ đại dương Phú Yên; cốm làng Vòng Hà Nội; rượu Kim Sơn Ninh Bình...

Thái Nguyên lần đầu tổ chức Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch ảnh 2Nhân dân địa phương mua các sản phẩm nông sản các vùng miền tại lễ hội. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Phát biểu khai mạc tại chương trình, ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên mong muốn, thông qua các hoạt động tại Festival, tỉnh Thái Nguyên sẽ mở rộng giao lưu, quảng bá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; đồng thời, tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, góp phần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thúc đẩy kết nối tiêu thụ, xuất khẩu nông sản của tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên lần đầu tổ chức Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch ảnh 3Trên 120 gian hàng của 40 tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự lễ hội. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Tại chương trình, Ban tổ chức Festival đã trao Giấy chứng nhận của UBND tỉnh Thái Nguyên cho 30 sản phẩm của 27 đơn vị trên địa bàn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023. Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Festival, nhiều nội dung ý nghĩa cũng được tổ chức như các trò chơi dân gian, trình diễn làng nghề truyền thống, văn hóa văn nghệ, kết nối giao thương… hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm, ấn tượng sâu sắc đối với du khách và người dân.

Thái Nguyên lần đầu tổ chức Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch ảnh 4Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao chứng nhận cho 30 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2023. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

“Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2023” diễn ra đến hết ngày 4/12.

Trần Trang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm