Lào Cai nhanh chóng gỡ vướng mắc để về đích sớm chương trình xóa nhà tạm

Lào Cai nhanh chóng gỡ vướng mắc để về đích sớm chương trình xóa nhà tạm

Lào Cai hiện là một trong 10 địa phương đang có lộ trình, kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tốt nhất cả nước. Tỉnh phấn đấu đến hết tháng 5/2025 sẽ hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát với con số rất lớn: 3.493 nhà. Các địa phương đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo khởi công trong thời gian sớm nhất.

Lào Cai hiện là một trong 10 địa phương đang có lộ trình, kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tốt nhất cả nước. Tỉnh phấn đấu đến hết tháng 5/2025 sẽ hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát với con số rất lớn: 3.493 nhà. Các địa phương đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo khởi công trong thời gian sớm nhất.

potal-nang-cao-nhan-thuc-phap-luat-cho-dong-bao-o-xa-dac-biet-kho-khan-cua-tinh-lao-cai-7903840-1.jpg
Các chiến sỹ Công an xã Dìn Chin (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) cùng nhân dân xóa bỏ nhà tạm để sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Điểm sáng Si Ma Cai

Giai đoạn 2024-2025, Lào Cai phải thực hiện xóa 11.024 nhà tạm, nhà dột nát (xây mới 7.743 nhà, sửa chữa 3.281 nhà). Năm 2024, tỉnh đã xây dựng được 5.829 nhà; trong đó huyện Si Ma Cai, Bảo Yên, Bảo Thắng, thị xã Sa Pa đã thực hiện 100% kế hoạch.

Nằm trong danh sách những huyện nghèo nhất cả nước, nhưng Si Ma Cai lại là địa phương đầu tiên của Lào Cai hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 5 tháng so với mục tiêu toàn tỉnh ( ngày 31/5/2025). Giai đoạn 2021-2025, ở huyện Si Ma Cai có trên 1.182 hộ thuộc đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo cần được hỗ trợ xây dựng nhà ở (chiếm 1/8 tổng số hộ dân; khoảng 1/5 số hộ nghèo, cận nghèo toàn huyện). Với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hết năm 2024, huyện Si Ma Cai đã thực hiện khởi công hỗ trợ nhà ở cho 1.182 hộ, nguồn lực huy động đạt trên 137 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước là hơn 40 tỷ đồng.

Năm 2024, đảng bộ, chính quyền các cấp phải thực hiện đồng thời song song 2 nhiệm vụ về hỗ trợ nhà ở. Đó là hỗ trợ nhà ở khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU ngày 3/7/2024 của Tỉnh ủy về hỗ trợ làm nhà cho hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, hộ cận nghèo đến năm 2025. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành và sự đồng thuận từ nhân dân, Si Ma Cai đã hoàn thành cả 2 nhiệm vụ. Trong đó, huyện khởi công 628/628 nhà, đạt 100% kế hoạch, hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát ngay trong năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai Nguyễn Trung Kiên cho biết, thành tích trên có được là do huyện đã triển khai đồng bộ 4 giải pháp. Ngoài lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, Si Ma Cai đã xây dựng kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát cụ thể, sát thực, đúng đối tượng. Huyện xác định mốc thời gian cụ thể ngày khởi công và hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng chi tiết đến từng hộ gia đình.

Việc đôn đốc, kiểm tra thực địa được các cấp thực hiện thường xuyên, từ đó nắm bắt được khó khăn, vướng mắc của người dân và kịp thời có giải pháp khắc phục, tháo gỡ, đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Huyện chú trọng lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phục vụ xóa nhà tạm, dột nát; tranh thủ vận động, đa dạng hóa nguồn lực từ các nhà hảo tâm, tổ chức hợp pháp… đặc biệt là nguồn lực nội sinh của các hộ gia đình như nguồn nhân công, vật liệu xây dựng sẵn có.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát ban đầu gặp rất nhiều vướng mắc. Đời sống nhân dân khó khăn nên nguồn lực đối ứng của gia đình còn hạn hẹp, đặc biệt đối với hộ nghèo, cận nghèo. Thêm vào đó, hoàn lưu bão số 3 gây lũ quét và sạt lở đất làm sập đổ hoàn toàn và hư hỏng hàng trăm nhà ở của dân, khiến khó khăn thêm chồng chất.

Ban Chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng của bão số 3 huyện Si Ma Cai đưa ra giải pháp: Bám sát dân, phân loại đúng đối tượng để gỡ khó, hỗ trợ hiệu quả nhất. Huyện ủy phân công từng đồng chí trong Thường trực, Thường vụ huyện ủy chịu trách nhiệm từng khu vực, từng xã.

Ban Chỉ đạo huyện phân ra 4 nhóm nguyên nhân gây khó khăn trong công tác xóa nhà tạm, gồm: Nhóm thiếu vốn đối ứng, nhóm thiếu đất, nhóm có yếu tố tâm linh (không hợp tuổi làm nhà) và nhóm hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm đề ra các giải pháp vận động, tuyên truyền phù hợp.

Hộ anh Thào Seo Dỉ (dân tộc Mông, 48 tuổi), ở thôn Sín Chải, xã Quan Hồ Thẩn thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ tiền xóa nhà tạm nhưng thiếu đất để khởi công xây nhà. Đồng cảm và chia sẻ với anh Dỉ, bà con trong thôn đã đổi đất cho anh xây nhà, bảo đảm an toàn và thuận tiện đi lại. Ở trong ngôi nhà xây khang trang, kiên cố, anh Dỉ không giấu nổi xúc động, chia sẻ, bao nhiêu năm ở nhà chật chội, ẩm thấp, gia đình anh luôn thấp thỏm lo lắng mỗi khi mưa to, gió lớn; năm nay có nhà mới rộng rãi, vững chãi nên anh vui lắm.

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ

Việc hoàn thành chương trình xóa nhà tạm ở các địa phương Si Ma Cai, Bảo Yên, Bảo Thắng, thị xã Sa Pa giúp hộ nghèo, cận nghèo có nơi ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, tạo thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn vùng cao, biên giới.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, tỉnh Lào Cai triển khai xây dựng 11.024 nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, địa phương đã thực hiện được 7.531/11.024 nhà. Như vậy, số nhà còn phải xây dựng xong từ nay đến tháng 5/2025 là rất lớn, còn khoảng 3.493 nhà (xây mới 2.852 nhà; sửa chữa 641 nhà). Đây là thách thức không nhỏ đối với các huyện có số nhà chưa xây dựng còn nhiều như: Bát Xát (521 nhà), Mường Khương (2.269 nhà).

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã đề nghị UBND cấp huyện và UBND cấp xã tại các huyện Văn Bàn, Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương, thành phố Lào Cai tập trung, khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu khởi công 100% công trình trước ngày 15/3/2025. Riêng huyện Mường Khương còn 2.269 nhà chưa thực hiện (với khoảng 1.147 hộ chưa đăng ký làm nhà) có văn bản báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, kiến nghị (nếu có) và phấn đấu khởi công 100% công trình trước ngày 31/3/2025.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Quốc Huy đề xuất, các địa phương phát huy, chia sẻ sáng kiến hay của cơ sở để nơi khác làm theo, như tổ chức đổi công lao động sản xuất giữa các hộ; vật liệu xây dựng được mua, tập kết tập trung để giảm thiểu chi phí vận chuyển; đẩy mạnh phong trào nhà giúp nhà, thôn giúp thôn, xã giúp xã. Các địa phương gắn kết quả thực hiện Chương trình với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo cơ sở; biểu dương kịp thời địa phương thực hiện Chương trình đạt tiến độ tốt, phê bình, tìm nguyên nhân để khắc phục, đảm bảo tiến độ đối với các địa phương thực hiện chậm.

Hương Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Mưa to giữa mùa khô tại nhiều huyện phía Nam tỉnh Đắk Nông

Mưa to giữa mùa khô tại nhiều huyện phía Nam tỉnh Đắk Nông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Nông, chiều tối 11/3, tại nhiều huyện phía Nam của tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to. Đây là hiện tượng thời tiết hiếm gặp trong bối cảnh Đắk Nông nói riêng, Tây Nguyên nói chung đang vào cao điểm khô hạn.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 12/3/2025: Bắc Bộ tăng nhiệt, duy trì độ ẩm cao

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 11/3 khu vực tỉnh Kon Tum và Đắk Nông đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện Đắk Glei, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi (Kon Tum); thị xã Gia Nghĩa, Đắk R’Lấp, Tuy Đức, Đắk Glong (Đắk Nông).

Quảng Nam triển khai nhanh giải pháp phòng, chống dịch sốt phát ban

Quảng Nam triển khai nhanh giải pháp phòng, chống dịch sốt phát ban

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã và đang phối hợp với các đơn vị y tế khẩn trương triển khai đồng loạt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh rrước tình hình dịch sốt phát ban và các bệnh lý đường hô hấp xuất hiện, gây thiệt hại sức khỏe người dân.

Bộ Y tế hướng dẫn các bệnh viện xử lý khủng hoảng khi có sự cố y khoa, đảm bảo an toàn người bệnh

Bộ Y tế hướng dẫn các bệnh viện xử lý khủng hoảng khi có sự cố y khoa, đảm bảo an toàn người bệnh

Ngày 11/3, đại diện các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Bệnh viện thuộc các Trường Đại học Y Dược đã được tập huấn chuyên sâu về xử lý khủng hoảng truyền thông khi sự cố xảy ra; hướng dẫn truy cập, sử dụng công cụ báo cáo sự cố y khoa trực tuyến; văn hóa an toàn người bệnh, hướng dẫn quản lý nguy cơ trong sử dụng thuốc tại bệnh viện, các giải pháp cải thiện quá trình báo cáo sự cố y khoa tại bệnh viện…

Hình thành văn hóa đọc từ mô hình “Thư viện xanh” trong trường học

Hình thành văn hóa đọc từ mô hình “Thư viện xanh” trong trường học

Hiện nay, các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và phát huy hiệu quả mô hình “Thư viện xanh” trong trường học. Mô hình không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, theo Quyết định số 329/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mà còn góp phần từng bước hình thành văn hóa đọc trong các thế hệ học sinh.

Dấu ấn khởi sắc ở những thôn, làng vùng cao tỉnh Lào Cai

Dấu ấn khởi sắc ở những thôn, làng vùng cao tỉnh Lào Cai

Là tỉnh vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, Lào Cai đặc biệt chú trọng triển khai hiệu quả nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm thay đổi diện mạo nông thôn, đã đạt được nhiều dấu ấn quan trọng với những điểm sáng tích cực.

Công an xã, điểm tựa vững chắc của người dân nơi biên cương Tổ quốc

Công an xã, điểm tựa vững chắc của người dân nơi biên cương Tổ quốc

Dìn Chin là xã vùng cao biên giới, đồng thời là một trong 10 xã nghèo và đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai với đường biên giới giáp Trung Quốc, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc Nùng, Mông. Được sự quan tâm chính quyền và lực lượng Công an xã cùng sự đồng lòng ủng hộ nhân dân trên địa bàn, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có những bước phát triển mới.

Gia Lai: Nguy cơ mất trắng hàng trăm ha lúa do thiếu nước tưới

Gia Lai: Nguy cơ mất trắng hàng trăm ha lúa do thiếu nước tưới

Tỉnh Gia Lai chỉ mới bước vào đầu mùa khô nhưng tình trạng thiếu hụt nước tưới ở nhiều địa phương đã đe dọa ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Điển hình như tại xã A Dơk, huyện Đăk Đoa, hàng trăm ha lúa nước đang có nguy cơ mất trắng do khô hạn.

Khánh thành điểm trường Mỏ Nhà Thấp ở vùng biên Hà Giang

Khánh thành điểm trường Mỏ Nhà Thấp ở vùng biên Hà Giang

Ngày 10/3, tại điểm trường Mỏ Nhà Thấp (xã Lùng Tám), UBND huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) phối hợp với Công ty Cổ phần phần mềm viễn thông miền Nam tổ chức lễ khánh thành điểm trường mới với tổng giá trị đầu tư 700 triệu đồng.

Gian nan bảo vệ rừng vùng biên giới Tây Nam

Gian nan bảo vệ rừng vùng biên giới Tây Nam

Vùng biên giới Tây Nam đang vào cao điểm mùa khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn. Tỉnh An Giang đã nâng cảnh báo cháy rừng lên cấp 4 - cấp nguy hiểm. Hiện, lực lượng bảo vệ rừng ở các huyện biên giới đã sẵn sàng ứng trực, tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ với quyết tâm cao nhất bảo về rừng.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Buôn Ma Thuột, bước vào kỷ nguyên mới

Phát huy tinh thần Chiến thắng Buôn Ma Thuột, bước vào kỷ nguyên mới

Ngày 10/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025). Tham dự buổi Lễ có đông đảo đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; khách quốc tế; lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng…

Mùa Xuân ấm no, hạnh phúc nơi căn cứ cách mạng xưa ở Phú Yên

Mùa Xuân ấm no, hạnh phúc nơi căn cứ cách mạng xưa ở Phú Yên

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Yên gồm 3 huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh, với tổng cộng 23 xã. Nơi đây có 33 dân tộc anh em sinh sống, trong đó có 32 dân tộc thiểu số (chủ yếu là Ê Đê, Chăm, Ba Na, Tày, Nùng, Dao…) với hơn 60.000 người.

Thời tiết ngày 10/3/2025: Bắc Bộ sáng có mưa phùn và sương mù, trời nồm ẩm

Thời tiết ngày 10/3/2025: Bắc Bộ sáng có mưa phùn và sương mù, trời nồm ẩm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 10/3, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác gây hiện tượng nồm ẩm, chiều hửng nắng với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 20-23 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mãn nhãn với màn biểu diễn võ thuật, khí công của lực lượng công an nhân dân

Mãn nhãn với màn biểu diễn võ thuật, khí công của lực lượng công an nhân dân

Chiều 9/3/2025, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức nhiều màn trình diễn võ thuật, khí công cùng những tình huống giả định mô phỏng kỹ năng trấn áp tội phạm đặc sắc, mang đến cho người dân và du khách sự hứng khởi, thích thú với các màn trình diễn kỹ thuật ấn tượng, thể hiện bản lĩnh và sự tinh nhuệ điêu luyện mang đậm dấu ấn của lực lượng Công an nhân dân.

Trẻ em vùng biên giới xã Tân Lập, huyện Tân Biên thích thú khi được tặng truyện tranh. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN

Tháng Ba biên giới - Chung tay xây dựng nông thôn mới

Ngày 9/3, tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, các tổ chức Đoàn từ phường Phú Tân, Hòa Phú, Tân An, Phú Hòa - thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương); Chi đoàn PC06 - Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Px01 - Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Dương; Công đoàn, Chi đoàn Cụm Cơ quan thường trú Đông Nam Bộ - Thông tấn xã Việt Nam đã phối hợp, ra quân cao điểm Tháng Thanh niên - Tháng Ba biên giới - Chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2025.

Các tuyến đường ở thành phố Buôn Ma Thuột rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột: Đoàn kết, tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Dòng chảy của lịch sử cho thấy, trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn đoàn kết dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Phát huy tinh thần Chiến thắng Buôn Ma Thuột, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển nhanh và bền vững, cùng tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt ở thành phố Buôn Ma Thuột với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh tỉnh Đắk Lắk nói riêng và toàn vùng Tây Nguyên nói chung. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột: “Chữa lành” vết thương chiến tranh, xây dựng đời sống mới

Sau ngày giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của hệ thống chính quyền, các dân tộc anh em trên Cao nguyên Đắk Lắk từng bước “chữa lành” vết thương chiến tranh, tái thiết Buôn Ma Thuột. Trải qua 50 năm, thành phố Buôn Ma Thuột đạt được nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắk Lắk chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Già làng Y’Siu Byă, buôn Mduk, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột treo cờ Tổ quốc chào mừng 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột: Mốc son chói lọi nên trang sử vàng

Ngày 10/3/1975 với Chiến thắng Buôn Ma Thuột, quân và dân ta giành thắng lợi mang tính bước ngoặt trên mặt trận Tây Nguyên nói riêng và xoay chuyển cục diện chiến trường miền Nam nói chung. Trận thắng Buôn Ma Thuột trong Chiến dịch Tây Nguyên trở thành đòn đánh chí mạng, bắt đầu cho sự thất bại liên tiếp của quân địch, mở ra những chiến thắng ròn rã của quân và dân ta với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc toàn thắng cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tại Nhà đày Buôn Ma Thuột. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại Nhà đày Buôn Ma Thuột

Sáng 9/3, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh, nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 - 10/3/2025). Đây là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thể hiện lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các chiến sĩ cộng sản từng bị giam cầm, đày ải, hy sinh.

Đường tuần tra trên tuyến biên giới Tây Ninh của cán bộ chiến sĩ biên phòng Đồn Ninh Điền. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tuyến đường “huyết mạch” ấm lòng người dân vùng biên Tây Ninh

Tây Ninh có 20 xã, 5 huyện với đường biên giới dài gần 240km tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Trước đây, cuộc sống của người dân vùng biên giới còn khó khăn do giao thông không thuận tiện. Thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã triển khai xây dựng đường tuần tra biên giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh đồng thời giúp phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới.

Đường về huyện vùng kháng chiến An Biên, tỉnh Kiên Giang nay đã thay da đổi thịt. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Chiến thắng Xẻo Rô - Chiến thắng của ý Đảng, lòng dân

Chi khu Kiên An (Xẻo Rô, huyện An Biên) - Chi khu quân sự đầu tiên của địch ở miền Tây Nam Bộ, bị tiêu diệt hoàn toàn vào đêm 30/10/1959. Thắng lợi này có ý nghĩa rất quan trọng, mở màn cho cao trào toàn dân nổi dậy, diệt ác, giành quyền làm chủ nông thôn ở tỉnh Rạch Giá (nay là Kiên Giang) và miền Nam, nâng cao sự tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.