Đêm về sáng 28/2, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, tại thị xã Sa Pa, Lào Cai xuất hiện gió Ô Quý Hồ bao phủ trên diện rộng, nhiệt độ tăng khá nhanh. Dự báo, đợt gió này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Với hơn 180 km đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Lào Cai có vị trí quan trọng trong kết nối du lịch Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Tỉnh đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch.
Sau khi băng giá chấm dứt, từ sáng 13/1, một số địa phương vùng núi cao thuộc các huyện Bát Xát, Bắc Hà, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xuất hiện sương muối với cường độ từ nhẹ đến mạnh.
Sáng sớm 31/12, tại thị xã Sa Pa (Lào Cai), do nhiệt độ giảm thấp, sương muối đã xuất hiện và phủ trắng đỉnh Fansipan. Với độ cao 3.143m, nhiệt độ xuống mức 0 độ C, cả đỉnh núi được phủ một lớp sương muối mỏng, tạo nên vẻ đẹp kỳ thú cho nơi đây vào ngày cuối cùng của năm 2024.
Tối 22/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, liên quan đến phản ánh của nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam và dư luận xã hội về một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý của Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông thị xã Sa Pa, ngày 21/10/2024, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan xác minh, xử lý nghiêm và khắc phục kịp thời các tồn tại, đảm bảo tốt nhất điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh.
Sau 3 ngày tìm kiếm, đến sáng 2/7, lực lượng chức năng thị xã Sa Pa đã tìm thấy 2 cháu bé bị mắc kẹt trên tầng 3, khu lớp học Trường Tiểu học Lao Chải, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa. Khi được tìm thấy, sức khỏe của các cháu ổn định.
Tối 27/4, tại khu vực Sân Quần, trung tâm thị xã Sa Pa, UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Lễ hội mùa hè năm 2024 với chủ đề “Sa Pa- Xứ sở của tình yêu”. Đây là một trong năm lễ hội thường niên đã trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng mang bản sắc và thương hiệu riêng có của thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Trưa 21/2, các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, điểm cháy cuối cùng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) đã cơ bản được khống chế, hiện chỉ còn một vài điểm cháy nhỏ, rải rác.
Ngày 19/2, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, kết hợp với tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, nhiệt độ các khu vực trong tỉnh Lào Cai đồng loạt tăng nhanh, vùng thấp tiết trời nóng nực. Đặc biệt, tại Sa Pa đã xuất hiện gió Ô Quý Hồ ấm khô thổi mạnh, khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao.
Do chịu ảnh hưởng của lớp nghịch nhiệt trên cao, từ trưa 30/1, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã nổi gió Ô Quý Hồ ấm khô nguy hiểm. Đến 10 giờ ngày 31/1, gió Ô Quý Hồ tại Sa Pa vẫn tiếp tục duy trì hoạt động. Gió Ô Quý Hồ xuất hiện đẩy cấp báo động cháy Vườn Quốc gia Hoàng Liên và các cánh rừng lân cận tăng cao dần. Tỉnh Lào Cai đã khuyến cáo các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị và người dân địa phương tăng cường bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng trước diễn biến bất lợi của thời tiết.
Nhắc đến cụm từ "giáo viên vùng cao", "thầy giáo cắm bản", nhiều người không khỏi ái ngại bởi sự gian nan, vất vả của các thầy, cô giáo đang lặng lẽ gieo từng con chữ trên các thôn bản xa xôi. Lào Cai có hàng nghìn giáo viên quê miền xuôi đang công tác tại các huyện vùng núi cao biên giới, trong đó nhiều người đã gắn bó với vùng đất này hàng chục năm. Lào Cai cũng có những giáo viên người bản địa mạnh mẽ vượt lên định kiến, đi học xa rồi trở về cống hiến cho bản làng. Tất cả họ đều một lòng tâm huyết với sự học vùng cao, gieo chữ, dạy người.
Theo Đài Khí tượng - thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm về sáng 1/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh đạt ngưỡng cực đại khiến nhiệt độ ở nhiều địa phương giảm thấp, có nơi chuyển rét đậm.
Đau đáu với những giá trị văn hóa dân tộc Giáy của mình đang dần mai một, tiếc nuối vì nhiều lợi thế phát triển du lịch của các làng bản ở Sa Pa vẫn còn bị bỏ ngỏ..., cô gái Vũ Thị Ngọc Hướng (xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã trở thành người đầu tiên ở Sa Pa tổ chức các tour du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa dưới cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Mô hình đã góp phần lan tỏa rộng rãi giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng dân tộc Sa Pa và mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương.
Phát hiện ra loại tía tô bản địa Tả Phìn có chất lượng vượt trội so với các loại tía tô được trồng ở vùng thấp, chị Trần Anh Xuân ở thôn Sả Séng, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã mạnh dạn thành lập Hợp tác xã Sapa Secrets (HTX). Ước mơ đưa hương thảo dược bay xa được chị Xuân cùng bà con dân bản hiện thực hóa khi HTX nghiên cứu và phát triển thành công gần 20 sản phẩm từ tía tô, doanh thu đạt hàng tỷ đồng/năm.
Ngành Du lịch Việt Nam lấy ngày 9/7/1960 là ngày thành lập ngành. Vậy mà, có một vùng đất xa xôi tận miền biên viễn phía Bắc lại có lịch sử phát triển du lịch lâu hơn thế rất nhiều. Sa Pa đã trải qua 120 hình thành phát triển du lịch. Từ khi người Pháp đánh dấu mốc đầu tiên trên đỉnh Fansipan vào năm 1903, sau đó là đặt Trạm nghỉ dưỡng để đón khách, cho đến hôm nay Sa Pa đã trở thành Khu Du lịch quốc gia và hướng đến mang tầm quốc tế.
Thị trấn Sa Pa xưa là cao nguyên Lồ Suối Tủng rừng rậm, âm u thuộc trại Ngòi Bo, sau là Tổng Hướng Vinh Châu Thủy Vĩ, tỉnh Hưng Hóa. Cách đây 120 năm, vào mùa đông năm 1903, đoàn thám hiểm của sở địa lý Đông Dương trong khi tiến hành đo đạc xây dựng bản đồ trên tỷ lệ 1/100.000 đã khám phá ra cảnh quan cao nguyên Lồ Suối Tủng và làng Sa Pả. Đoàn thám hiểm đã đặt tên cao nguyên và ghi danh vào bản đồ là (Cao trạm Sa Pa). Sự kiện này trở thành dấu mốc lịch sử phát hiện ra Sa Pa.
Sáng 13/9, Ông Phan Đăng Toàn, Bí thư Huyện ủy thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, tối 12/9, trên địa bàn thị xã có mưa lớn gây lũ ống, lũ quét tại một số địa phương làm 2 người chết, 4 người mất tích và cuốn trôi nhiều tài sản của người dân ở khu vực xã Nậm Cang cũ (nay là xã Liên Minh). Tại huyện Bát Xát, khoảng 21 giờ ngày 12/9, lũ lớn cục bộ đã xảy ra ở xã Phìn Ngan cuốn trôi 1 người tại thôn Suối Chải.
Việc phát hiện ra loại tía tô bản địa Tả Phìn (Sa Pa, Lào Cai) có chất lượng vượt trội so với các loại tía tô được trồng ở vùng thấp do điều kiện đặc biệt về khí hậu thổ nhưỡng đã thôi thúc chị Trần Anh Xuân (thôn Sả Séng, xã Tả Phìn) mạnh dạn thành lập Hợp tác xã Sapa Secrets. Ước mơ đưa hương thảo dược nơi đại ngàn bay xa đang được chị Xuân cùng bà con dân bản hiện thực hóa từng ngày khi Hợp tác xã đã nghiên cứu và phát triển thành công gần 20 sản phẩm từ tía tô được khách hàng đón nhận, doanh thu đạt hàng tỷ đồng/năm, diện tích vùng nguyên liệu ngày càng mở rộng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.
Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Những ngày gần đây, cơ quan truyền thông nước ngoài đã tiếp tục lựa chọn, tôn vinh các điểm đến; góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tươi đẹp, thân thiện, hấp dẫn tới bạn bè quốc tế.
Gần đây, du khách khi đến địa phận thị xã Sa Pa sẽ nhận được tin nhắn từ UBND thị xã với thông điệp quen thuộc "Không cho tiền trẻ em lang thang, ăn xin. Không mua hàng từ người chèo kéo, đeo bám". Đây là một trong những giải pháp địa phương đang triển khai để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng trẻ đeo bám, chèo kéo khách du lịch.
Với sức hút từ Lễ hội mùa hè, điều kiện thời tiết thuận lợi, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và những nét văn hóa riêng có, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5/2023, ước tính, Sa Pa (Lào Cai) sẽ đón từ 180.000 - 200.000 lượt khách, vượt xa số lượng khách cùng kỳ của năm 2022 với 98.000 lượt.
Nghề nhuộm chàm độc đáo của bà con dân tộc Mông ở Sa Pa đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ và màu chàm thắm mãi như một biểu tượng của văn hóa nơi đây. Cùng với nghệ thuật nhuộm chàm, người Mông ở Sa Pa cũng khám phá ra những kỹ thuật trang trí đậm sắc mầu văn hóa của dân tộc mình.
Các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch tại tỉnh Lào Cai đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo nên lợi ích kép, không chỉ giúp tăng thêm thu nhập cho người dân tại địa phương còn góp phần phát triển bền vững về môi trường, sinh thái du lịch và thay đổi mạnh mẽ bộ mặt nông thôn vùng cao.
Năm 2023, hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, dự kiến thị xã sẽ tổ chức 5 lễ hội theo mùa: Lễ hội mùa Xuân, Lễ hội mùa Hè, Lễ hội Tình yêu, Lễ hội mùa Thu, Lễ hội mùa Đông. Các lễ hội được tổ chức từ ngày 3/3 đến hết 31/12/2023 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn và trải đều khắp các điểm du lịch trên địa bàn thị xã Sa Pa.
Sáng 28/12, do ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ đỉnh Fansipan xuống dưới âm 1 độ C, mưa tuyết rơi dày và nhuộm trắng đỉnh Fansipan từ độ cao 2.800 m đến 3.143 m.
Trong 9 tháng của năm 2022, hoạt động du lịch Lào Cai đã từng bước phục hồi và trở lại mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19 với lượng lớn du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Theo Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, tổng lượng khách đến Lào Cai ước đạt gần 3,7 triệu lượt, tăng 201% so với cùng kỳ năm 2021.
Ngày 28/7, tại thị xã Sa Pa, Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ "Phát triển bền vững du lịch cộng đồng tại Sa Pa: Hiện trạng và triển vọng". Hội thảo có sự tham dự của đại diện các nhà khoa học, quản lý nhà nước và trường chính trị các tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Yên Bái, Lai Châu.
Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sa Pa đón 98.000 lượt khách tham quan, tăng 122% so với kỳ nghỉ năm 2019 (thời kỳ cao điểm nhất của du lịch Sa Pa); tăng 755% so với năm 2020 và 225% so với năm 2021. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước tính đạt 295 tỷ đồng.