Xuân đến sớm trên các bản làng tái định cư sau lũ

Mùa Xuân dường như đang về sớm hơn trên các bản làng tái định cư sau lũ của đồng bào Tày, Mông, Dao ở vùng cao Lào Cai. Những ngày này, ngay sau khi được bàn giao nhà, người dân các thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên), Nậm Tông, xã Nậm Lúc và Kho Vàng, xã Cốc Lầu (huyện Bắc Hà) đang hối hả dọn đến nơi ở mới. Dù dấu vết những tang thương do hoàn lưu bão số 3 gây ra còn hiện hữu đâu đó, song gác lại những mất mát, đau buồn sau cơn lũ dữ, trên gương mặt mỗi người dân vẫn ánh lên niềm tin vào cuộc sống tương lai cùng niềm vui, phấn chấn chuẩn bị tiễn năm cũ, đón Tết đầu tiên tại nơi ở mới, trong ngôi nhà khang trang, kiên cố hơn.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới

Mùa Xuân đến sớm với những sắc hoa rực rỡ tại khuôn viên Khu tái định cư Kho Vàng và trong những tất bật chuẩn bị dọn về nơi ở mới của người dân nơi đây. Khu tái định cư thôn Kho Vàng là sinh sống của 35 hộ đồng bào dân tộc Mông và Dao, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ kinh phí thực hiện xây dựng. Bí thư Đảng ủy xã Cốc Lầu Nguyễn Quốc Nghi cho biết, trong ngày 20/12, toàn bộ hộ dân đều được nhận nhà và đã bắt tay ngay vào công tác vệ sinh, quét dọn đường làng, ngõ xóm, trang trí nhà cửa, chỉnh trang khuôn viên... để chuẩn bị dọn vào nhà mới.

potal-chung-tay-tai-thiet-cuoc-song-cho-nguoi-dan-bi-thien-tai-o-lao-cai-7748482.jpg
Đơn vị thi công khẩn trương thi công những đoạn đường cuối cùng trong khu tái định cư làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Ảnh Hồng Ninh-TTXVN

Nơi ở cũ của gia đình chị Hoàng Thị Mến (dân tộc Dao) bị ngập nặng trong cơn lũ và có nguy cơ cao sạt lở. Vì vậy, khi được bàn giao nhà mới, chị vô cùng phấn khởi. Nhanh tay lau chùi đồ đạc, chị Mến cho biết, mỗi ngôi nhà ở đây đều đã được trang bị sẵn bàn, ghế, giường, tủ, bếp gas... nên mọi người không cần mua sắm thêm gì nhiều và có thể vào ở luôn ngay sau khi dọn dẹp xong. "Nơi ở mới an toàn, kiên cố hơn lại không xa đồi canh tác quế của gia đình nên mình thấy rất yên tâm" chị Mến chia sẻ.

Từ khi được nhận nhà mới, ông Sùng Seo Tráng cùng người thân đã phân chia công việc, người thì chuyển đồ, sắp xếp, người phụ trách trang trí vườn hoa, làm đất trồng rau... Dưới bàn tay cần mẫn của từng thành viên, ngôi nhà dần mang dấu ấn sinh hoạt, lao động rõ nét của người Mông Kho Vàng. "Nhà cũ giờ trở thành lán trông coi ruộng nương, nuôi gia súc, gia cầm. Có nhà mới rồi, gia đình không còn lo nơm nớp mỗi khi mưa lũ nữa", ông Tráng phấn khởi.

Trên con đường dẫn tới Khu tái định cư Nậm Tông, những vạt hoa dã quỳ đua nhau khoe sắc, những cành đào phai đang chắt chiu từng nụ chuẩn bị bung nở đón mùa Xuân. 15 hộ dân được nhận nhà mới tại đây là những hộ còn may mắn sống sót khi sạt lở xảy ra. Sau bao đau thương, mất mát, tiếng trẻ em vui đùa lại vang lên giòn giã trong mỗi ngôi nhà, khuôn viên và ngôi trường mầm non mới xây tại khu tái định cư.

potal-chung-tay-tai-thiet-cuoc-song-cho-nguoi-dan-bi-thien-tai-o-lao-cai-7748480.jpg
Các ngành, đoàn thể địa phương hỗ trợ người dân trồng hoa tại Khu tái định cư thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Ảnh Hồng Ninh - TTXVN

Công trình Trường Mầm non thôn Nậm Tông nằm trên vùng đất bằng phẳng, rộng rãi, cách khu vực người dân sinh sống khoảng 500m do Binh đoàn 12 Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) xây tặng. Ngày 20/12, hai ngày trước buổi lễ khánh thành Khu tái định cư, các giáo viên và phụ huynh khẩn trương thực hiện những phần việc sắp xếp, dọn dẹp cuối cùng để có thể đón các con đến ngôi trường mới. Cô giáo Lý Thị Hương cho biết, phụ huynh và giáo viên đều rất phấn khởi khi các con được học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp và hiện đại. "Đặc biệt, cô trò không còn nỗi lo sợ bị sạt lở do mưa lũ", cô Hương bày tỏ.

Ông Lý A Ký sống tại căn nhà số 8 đã mất 3 người thân trong cơn lũ dữ. Ông chuẩn bị nơi ở mới của mình và các thành viên còn lại bằng việc gieo những mầm cây xanh trước nhà. Nhìn đôi bàn tay còn bám nhiều vụn đất khô của ông, cách ông nâng niu từng cây giống, cẩn trọng trồng xuống luống đất vừa đủ độ tơi, trong lòng mọi người dâng lên một niềm tin thiết tha.

Nỗ lực xây dựng nhiều khu tái định cư cho người dân

Người dân thôn Làng Nủ đang gói ghém lại những đau thương, chuẩn bị cho cuộc sống mới với hy vọng mới. Dự án tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ do Quỹ tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam tài trợ, Binh đoàn 12 Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhiệm thi công. Dự án khởi công vào ngày 21/9, hoàn thành ngày 15/12, sau 68 ngày nỗ lực thi công.

potal-chung-tay-tai-thiet-cuoc-song-cho-nguoi-dan-bi-thien-tai-o-lao-cai-7748459.jpg
Khu tái định cư mới làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên chuẩn bị bàn giao cho người dân. Ảnh Hồng Ninh-TTXVN

Khu tái định cư Làng Nủ những ngày chuẩn bị khánh thành mang không khí nhộn nhịp. Lực lượng chức năng cùng người dân và các tổ chức xã hội đều đóng góp công sức chỉnh trang cảnh quan, dọn dẹp khu tái định cử để nhanh chóng ổn định cuộc sống. 40 căn nhà sàn cùng các công trình như nhà sinh hoạt cộng đồng và trường học đã xây dựng xong mang đậm kiến trúc nhà sàn với nét văn hóa dân tộc Tày khang trang, kiên cố, có tính thẩm mỹ cao.

Sau khi được giao nhà vào ngày 15/12, vợ chồng chị Nguyễn Thị Sành và anh Hoàng Đức Lương bắt đầu chuyển dần đồ đạc đến nơi ở mới. Trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn, ti vi, giường, đệm, nồi cơm điện... đã được trang bị sẵn. Các vật dụng được kê gọn gàng và những tấm rèm mới cũng vừa được lắp đặt tạo những không gian riêng trong nhà. Vườn rau nhỏ sau nhà đã bắt đầu nhú lên những chồi xanh biếc.

Gia đình anh Lương, chị Sành còn là một trong 3 hộ dân của thôn có nghĩa cử cao đẹp khi có đơn xin nhường nhà tái định cư cho người khó khăn hơn. Chị Sành chia sẻ, hôm xảy ra lũ quét, hai vợ chồng đi làm, không ở nhà nhưng con trai lớn và bố mẹ của chị Sành đã bị dòng lũ bùn mang đi mãi. "Thương bố mẹ lắm. Mình là con một nên cũng muốn có căn nhà riêng để hương khói cho người thân nhưng nghĩ đến người khó khăn hơn mình, mình đã ký đơn nhường lại ngôi nhà", chị Sành chia sẻ.

Dù chưa chính thức chuyển vào nhà mới, song gia đình ông Nguyễn Văn Cai đã bắt tay vào công việc dọn dẹp, trồng hoa từ vài ngày nay. Gia đình ông có 14 người thân là anh em trong dòng tộc bị thiệt mạng trong trận lũ quét lịch sử vừa qua. Ông Cai cho biết, dù rất buồn nhưng những người còn may mắn sống sót trong gia đình vẫn luôn nhắc nhở nhau phải cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng người đã khuất. "Có nhà mới, gia đình tôi cũng như những người dân làng Nủ khác sẽ yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước gây dựng lại cuộc sống", ông Cai chia sẻ.

Tại lễ khởi công xây dựng Dự án tái thiết thôn Làng Nủ cách đây 3 tháng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã chia sẻ với người dân: Mọi khó khăn, mất mát to lớn rồi cũng sẽ qua đi và sẽ dành lại tương lai tốt đẹp hơn với mảnh đất này. Nhiều gia đình không tìm lại những gì mình đã có trong quá khứ nhưng với tình cảm, sự thương yêu, đùm bọc của đồng bào cả nước, chắc chắn mọi người sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Ngôi Làng Nủ này mất đi do bão lũ, thiên tai thì mọi người sẽ quyết tâm xây dựng lại một Làng Nủ mới đẹp hơn, đáng sống hơn, an toàn hơn, nghĩa tình hơn.

potal-chung-tay-tai-thiet-cuoc-song-cho-nguoi-dan-bi-thien-tai-o-lao-cai-7748455.jpg
Khu tái định cư thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà chuẩn bị được bàn giao cho người dân. Ảnh Hồng Ninh-TTXVN

Các khu tái định cư cho người dân Lào Cai sau bão dự kiến được khánh thành vào ngày 22/12, trước thời điểm ngày 31/12/204 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hàng trăm ngôi nhà mới đã được dựng lên nhờ vào tình người, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của rất nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị thi công.

Xuân đến sớm trên các bản làng tái định cư sau lũ. Video clip: Hương Thu - TTXVN

Ba tháng sau khi cơn lũ dữ đi qua, trong lòng người, trên nương đồi, ruộng đồng, bờ bãi, niềm tin yêu của người dân vùng thiên tai đã trở lại… Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự yêu thương, đùm bọc của đồng bào cả nước, khắp các địa phương trong tỉnh Lào Cai, những căn nhà mới đã được bàn giao, khánh thành trong dịp này. Niềm vui trong những căn nhà được dựng lên từ hoang tàn, đổ nát đến ngay trước thềm bước sang năm mới đang mở ra hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn; đồng thời tiếp thêm niềm tin cho mỗi người dân vùng lũ Lào Cai về truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân tương ái", nghĩa tình đồng bào giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn, hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Hương Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, rộng khắp, đồng bộ, phù hợp với xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến nâng cao quyền tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng kết nối thông tin cho người dân, du khách, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh quốc phòng.