Nghề nuôi ong lấy mật ở Bạc Liêu

Chỉ sau hơn 5 tháng, Tổ hợp tác nuôi ong lấy mật thị trấn Ngan Dừa đã có gần 200 thùng nuôi ong, lượng mật thu được khoảng 1.000 lít. Với giá bán 500.000 - 600.000 đồng/lít, các tổ viên đã có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình. Ảnh: Tuấn Kiệt
Chỉ sau hơn 5 tháng, Tổ hợp tác nuôi ong lấy mật thị trấn Ngan Dừa đã có gần 200 thùng nuôi ong, lượng mật thu được khoảng 1.000 lít. Với giá bán 500.000 - 600.000 đồng/lít, các tổ viên đã có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình. Ảnh: Tuấn Kiệt

Thông qua dự án “Xây dựng mô hình nuôi ong lấy mật” từ bông tràm tại thị trấn Ngan Dừa, Hội Nông dân huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã đầu tư 54 triệu đồng mua giống và đóng thùng nuôi ong. Các thành viên tham gia dự án được tập huấn kỹ thuật từ thiết kế thùng, cách chăm sóc đến thu hoạch, sơ chế và bảo quản mật...

Nghề nuôi ong lấy mật ở Bạc Liêu ảnh 1Chỉ sau hơn 5 tháng, Tổ hợp tác nuôi ong lấy mật thị trấn Ngan Dừa đã có gần 200 thùng nuôi ong, lượng mật thu được khoảng 1.000 lít. Với giá bán 500.000 - 600.000 đồng/lít, các tổ viên đã có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo ông Huỳnh Thanh Nhơn, Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi ong lấy mật thị trấn Ngan Dừa, trong quá trình nuôi, 9 thành viên trong tổ đã chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Chỉ sau hơn 5 tháng, tổ có gần 200 thùng nuôi ong, lượng mật thu được khoảng 1.000 lít. Với giá bán 500.000 - 600.000 đồng/ lít, các tổ viên đã có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình.

Nghề nuôi ong lấy mật ở Bạc Liêu ảnh 2Tại thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu), mô hình nuôi ong lấy mật tuy chỉ mới được người dân học tập kinh nghiệm và áp dụng nhưng đang hứa hẹn nhiều triển vọng phát triển. Ảnh: Tuấn Kiệt

Từ hiệu quả của mô hình nuôi ong ở Tổ hợp tác nuôi ong lấy mật thị trấn Ngan Dừa, nhiều hộ dân ở Bạc Liêu đã mạnh dạn đầu tư nuôi ong để phát triển kinh tế. Theo ông Phạm Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, Hội sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nhằm khuyến khích hội viên phát triển mô hình nuôi ong lấy mật.

Tuấn Kiệt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm