Ngày 28/3, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước tổ chức lễ trao Giải báo chí miền Đông Nam Bộ lần thứ III, năm 2025.

Ông Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải đánh giá, Giải báo chí miền Đông Nam Bộ lần thứ III năm 2025 là hoạt động nghề nghiệp hết sức có ý nghĩa, được tổ chức chặt chẽ, khoa học và chuyên nghiệp nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh chân thực, sinh động những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, văn hóa - thể thao của khu vực miền Đông Nam Bộ. Đây cũng là dịp để các nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong khu vực giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Năm nay, Ban Tổ chức nhận được gần 200 tác phẩm của các cơ quan báo chí tại: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận và các phóng viên thường trú của cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh trong khu vực gửi về tham dự giải, qua đó cho thấy sức hút mạnh mẽ của giải và sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của hội viên nhà báo, các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo trong khu vực. Công tác thu nhận tác phẩm, tổ chức chấm giải được tiến hành nghiêm túc, khách quan, công tâm, hiện đại và chuyên nghiệp. Hội đồng chung khảo đã chấm 80 tác phẩm tiêu biểu được chọn từ sơ khảo; Ban Chỉ đạo giải quyết định trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích theo 4 loại hình (Báo in, báo Điện tử, phát thanh và Truyền hình).

Trong đó, ở thể loại Báo in và Điện tử, loạt bài 4 kỳ: “Đồng Nai tiên phong xây dựng nhà máy xanh, thông minh” của nhóm tác giả: Vương Văn Thế, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Liên, Báo Đồng Nai được trao giải Nhất.
Thể loại Phát thanh - Truyền hình, phóng sự 4 kỳ: “Lao động trẻ em - Từ luật cho đến thực tiễn”, nhóm tác giả: Bùi Thị Thắm, Phan Xuân Trường, Đài Phát thanh - Truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu giành giải Nhất.
Phóng viên TTXVN cụm Đông Nam Bộ đoạt giải Nhì với loạt 4 bài “Đông Nam Bộ tạo bệ phóng bước vào kỷ nguyên mới” của nhóm tác giả: Dương Chí Tưởng, Nguyễn Công Phong, Nguyễn Vũ Thành Đạt, Huỳnh Ngọc Sơn, Châu Giang Phương, Nhật Bình.
Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Sài Gòn Giải phóng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo đánh giá nhiều tác phẩm đoạt giải có tính phát hiện cao, nguồn tư liệu phong phú và góc nhìn độc đáo, góp phần tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh giữa các tác giả, đồng thời nâng cao chuẩn mực nghề nghiệp của báo chí khu vực. Bên cạnh các đề tài kinh tế - xã hội thông thường, nhiều tác phẩm tập trung khai thác những câu chuyện đời thường giàu tính nhân văn hoặc các vấn đề ít được chú ý như bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số, phát triển bền vững và môi trường.
Đối với loại hình Phát thanh, dù số lượng tác phẩm tham dự không nhiều, các tác phẩm vẫn bám sát các vấn đề thời sự "nóng" được dư luận quan tâm, như công tác xây dựng Đảng, sắp xếp bộ máy tinh gọn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyển đổi số và các vấn đề dân sinh khác. Nhiều tác phẩm được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức, áp dụng phong cách phát thanh hiện đại, phân phối đa nền tảng, đảm bảo tính chân thực, khách quan. Một số tác phẩm nổi bật đã ghi nhận, phản ánh sinh động những điển hình tiên tiến, góp phần lan tỏa những tấm gương tốt trong cộng đồng.

Thể loại hình truyền hình, số lượng tác phẩm dự thi năm nay giảm nhẹ so với mùa giải trước nhưng chất lượng được nâng cao, với đề tài đa dạng, bám sát thực tiễn và mang đến nhiều góc nhìn mới. Một số tác phẩm thể hiện sự đổi mới trong tư duy sản xuất, đáp ứng yêu cầu của truyền hình hiện đại. Tuy nhiên, thể loại phóng sự ngắn - vốn có sức hấp dẫn lớn với khán giả - lại chưa được đầu tư tương xứng. Nhiều tác phẩm vẫn mắc phải nhược điểm như cách thể hiện theo lối mòn, ngôn ngữ thiếu sáng tạo, hoặc giọng đọc chưa phù hợp.
Để nâng tầm giải thưởng trong tương lai, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Nguyễn Khắc Văn đề nghị các tác phẩm cần chú trọng hơn nữa vào tính đa dạng, hiện đại hóa cách thể hiện và đầu tư bài bản về cả nội dung lẫn kỹ thuật.
Tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh mong rằng trong thời gian tới các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm, hỗ trợ tỉnh thực hiện công tác truyền thông, giới thiệu về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; quảng bá hình ảnh quê hương, vùng đất, con người Bình Phước. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích, phát huy được vai trò và sứ mệnh của mình.
Dịp này, Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải đã phát động Giải báo chí miền Đông Nam Bộ lần thứ IV năm 2026.
Báo Người Lao Động trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc từ Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” cho tỉnh Bình Phước thực hiện đường cờ Tổ quốc trên địa bàn; trao 50 suất hỗ trợ học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiếu sổ thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Trung (xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước). Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tài trợ chương trình, Hội An toàn giao thông Việt Nam tặng 300 mũ bảo hiểm cho các nhà báo đoạt giải.
Nhật Bình