Lào Cai đẩy mạnh đầu tư, khẳng định vị thế trung tâm kết nối du lịch

Với hơn 180 km đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Lào Cai có vị trí quan trọng trong kết nối du lịch Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Tỉnh đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch.

potal-sa-pa-hut-khach-trong-dip-tet-duong-lich-2025-7785959.jpg
Nhiều du khách hào hứng khám phá và check-in các chương trình trải nghiệm độc đáo tại Khu Du lịch Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Tiềm năng hội tụ

Mới đây, tại Hội nghị "Gặp gỡ 2025: Lào Cai - Trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc: Cơ hội cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư", ông Ishikawa Isamu, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định: Lào Cai có nhiều tài sản quý để phát triển du lịch. Ngành du lịch đang chiếm 1/3 tỷ trọng nền kinh tế của Lào Cai; văn hóa đa dạng, phong phú dựa trên truyền thống của nhiều dân tộc thiểu số và cảnh quan tuyệt đẹp là tài sản quý giá để tỉnh quan tâm phát triển du lịch mạnh hơn.

Cũng tại hội nghị, ông Ô Quốc Quyền, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam khẳng định: Cửa khẩu Hà Khẩu - Lào Cai đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo chuỗi cung ứng và sản xuất giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương. Trong tương lai, khi tuyến đường sắt Côn Minh - Hà Khẩu (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được hoàn thiện, hệ thống cơ sở hạ tầng xuyên biên giới giữa 2 nước sẽ được tăng cường, giúp Lào Cai khẳng định rõ hơn vị trí trung tâm kết nối giữa Tây Nam Trung Quốc với Việt Nam và ASEAN.

Trên thực tế, Lào Cai là tỉnh duy nhất trong khu vực Tây Bắc hội tụ đủ các loại hình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy và tiến tới là đường hàng không; kết nối nhiều tour du lịch từ Trung Quốc qua Lào Cai vào sâu nội địa Việt Nam và đi các nước ASEAN.

Du lịch Lào Cai còn hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên phong phú. Nhắc tới Lào Cai là nhắc tới vùng đất nổi tiếng với thiên nhiên kỳ vĩ, như đỉnh Fansipan - nóc nhà của Đông Dương; các dãy núi trùng điệp; thung lũng và ruộng bậc thang trải dài đến chân trời như Mường Hoa, Nậm Cang (thị xã Sa Pa), Y Tý, Ngải Thầu (Bát Xát); khí hậu cận ôn đới, mát mẻ quanh năm. Lào Cai nổi tiếng với Khu du lịch quốc gia Sa Pa đã được nhiều tạp chí du lịch quốc tế bình chọn là một trong những thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới năm 2023 và tốp điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2024. Ngoài ra, Lào Cai còn có Vườn Quốc gia Hoàng Liên với hệ sinh thái đa dạng, dự trữ nhiều nguồn gen quý về động, thực vật. Bát Xát, Bắc Hà là điểm đến thú vị cho khách du lịch…

Đặc biệt, Lào Cai có 25 nhóm ngành dân tộc sinh sống, trong đó có nhiều dân tộc thiểu số với nền văn hóa phong phú được bảo tồn, tạo nên một kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, độc đáo. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhân văn hấp dẫn, Lào Cai đã tập trung khai thác và xây dựng thành sản phẩm du lịch: Tham quan, trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa; nghỉ dưỡng; du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; tâm linh; thể thao mạo hiểm và MICE. Lào Cai đã thành công trong việc thu hút khách quốc tế từ các thị trường Tây Âu (Pháp, Đức, Hà Lan…), Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), ASEAN (Thái Lan, Singapore, Malaysia) và khách nội địa.

Phát huy hiệu quả các sản phẩm du lịch hấp dẫn, thời gian qua, lượng khách du lịch nội địa, quốc tế, đặc biệt là từ các nước ASEAN và Trung Quốc đến Lào Cai tăng đột biến. Năm 2024, tổng lượng khách đến Lào Cai đạt 8 triệu lượt, chiếm khoảng 6,3% tổng lượng khách du lịch đến nước ta. Tổng thu từ khách du lịch đạt gần 27.000 tỷ đồng.

Thị trường khách du lịch quốc tế đến Lào Cai gồm 194 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 10 thị trường lớn nhất của du lịch Lào Cai, đứng đầu là Trung Quốc (khoảng 505.000, chiếm 61%), Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ 2 (khoảng 42.000 lượt), Thái Lan xếp thứ 3 (29.6000 lượt), Malaysia xếp thứ 4 (28.800 lượt), Indonesia đứng thứ 5 (24.900 lượt), tiếp đến lần lượt là Singapore (20.500 lượt), Pháp (18.500 lượt), Philippines (17.100 lượt,) Ấn Độ (16.400 lượt), Australia (16.200 lượt)...

potal-bac-ha-bung-sang-sac-hoa-le-7923742.jpg
Vẻ đẹp của hoa lê thu hút rất đông người dân và du khách tới tham quan, chụp ảnh. Ảnh: TTXVN phát

Đẩy mạnh đầu tư cho du lịch

Tại Hội nghị "Gặp gỡ 2025: Lào Cai - Trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc: Cơ hội cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư" vừa qua, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam mong muốn ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, ASEAN và quốc tế đến với mảnh đất Lào Cai giàu tiềm năng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cam kết: Lào Cai luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư, đồng thời cam kết đồng hành, coi thành công của doanh nghiệp là thành công của mình, tạo điều kiện thuận lợi nhất để biến ý tưởng của nhà đầu tư và mục tiêu phát triển thành hiện thực.

Để tăng sức hấp dẫn với các nhà đầu tư, Lào Cai tập trung cải thiện mạnh mẽ chỉ số cơ sở hạ tầng, đó là hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, điện và đô thị. Cụ thể, Lào Cai đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm như: Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai giai đoạn mở rộng, dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Cảng Hàng không Sa Pa... Đây là các dự án quan trọng giúp tăng cường năng lực kết nối Lào Cai với trung tâm kinh tế lớn, cảng biển và sân bay, giúp nâng cao năng lực sản xuất, tạo thuận lợi cho thương mại, du lịch, dịch vụ.

Để khai thác tiềm năng, thế mạnh, Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho du lịch với nhiều dự án lớn, nhỏ được triển khai nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng điểm đến cũng như nhân lực du lịch. Địa phương đã tiến hành các bước quy hoạch chiến lược, tầm nhìn đối với các khu du lịch tiềm năng như Y Tý (huyện Bát Xát), khu du lịch huyện Bắc Hà, các điểm du lịch văn hóa tại huyện Bảo Yên. Chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Lào Cai đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050 định hướng phát triển du lịch theo vùng. Trong đó, ưu tiên đầu tư cho hạ tầng du lịch, bảo đảm Khu du lịch quốc gia Sa Pa và đô thị du lịch Y Tý có thể cơ bản đi vào hoạt động sau năm 2030.

Bên cạnh đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, Lào Cai quan tâm đầu tư cải tạo và phát triển hệ thống đường du lịch ngắm cảnh, đường kết nối các khu, điểm du lịch; tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương và thu hút khu vực tư nhân đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. Trong đó, tỉnh chú trọng, ưu tiên tập trung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch ở thị xã Sa Pa, nơi có khu du lịch quốc gia Sa Pa; các địa phương có khu du lịch, địa bàn trọng điểm phát triển du lịch, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhưng có tiềm năng phát triển du lịch nhằm phát triển các khu du lịch chất lượng cao với sản phẩm đa dạng, có khả năng cạnh tranh ở trong nước, khu vực và quốc tế.

Địa phương khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển nguồn nhân lực du lịch; đầu tư bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích, di sản để phát huy giá trị khai thác phục vụ du lịch hiệu quả; thu hút đầu tư vào các khu du lịch nghỉ dưỡng và thể thao mạo hiểm; khu du lịch tổng hợp, giải trí chuyên đề, kết hợp trung tâm thương mại, mua sắm hội nghị, hội thảo tại các trung tâm đô thị như thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa và Y Tý (Bát Xát).

Hương Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ. Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Du lịch trải nghiệm thiên nhiên thu hút đông du khách đến Ninh Thuận

Du lịch trải nghiệm thiên nhiên thu hút đông du khách đến Ninh Thuận

Hiện nay, xu hướng "check-in" trải nghiệm tại các địa điểm đến đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tại Ninh Thuận, trào lưu này không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương hiệu quả.

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Bắc Giang đang vươn mình để trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Trên hành trình đó, tỉnh không ngừng chú trọng vào các dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Trong số những điểm đến tiềm năng, khu du lịch Khuôn Thần đang được xem là "viên ngọc xanh" triển vọng, hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái của miền Bắc.

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên, tỉnh mới ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kích cầu du lịch Bắc Kạn năm 2025, với mục đích tăng cường các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Bắc Kạn... Tỉnh phấn đấu thu hút trên 1,3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025 (tăng khoảng 30% so với 2024), nhất là xây dựng hình ảnh du lịch Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”.

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Từ khoảng giữa tháng 3, hoa sơn tra (táo mèo) lại nở rộ nhuộm trắng tinh khôi những đồi núi, bản làng ở xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La), mời gọi bước chân du khách gần xa.

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Chiều 24/3, tại thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị “Quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn 2025”, với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các tổ chức, doanh nghiệp, công ty lữ hành khu vực miền Trung.

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Sau lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia vào năm 2013, năm 2025, Huế tiếp tục tổ chức sự kiện này với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" mang nhiều kỳ vọng cho ngành "công nghiệp không khói". Địa phương đã sẵn sàng cho chuỗi các hoạt động nhằm tạo đà bứt phá cho thương hiệu du lịch Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, là chủ đề của Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu với đoàn viên thanh niên diễn ra ngày 20/3.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, địa danh nổi tiếng với những cung đường đèo uốn lượn, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những bản làng mộc mạc nép mình bên triền đá ẩn giấu bao điều thú vị về văn hóa, cuộc sống chân thực của đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới (theo dữ liệu tìm kiếm từ nền tảng du lịch số Agoda).

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Ngày 16/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang), UBND huyện Yên Thế long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2025). Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Huyện Đại Từ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan độc đáo với những dãy núi cao hùng vĩ, những hồ nước, thác nước tự nhiên đẹp hoang sơ làm say đắm lòng người và nổi tiếng với nhiều sườn đồi phủ xanh màu lá chè. Tận dụng được thế mạnh đó mà huyện đã phát triển được nhiều khía cạnh kinh tế như nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng không chỉ tạo nên văn hóa trà độc đáo mà còn góp phần đưa huyện ngày một đi lên, khẳng định thương hiệu trà Thái Nguyên nói chung.

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông hiện còn trên 248.340 ha rừng, trong đó có hơn 196.358 ha rừng tự nhiên. Đây là tiềm năng rất lớn để tỉnh phát triển kinh tế rừng. Du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng được Đắk Nông xác định là ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế rừng bền vững.

Lễ hội Ánh sáng - "Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê"

Lễ hội Ánh sáng - "Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê"

Tối 12/3, tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột diễn ra Lễ hội Ánh sáng với chủ đề "Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê". Đây là hoạt động trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025) và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia.

Lễ hội phước biển của đồng bào Khmer hấp dẫn du khách

Lễ hội phước biển của đồng bào Khmer hấp dẫn du khách

Từ ngày 12-14/3, tại chùa Sê rây Cro Săng (Phường 2, thị xã Vĩnh Châu), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng phối hợp với UBND thị xã Vĩnh Châu tổ chức lễ cúng phước biển năm 2025. Đây là lễ hội của đồng bào Khmer xứ biển Vĩnh Châu thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền nhân đã có công khai hoang mở cõi, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu…

Lượng hóa giá trị Quần thể danh thắng Tràng An: Khẳng định tiềm năng khác biệt, lợi thế nổi trội, độc đáo của di sản

Lượng hóa giá trị Quần thể danh thắng Tràng An: Khẳng định tiềm năng khác biệt, lợi thế nổi trội, độc đáo của di sản

Tỉnh Ninh Bình luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của ngành Du lịch, Văn hóa, trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác bảo tồn, phát huy di sản Tràng An. Hội thảo Quốc tế “Lượng hóa giá trị Quần thể danh thắng Tràng An và Phát triển thương hiệu của điểm đến Di sản thế giới” mới đây đánh giá Tràng An có hàm chứa những giá trị nổi bật về thiên nhiên, văn hóa và được coi là một trong những dự án đầu tiên ở Việt Nam triển khai định lượng giá trị kinh tế tổng thể của một di sản thế giới.

Đồng Nai quy hoạch 4 tuyến cáp treo và 4 tuyến đường sắt lên đỉnh núi Chứa Chan

Đồng Nai quy hoạch 4 tuyến cáp treo và 4 tuyến đường sắt lên đỉnh núi Chứa Chan

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị danh thắng núi Chứa Chan trở thành điểm đến hấp dẫn của tỉnh Đồng Nai, vùng Đông Nam bộ và cả nước, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch, kết hợp phòng hộ, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 699/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích danh lam thắng cảnh Núi Chứa Chan đến năm 2030.

Rừng hoa ban cổ thụ đẹp như cổ tích ở Nặm Cứm

Rừng hoa ban cổ thụ đẹp như cổ tích ở Nặm Cứm

Cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) chừng 50 km, bản Nặm Cứm, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng có khoảng 1.200 cây hoa ban cổ thụ. Vào tháng 3 hàng năm, rừng ban cổ thụ ở Nặm Cứm bung nở trắng muốt khiến bản làng bừng sáng, đẹp như xứ sở mộng mơ.