Chỉ sau hơn 5 tháng, Tổ hợp tác nuôi ong lấy mật thị trấn Ngan Dừa đã có gần 200 thùng nuôi ong, lượng mật thu được khoảng 1.000 lít. Với giá bán 500.000 - 600.000 đồng/lít, các tổ viên đã có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình. Ảnh: Tuấn Kiệt

Nghề nuôi ong lấy mật ở Bạc Liêu

Thông qua dự án “Xây dựng mô hình nuôi ong lấy mật” từ bông tràm tại thị trấn Ngan Dừa, Hội Nông dân huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã đầu tư 54 triệu đồng mua giống và đóng thùng nuôi ong. Các thành viên tham gia dự án được tập huấn kỹ thuật từ thiết kế thùng, cách chăm sóc đến thu hoạch, sơ chế và bảo quản mật...
Nuôi ong lấy mật giờ trở thành nghề đem lại hiệu quả kinh tế cao cho hộ gia đình ông Nguyễn Minh Phán ở xóm Sòng, xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình. Ảnh: Diễm Quỳnh

Độc lập phát triển nghề nuôi ong lấy mật

Với hệ sinh thái phong phú, đa dạng, khí hậu thuận lợi, nhiều hộ đồng bào ở xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) đã phát triển nghề nuôi ong lấy mật để nâng cao thu nhập.