
Lào Cai chú trọng thực hiện tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới
Lào Cai chú trọng thực hiện tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới
Lào Cai chú trọng thực hiện tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới
Chiều 7/2, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày giáp Tết Ất Tỵ 2025, vùng cao Lào Cai rét đậm, nhiều nơi xảy ra rét hại. Nhiệt độ đêm và sáng sớm một số nơi giảm xuống 1-2 độ C, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân. Để đảm bảo sức khỏe cho người bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ, người già, các bệnh viện của Lào Cai đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo phòng, chống rét cũng như điều trị tốt nhất cho người bệnh.
Từ chiều 26/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh với nền nhiệt xuống mức từ 2 độ C đến dưới 0 độ C, tại một số địa phương của Lào Cai đã xuất hiện băng và tuyết phủ trắng các ngọn núi cao.
Mùa xuân như đang về sớm hơn trên những bản làng tái định cư sau lũ của đồng bào Tày, Mông, Dao ở các huyện vùng cao tỉnh Lào Cai. Dù dấu vết những tang thương do hoàn lưu bão số 3 gây ra còn hiện hữu đâu đó, song gác lại những mất mát, gương mặt người dân nơi đây vẫn ánh lên niềm tin vào cuộc sống tương lai cùng niềm vui, phấn chấn chuẩn bị đón Tết đầu tiên trong ngôi nhà mới khang trang, kiên cố hơn.
Để người dân ở những khu vực khó khăn tỉnh Lào Cai được đón tết Ất Tỵ ấm cúng hơn trong những ngày đông giá rét, cán bộ, nhân viên điện lực Lào Cai đã nỗ lực thi công, vượt qua nhiều khó khăn do thời tiết để có thể kịp thời cấp điện lưới Quốc gia cho một số địa phương cuối cùng ở địa phương này.
Ngày 16/1, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tết thương binh, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn do bão số 3 (Yagi) và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Sau khi băng giá chấm dứt, từ sáng 13/1, một số địa phương vùng núi cao thuộc các huyện Bát Xát, Bắc Hà, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xuất hiện sương muối với cường độ từ nhẹ đến mạnh.
UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Phương án di chuyển dân cư thiên tai cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 3/1, tại xã A Lù, huyện Bát Xát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp UBND huyện Bát Xát, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" cho đồng bào các dân tộc hai xã biên giới A Lù và Y Tý. Đây là hai trong những xã vừa chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do bão số 3 gây ra. Do đó, việc lựa chọn để tổ chức chương trình góp phần thiết thực mang Tết về sớm với bà con nhân dân.
Tỉnh Lào Cai đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu đến hết tháng 6/2025 sẽ xóa xong toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát, vượt 6 tháng so với mốc thời gian Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.
Chiều 1/1, ông Ngô Đức Ảnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai thông tin, đến hết ngày 31/12, tổng số thu ngân sách Nhà nước năm 2024 của tỉnh Lào Cai đạt 12.989 tỷ đồng, bằng 141,5% dự toán Trung ương giao, tăng 38% so với năm 2023.
Sáng sớm 31/12, tại thị xã Sa Pa (Lào Cai), do nhiệt độ giảm thấp, sương muối đã xuất hiện và phủ trắng đỉnh Fansipan. Với độ cao 3.143m, nhiệt độ xuống mức 0 độ C, cả đỉnh núi được phủ một lớp sương muối mỏng, tạo nên vẻ đẹp kỳ thú cho nơi đây vào ngày cuối cùng của năm 2024.
Ngày 28 - 29/12, UBND tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao 5 trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng và huyện Bát Xát.
Những năm qua, cán bộ, đảng viên ở nhiều địa phương ở Lào Cai đã tạo chuyển biến mạnh từ "học tập" sang "làm theo" Bác, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Những ngày này, tại tỉnh Lào Cai xuất hiện rét đậm, rét hại ảnh hưởng không nhỏ tới người dân, học sinh các trường vùng cao trong tỉnh. Các đơn vị trường học, đặc biệt tại những địa bàn vừa chịu thiệt hại về cơ sở vật chất do bão lũ, sạt lở đã linh hoạt, chủ động triển khai nhiều biện pháp thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe, đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh.
Trong chương trình công tác tại Lào Cai, chiều 22/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và dự lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại thành phố Lào Cai.
Sáng 22/12, UBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) khánh thành dự án khu tái thiết thôn Kho Vàng (UBND huyện Bắc Hà, UBND xã Cốc Lầu) theo quy chuẩn nông thôn mới, đáp ứng chỗ ở cho 35 hộ gia đình với 180 nhân khẩu.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định 1620/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Lào Cai trở thành Trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc (Kế hoạch).
Mùa Xuân dường như đang về sớm hơn trên các bản làng tái định cư sau lũ của đồng bào Tày, Mông, Dao ở vùng cao Lào Cai. Những ngày này, ngay sau khi được bàn giao nhà, người dân các thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên), Nậm Tông, xã Nậm Lúc và Kho Vàng, xã Cốc Lầu (huyện Bắc Hà) đang hối hả dọn đến nơi ở mới. Dù dấu vết những tang thương do hoàn lưu bão số 3 gây ra còn hiện hữu đâu đó, song gác lại những mất mát, đau buồn sau cơn lũ dữ, trên gương mặt mỗi người dân vẫn ánh lên niềm tin vào cuộc sống tương lai cùng niềm vui, phấn chấn chuẩn bị tiễn năm cũ, đón Tết đầu tiên tại nơi ở mới, trong ngôi nhà khang trang, kiên cố hơn.
Năm 2024, tỉnh Lào Cai đối mặt nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nhân dân trong tỉnh cùng sự quan tâm của Trung ương, tình hình kinh tế - xã hội vẫn đạt kết quả rất đáng khích lệ.
Vượt qua những khó khăn do mưa, rét đậm, rét hại trong những ngày qua tại Lào Cai, với sự chung tay, đồng lòng từ đơn vị thi công đến các cấp chính quyền và đoàn thể, việc xây dựng các khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai đang được khẩn trương thực hiện để người dân sớm về nơi ở mới.
Những năm gần đây, nhiều chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã phát huy hiệu quả, giúp tỉnh Lào Cai từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Tại huyện vùng cao biên giới Mường Khương - vùng đất chỉ toàn sương mù và núi đá của Lào Cai, cây quýt ngày càng khẳng định là cây trồng chủ lực, giúp nông dân địa phương nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.
Tối 30/11, tại sân khấu chợ đêm thị trấn Bắc Hà, UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ khai mạc Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2024 với chủ đề "Nghiêng say mùa Đông".
Sáng 30/11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin đã truy bắt nhanh được đối tượng cướp tài sản gây xôn xao dư luận tại thành phố Lào Cai những ngày qua.
Trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại trên địa bàn, nhất là tại các địa phương vùng cao, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống rét, dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong thời gian còn lại của năm 2024.
Lào Cai có lực lượng lao động dồi dào với khoảng 487.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm 61,6% dân số. Các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đạt mục tiêu giải quyết việc làm cho khoảng 12.000 lao động trong những tháng cuối năm 2024 và cả năm 2025.
Binh đoàn 12, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương dồn sức cao nhất xây dựng khu tái định cư Làng Nủ ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xong trước ngày 31/12.Khu tái định cư được xây dựng tại Đồi Sim, có địa hình cao, rộng rãi, đảm bảo an toàn, cách thôn cũ khoảng 2 km. Quy mô xây dựng giai đoạn một là 10ha. Trong đó có 40 căn nhà được xây dựng 2 tầng, thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày cùng công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh.
Tháng 9 vừa qua, câu chuyện về 17 hộ dân thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) may mắn thoát khỏi vụ sạt lở đất kinh hoàng nhờ quyết định táo bạo, sáng suốt của vị trưởng thôn trẻ Ma Seo Chứ (sinh năm 1991) đã khiến nhiều người nể phục. Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết đoán của mình, anh Chứ đã vận động 17 hộ dân, với 115 nhân khẩu của thôn Kho Vàng trong vùng nguy hiểm tới nơi an toàn, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bà con địa phương.