Những bản làng trù phú trên vùng đất cách mạng Nghĩa Đô

Nghĩa Đô là vùng đất cách mạng, nơi quân và dân Nghĩa Đô mở cuộc tấn công và bức địch rút quân khỏi đồn Nghĩa Đô vào ngày 23/2/1950, đánh dấu sự kiện huyện Bảo Yên (Lào Cai) sạch bóng quân thù. Phát huy truyền thống ấy, các thế hệ nơi đây đã đoàn kết, đồng lòng xây dựng cuộc sống mới. Bên dòng Nậm Luông yên bình hôm nay là những bản làng người Tày trù phú với màu xanh của sự ấm no, đủ đầy…

11-xa Nghia Do-Bao Yen-Lao Cai-Huong Thu.jpg
Bên dòng Nậm Luông yên bình ở xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên (Lào Cai) là những bản làng trù phú của người Tày. Ảnh: Hương Thu

Không chỉ có những di tích lịch sử cách mạng gợi nhớ chiến thắng hào hùng năm xưa, Nghĩa Đô còn sở hữu nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng, nổi bật là bản làng của người Tày với kiến trúc nhà sàn cổ độc đáo. Cùng với những giá trị truyền thống là các làn điệu dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, văn hóa ẩm thực cùng con người thân thiện, mến khách.

9-xa Nghia Do-Bao Yen-Lao Cai-Huong Thu.jpg
Văn hóa ẩm thực của người Tày ở xã Nghĩa Đô rất phong phú, đa dạng, trong đó không ít món còn là bài thuốc quý. Ảnh: Hương Thu

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự đoàn kết, đồng lòng của người dân, Nghĩa Đô đã vượt bao gian khó, chuyển mình mạnh mẽ và ngày càng phát triển về mọi mặt. Từ một xã vùng 3 khó khăn, tháng 3/2016, Nghĩa Đô được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

5-xa Nghia Do-Bao Yen-Lao Cai-Huong Thu.jpg
Người Tày ở xã Nghĩa Đô gìn giữ nghề đan lát truyền thống. Ảnh: Hương Thu

Xác định du lịch là thế mạnh để phát triển kinh tế, huyện Bảo Yên và xã Nghĩa Đô đã tập trung đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, di sản... Ông Lý Văn Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Đô cho biết: “Sau khi đạt chuẩn NTM, Nghĩa Đô đã hướng tới mục tiêu xây dựng NTM nâng cao với một trong những thế mạnh là phát triển du lịch cộng đồng”.

14-xa Nghia Do-Bao Yen-Lao Cai-Huong Thu.JPG
Nhiều hộ gia đình dân tộc Tày tại các bản Nà Đình, Nà Khương... chăn nuôi vịt bầu thương phẩm cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hương Thu

Để giúp Nghĩa Đô khai thác tối đa lợi thế, năm 2019, Huyện ủy Bảo Yên ban hành Nghị quyết về "Xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên giai đoạn 2019 - 2025 và định hướng đến năm 2030”. Năm 2023, xã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn là 1 trong 12 mô hình của cả nước về thí điểm thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2021 - 2025. Nhờ vậy, những bản sắc văn hóa của người Tày ở Nghĩa Đô được gìn giữ hơn; nghề thủ công, các lễ hội, nghi lễ, trò chơi dân gian được phục dựng như: nghề đan lát, nghi lễ then Tày, nghi lễ mừng thọ, lễ hội Pang Luông, nghi lễ lấy nước đầu năm...

1-xa Nghia Do-Bao Yen-Lao Cai-Huong Thu.jpg
Nghĩa Đô là xã phía đông của huyện Bảo Yên, nơi có trên 98% là đồng bào dân tộc Tày. Ảnh: Hương Thu

Giờ đây, bên dòng Nậm Luông thơ mộng là những bản làng người Tày trù phú. Từ một điểm du lịch của Lào Cai được công nhận vào năm 2021, Nghĩa Đô vinh dự trở thành một trong 2 điểm du lịch homestay của Việt Nam đạt giải thưởng “Homestay ASEAN” vào năm 2023.

Hương Thu

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm