Ngày 12/3, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, kết quả xét nghiệm các mẫu nước tại suối Cổ Đam, thị xã Bỉm Sơn xác định nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng cá tự nhiên chết hàng loạt thời gian qua.

Các mẫu nước lấy ở nhiều vị trí, gồm khu vực gần Khu công nghiệp Bỉm Sơn B, trạm trộn bê tông và chợ Ruổi, đều có chất lượng rất xấu, với nhiều chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép. Trong khi đó, mẫu cá phân tích không phát hiện dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm, nấm hay ký sinh trùng.
Trước thực trạng này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp kiểm tra việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Bỉm Sơn B. Công an tỉnh được giao điều tra, xử lý các cơ sở có hành vi xả thải gây ô nhiễm.

Như phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, từ ngày 18 - 24/2, theo phản ánh của người dân, trên suối Cổ Đam chảy qua địa phận các phường Ba Đình, Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn) xuất hiện tình trạng cá chết la liệt, nổi trắng mặt nước, chất thành từng đống lớn, ruồi nhặng bu đầy. Tình trạng cá chết diễn ra với mật độ ngày càng nhiều, ban đầu chỉ là các loài tôm, cá nhỏ, sau đó, nhiều loài cá lớn như trê, chép... nặng từ 3 - 5 kg cũng bị chết. Người dân đã ra suốt vớt cá về làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và ủ làm phân bón.
Trước tình trạng cá tự nhiên trên suối chết hàng loạt, UBND phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp với ngành chức năng lấy mẫu nước, tôm cá chết đi xét nghiệm. Phường Ba Đình kiến nghị, UBND thị xã Bỉm Sơn chỉ đạo công ty môi trường thu gom thủy sản chết đưa đi tiêu hủy. Người dân được khuyến cáo không sử dụng cá chết chế biến thức ăn, tránh rủi ro đáng tiếc.
Việt Hoàng