Sôi nổi các hoạt động “Du lịch đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ” và Liên hoan nhân dân biên giới Việt-Trung

Sôi nổi các hoạt động “Du lịch đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ” và Liên hoan nhân dân biên giới Việt-Trung
Đại biểu hai nước tham dự lễ khánh thành và tham quan “Nhà kỷ niện Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân dân tộc Choong “ tại huyện Tình Tây, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) Ảnh: Hoàng Thị Hoa- TTXVN
Đại biểu hai nước tham dự lễ khánh thành và tham quan “Nhà kỷ niện Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân dân tộc Choong “ tại huyện Tình Tây, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) Ảnh: Hoàng Thị Hoa- TTXVN

Chiều cùng ngày, tại thành phố Sùng Tả, Đoàn đại biểu thành phố do ông Phùng Học Quân, Phó Bí thư Thành ủy

Sùng Tả, làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do Chủ tịch Vũ Xuân Hồng làm Trưởng đoàn về chủ đề: “Du lịch đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ và Liên hoan nhân dân biên giới Việt-Trung”. 

 

Trước đó, vào ngày 20/5, tại huyện Tịnh Tây, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do Chủ tịch Vũ Xuân Hồng và đại diện lãnh đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các tỉnh: Cao Bằng, huyện Nam Đàn (Nghệ An), Hà Giang, Quảng Ninh đã tham dự Lễ khánh thành "Nhà kỷ niệm Hồ Chí Minh với nhân dân dân tộc Choang". Tại đây, trưng bày gần 100 bức tranh, ảnh, hiện vật quý mô phỏng, tái hiện khung cảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với những cán bộ cách mạng Việt Nam sống và hoạt động tại Tịnh Tây và vùng biên giới Trung - Việt. 

Đại biểu hai nước tham gia giao lưu hữu nghị thanh thiếu niên biên giới Việt – Trung và Hội trại hữu nghị Khăn quàng đỏ tại TP. Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: Hoàng Thị Hoa- TTXVN
Đại biểu hai nước tham gia giao lưu hữu nghị thanh thiếu niên biên giới Việt – Trung và Hội trại hữu nghị Khăn quàng đỏ tại TP. Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: Hoàng Thị Hoa- TTXVN

Ngay sau lễ khánh thành "Nhà kỷ niệm Hồ Chí Minh với nhân dân dân tộc Choang", Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự hoạt động "Du lịch đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ" và Liên hoan nhân dân biên giới Việt - Trung tại địa phương có cột mốc cũ 108 với sự tham dự của 2.500 người dân đến từ các xã dọc biên giới huyện Tịnh Tây và đại diện nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; thăm cột mốc cũ 108, nơi Bác Hồ đặt chân về nước vào ngày 28/1/1941; khai trương đình tưởng niệm Bác Hồ trong đó có bia kỷ niệm về Bác Hồ và bức phù điêu lớn về cảnh Bác Hồ về nước năm 1941 sau nhiều năm bôn ba hoạt động cách mạng tại nước ngoài.

Theo chương trình, Đoàn đại biểu Việt Nam sẽ kết thúc hoạt động khởi động "Du lịch đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ" và Liên hoan Nhân dân biên giới Việt-Trung bằng Lễ khai trương Nhà trưng bày Hồ Chí Minh tại Long Châu, thuộc thành phố Sùng Tả và thăm Hữu nghị quan kết thúc chuỗi hoạt động khởi động “Du lịch đỏ- Theo dấu chân Bác Hồ” và Liên hoan nhân dân biên giới Việt-Trung từ ngày 17/5-22/5/2015./.

 

Có thể bạn quan tâm