Ngành Du lịch Lào Cai tăng cường kích cầu, xây dựng sản phẩm mới

Sau cơn bão số 3, ngành Du lịch Lào Cai đã nhanh chóng bắt tay vào tái thiết, phục hồi đón khách trở lại trong thời gian sớm nhất. Tuy vậy, do hậu quả để lại nặng nề không thể khắc phục được trong ngày một, ngày hai, cùng với tâm lý e dè, thận trọng của du khách nên dù đang vào giữa Thu - thời điểm đẹp nhất trong năm, nhưng lượng khách đến với Lào Cai vẫn không được như kỳ vọng. Trong những tháng cuối năm 2024, địa phương đang tích cực triển khai linh hoạt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nhanh chóng đưa hoạt động du lịch trở về đúng quỹ đạo, hoàn thành mục tiêu đón 7,5 triệu lượt khách.

Tăng cường kích cầu

Hoàn lưu bão số 3 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến ngành Du lịch Lào Cai. Tháng 9/2024, các cơ sở du lịch trong tỉnh gần như không phát sinh doanh thu; các tour du lịch bị hủy, chỉ còn khách lẻ; doanh thu của các đơn vị du lịch giảm 80% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thiệt hại trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch là khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hoạt động du lịch cộng đồng (homestay) chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thiên tai bởi các tuyến đường giao thông cùng một số cảnh quan bị thiệt hại. Các tuyến trekking (đi bộ dã ngoại) được du khách quốc tế rất yêu thích đã bị tạm dừng hoạt động do nằm ở khu vực có địa hình phức tạp, không đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Trước những ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra, các doanh nghiệp du lịch đã chủ động, linh hoạt nhiều biện pháp kích cầu để thu hút du khách.

Thông thường, đây là thời điểm đón khách nước ngoài nhiều nhất trong năm của bản làng homestay Tả Van (Sa Pa). Thế nhưng năm nay, lượng khách lưu trú giảm đến 50%. Homestay của gia đình chị Hoàng Thị Thảo (thôn Tả Van Giáy) đang có 8 khách nước ngoài lưu trú. Chị Thảo cho biết, khách đến không đều như mọi năm, có ngày không có đoàn khách nào. Nhiều đoàn khách đặt đến cuối năm đã hủy tour. Để thu hút khách du lịch, ngoài việc tăng cường quảng bá trên các trang thông tin, mạng xã hội, cơ sở tích cực phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức đánh giá mức độ an toàn và điều kiện cơ sở vật chất của homestay giúp du khách an tâm hơn khi chọn Sa Pa là điểm đến. "Người dân cả bản không ai bảo ai chung tay dọn dẹp vệ sinh đường phố, nâng cấp và tái tạo cảnh quan sạch đẹp hơn sẵn sàng mọi điều kiện đón khách du lịch", chị Thảo chia sẻ.

tavna.jpg
Khu nhà Homestay của hộ gia đình anh Hoàng Đức Kìn, dân tộc Giáy, xã Tả Van, thị trấn Sa Pa được đầu tư tốt, là địa điểm ưa thích cho du khách nước ngoài. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN

Tại khu du lịch Vườn đá Tả Phìn (Sa Pa), để giảm thiểu thiệt hại, cơ sở đã tích cực tìm hiểu thị trường mới, kết nối với các đối tác, giới thiệu những ưu đãi, như giảm giá 20% các dịch vụ; miễn phí tắm lá thuốc khi khách đặt phòng nghỉ. "Chúng tôi trang trí lại khu du lịch, đầu tư xây dựng thêm khu vui chơi để làm mới cảnh quan; phối hợp cùng người dân khắc phục các điểm sạt lở tại một số đoạn đường. Với những nỗ lực của cơ sở, tin rằng du khách sẽ tiếp tục lựa chọn Vườn đá Tả Phìn là điểm đến trong thời gian tới", ông Trần Chí Thành, Giám đốc khu du lịch Vườn đá Tả Phìn cho biết.

Đồng hành với các đơn vị, doanh nghiệp, chính quyền các địa phương đã linh hoạt đưa ra nhiều biện pháp kích cầu. Trong đó, thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa và huyện Bắc Hà đang tích cực triển khai xây dựng các sản phẩm du lịch về đêm để tạo thêm không gian trải nghiệm cho khách du lịch, tăng chi tiêu của khách du lịch khi đến với Lào Cai. Theo gợi ý của Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai Hà Văn Thắng, các địa phương có thể phối hợp với ngành Du lịch nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch đêm thực sự bài bản, đặc sắc, khác biệt và thời gian kéo dài hơn. Chẳng hạn như thành phố Lào Cai xây dựng thêm sản phẩm du lịch quốc tế gắn kết với Hà Khẩu - Trung Quốc (du thuyền dọc sông Hồng vào ban đêm), mua sắm đêm tại chợ du lịch Phố Mới; huyện Bắc Hà xây dựng sản phẩm trải nghiệm dinh thự cổ Hoàng A Tưởng gắn với trình diễn ánh sáng, biểu diễn nghệ thuật thực cảnh; thị xã Sa Pa tổ chức biểu diễn sân khấu thực cảnh, đi chợ dược liệu, trải nghiệm tắm lá thuốc người Dao đỏ...

Xây dựng sản phẩm du lịch mới

Năm 2024, ngành Du lịch Lào Cai phấn đấu đạt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách, tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiên tai, ước tính từ nay đến hết năm chỉ đạt 7,5 triệu lượt du khách, tăng 3,28% so năm 2023. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 25.000 tỷ đồng, tăng 12,39% so năm 2023. Để đạt được mục tiêu này, ngoài tăng cường các biện pháp kích cầu, Lào Cai đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp thu hút du khách, từ nay đến cuối năm 2024 và đặc biệt là đầu năm 2025.

vna_potal_lao_cai_sapa_mua_lua_xanh_tho_mong_6859111.jpg
Xã Trung Chải mùa lúa xanh mượt mà phủ kín khắp sườn đồi. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Lào Cai xác định trước mắt cần nhanh chóng khắc phục các tuyến đường sạt lở, để giao thông thuận lợi, an toàn cho du khách, nhất là các tuyến giao thông đến các địa bàn trọng điểm du lịch như: Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý, Bát Xát. Tại Sa Pa, nhằm xây dựng lòng tin với khách du lịch về một khu du lịch quốc gia an toàn, hấp dẫn và có khả năng ứng phó tốt với thiên tai, Sa Pa đang tích cực cải thiện cơ sở hạ tầng để giảm thiểu tác động của thiên nhiên trong tương lai; nâng cấp, sửa chữa đối với hạng mục, tuyến đường bị ảnh hưởng để phục vụ khách du lịch.

Ngoài ra, Chủ tịch thị xã Sa Pa Tô Ngọc Liễn cho biết, địa phương đã hoàn thành việc tổ chức đánh giá mức độ an toàn và điều kiện cơ sở vật chất của các cơ sở lưu trú, homestay, dịch vụ ăn uống, quà tặng… tại các điểm du lịch cộng đồng - đặc biệt là khu vực bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3; đồng thời lập danh sách và công bố các cơ sở an toàn và sẵn sàng phục vụ khách.

Chị Phạm Thị Bích Tuyên (du khách Thành phố Hồ Chí Minh) có kế hoạch dẫn những người bạn Pháp lên Sa Pa chơi vào dịp này. Trước khi đi, chị đã hỏi ý kiến, xin thông tin từ rất nhiều người quen về tình hình thực tế tại địa phương. Khi biết được rằng Sa Pa đã đón khách trở lại từ ngày 13/9, các cơ sở lưu trú hầu như không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, chị Tuyên cùng bạn quyết định thực hiện chuyến đi du lịch 3 ngày theo kế hoạch. Anh Friedrich (du khách Pháp) - người cùng đoàn với chị Tuyên hào hứng: "Dù vẫn còn dấu vết của thiên tai, nhưng Sa Pa gần như đã phục hồi về trạng thái cũ. Và tôi có thể tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn".

Việc đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch mới cũng đang được ngành Du lịch và chính quyền các địa phương đặc biệt quan tâm. Từ nay đến cuối năm 2024, Lào Cai sẽ tổ chức Lễ hội “Thổ cẩm Lào Cai - Sắc màu văn hóa” năm 2024 với quy mô, nội dung phù hợp để thu hút du khách sau ảnh hưởng của bão lũ. Lễ hội có các nội dung chính như: trưng bày, trình diễn thổ cẩm truyền thống của các dân tộc; giới thiệu các sản phẩm thổ cẩm ứng dụng phục vụ cho du khách tham quan, thưởng ngoạn; chương trình nghệ thuật đặc sắc; xây dựng không gian sắp đặt nghệ thuật về thổ cẩm...

Đặc biệt, Khu du lịch quốc gia Sa Pa sẽ xây dựng và khôi phục các sản phẩm du lịch mới và giàu bản sắc. Điển hình như: “Cung đường di sản văn hóa Dao” - một sản phẩm văn hóa - du lịch mà ở đó du khách được đắm mình trong các hoạt động trải nghiệm, tương tác trực quan với di sản văn hóa phi vật thể như: Nghề rèn và chạm khắc bạc của người Dao đỏ”, Di sản Chữ Nôm của người Dao; dược liệu Dao đỏ tại xã Tả Phìn...

Thị xã đầu tư khai thác sản phẩm du lịch “Di sản văn hóa Giáy” nhằm thiết kết không gian trình diễn văn hóa dân tộc Giáy với nhạc cụ và văn hóa dân gian truyền thống, Nghi lễ Then, Nghề làm hương thảo mộc; ẩm thực. Đặc biệt, chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Đông Sa Pa sẽ được tổ chức từ ngày 10/11/2024 đến 02/01/2025 với: Lễ hội hoa Anh Đào tại Đồi chè Ô Long, phường Ô Quý Hồ; Lễ hội Bản Mây tại Ga đi Cáp treo Fansipan; tổ chức các tour du lịch từ thiện hỗ trợ phục hồi ảnh hưởng của bão lũ trên địa bàn thị xã Sa Pa; Chương trình nghệ thuật đặc biệt đêm Giao thừa 2025...

Hương Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Vịnh Bái Tử Long hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch. Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển du lịch cũng như tiềm năng, cơ hội, thách thức, hạn chế của địa điểm hấp dẫn này, ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Phát triển du lịch trên vịnh Bái Tử Long.

 Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Nằm trong lòng thành phố Buôn Ma Thuột náo nhiệt, Buôn Akŏ Dhông có diện tích 62,3 ha với 247 hộ, được xem là buôn làng đẹp nhất ở Đắk Lắk hiện nay.

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Hiện nay, xu hướng "check-in" trải nghiệm tại các địa điểm đến đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tại Ninh Thuận, trào lưu này không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương hiệu quả.

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ. Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Bắc Giang đang vươn mình để trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Trên hành trình đó, tỉnh không ngừng chú trọng vào các dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Trong số những điểm đến tiềm năng, khu du lịch Khuôn Thần đang được xem là "viên ngọc xanh" triển vọng, hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái của miền Bắc.

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên, tỉnh mới ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kích cầu du lịch Bắc Kạn năm 2025, với mục đích tăng cường các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Bắc Kạn... Tỉnh phấn đấu thu hút trên 1,3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025 (tăng khoảng 30% so với 2024), nhất là xây dựng hình ảnh du lịch Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”.

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Từ khoảng giữa tháng 3, hoa sơn tra (táo mèo) lại nở rộ nhuộm trắng tinh khôi những đồi núi, bản làng ở xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La), mời gọi bước chân du khách gần xa.

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Chiều 24/3, tại thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị “Quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn 2025”, với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các tổ chức, doanh nghiệp, công ty lữ hành khu vực miền Trung.

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Sau lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia vào năm 2013, năm 2025, Huế tiếp tục tổ chức sự kiện này với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" mang nhiều kỳ vọng cho ngành "công nghiệp không khói". Địa phương đã sẵn sàng cho chuỗi các hoạt động nhằm tạo đà bứt phá cho thương hiệu du lịch Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, là chủ đề của Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu với đoàn viên thanh niên diễn ra ngày 20/3.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, địa danh nổi tiếng với những cung đường đèo uốn lượn, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những bản làng mộc mạc nép mình bên triền đá ẩn giấu bao điều thú vị về văn hóa, cuộc sống chân thực của đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới (theo dữ liệu tìm kiếm từ nền tảng du lịch số Agoda).

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Ngày 16/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang), UBND huyện Yên Thế long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2025). Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Huyện Đại Từ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan độc đáo với những dãy núi cao hùng vĩ, những hồ nước, thác nước tự nhiên đẹp hoang sơ làm say đắm lòng người và nổi tiếng với nhiều sườn đồi phủ xanh màu lá chè. Tận dụng được thế mạnh đó mà huyện đã phát triển được nhiều khía cạnh kinh tế như nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng không chỉ tạo nên văn hóa trà độc đáo mà còn góp phần đưa huyện ngày một đi lên, khẳng định thương hiệu trà Thái Nguyên nói chung.

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông hiện còn trên 248.340 ha rừng, trong đó có hơn 196.358 ha rừng tự nhiên. Đây là tiềm năng rất lớn để tỉnh phát triển kinh tế rừng. Du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng được Đắk Nông xác định là ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế rừng bền vững.

Lễ hội Ánh sáng - "Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê"

Lễ hội Ánh sáng - "Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê"

Tối 12/3, tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột diễn ra Lễ hội Ánh sáng với chủ đề "Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê". Đây là hoạt động trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025) và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia.

Lễ hội phước biển của đồng bào Khmer hấp dẫn du khách

Lễ hội phước biển của đồng bào Khmer hấp dẫn du khách

Từ ngày 12-14/3, tại chùa Sê rây Cro Săng (Phường 2, thị xã Vĩnh Châu), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng phối hợp với UBND thị xã Vĩnh Châu tổ chức lễ cúng phước biển năm 2025. Đây là lễ hội của đồng bào Khmer xứ biển Vĩnh Châu thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền nhân đã có công khai hoang mở cõi, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu…