Nghề dệt mành cọ ở Đồng Thịnh, Thái Nguyên

Sau khi dệt xong, mành được cắt phẳng phiu hai đầu để bán ra thị trường. Ảnh: Quân Trang-TTXVN
Sau khi dệt xong, mành được cắt phẳng phiu hai đầu để bán ra thị trường. Ảnh: Quân Trang-TTXVN

Tại các thôn Làng Bầng, Co Quân, Ru Nghệ 1, Ru Nghệ 2,… xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên người dân sử dụng những vật liệu từ cây cọ để làm ra sản phẩm mành cọ.

Sản phẩm mành cọ sản xuất theo phương pháp thủ công, được thị trường ưa chuộng, nghề dệt mành cọ đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân, trở thành nghề truyền thống của nhân dân vùng chiến khu ATK Định Hóa.

Nghề dệt mành cọ ở Đồng Thịnh, Thái Nguyên ảnh 1Cuống của lá cọ được sử dụng làm nan để đan mành sau khi chẻ, vót trơn nhẵn và phơi khô. Ảnh: Quân Trang-TTXVN
Nghề dệt mành cọ ở Đồng Thịnh, Thái Nguyên ảnh 2 Nan cọ sau khi được vót trơn nhẵn, phơi khô và đưa vào máy dệt thành mành. Để dệt một chiếc mành cần khoảng 250- 300 chiếc nan cọ. Ảnh: Quân Trang-TTXVN
Nghề dệt mành cọ ở Đồng Thịnh, Thái Nguyên ảnh 3 Sau khi dệt xong, mành được cắt phẳng phiu hai đầu để bán ra thị trường. Ảnh: Quân Trang-TTXVN
Nghề dệt mành cọ ở Đồng Thịnh, Thái Nguyên ảnh 4Ông Triệu Văn Quản, thôn Làng Bầng, năm nay đã ngoài 80 tuổi là người đầu tiên đưa nghề dệt mành cọ về địa phương. Ảnh: Quân Trang-TTXVN
Nghề dệt mành cọ ở Đồng Thịnh, Thái Nguyên ảnh 5Mành cọ được bán với giá dao động từ 30- 50 nghìn đồng/chiếc. Ảnh: Quân Trang-TTXVN

Quân Trang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm