Tháng đầu năm, đồng bằng sông Cửu Long thu hút 2,2 triệu khách du lịch

Tháng đầu năm, đồng bằng sông Cửu Long thu hút 2,2 triệu khách du lịch

Năm 2015, toàn vùng phấn đấu tổng số khách du lịch đạt 25,4 triệu người, trong đó có 2,7 triệu khách nước ngoài, tăng 11,3% so năm 2014. 

Du lịch mệt vườn ở Đồng bằng sông Cửu Long đang là loại hình thu hút khách tham quan. ảnh; TTXVN
Du lịch mệt vườn ở Đồng bằng sông Cửu Long  đang là loại hình thu hút khách tham quan. ảnh; TTXVN 

Để đạt mục tiêu trên, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh trong vùng liên kết xây mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch, khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư. Từng địa phương phát triển sản phẩm đặc trưng, không trùng lặp, tạo sự hấp dẫn với du khách. Các tỉnh, thành phối hợp hình thành trung tâm xúc tiến du lịch, lập trang web, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ. 

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Tổng Cục Du lịch và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức tuần lễ “Du lịch xanh Đồng bằng sông Cửu Long 2015” tại Cần Thơ từ 26/4 – 2/5/2015 theo chỉ đạo của Chính phủ. Dự kiến sự kiện này thu hút sự tham gia của ngành du lịch của các tỉnh thành trong cả nước và nhiều thành phố lớn thuộc các nước Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Lào, doanh nghiệp nước ngoài./. 

Có thể bạn quan tâm