Gian nan bảo vệ rừng vùng biên giới Tây Nam

Vùng biên giới Tây Nam đang vào cao điểm mùa khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn. Tỉnh An Giang đã nâng cảnh báo cháy rừng lên cấp 4 - cấp nguy hiểm. Hiện, lực lượng bảo vệ rừng ở các huyện biên giới đã sẵn sàng ứng trực, tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ với quyết tâm cao nhất bảo về rừng.

potal-an-giang-bao-ve-rung-vung-bien-gioi-tay-nam-7904667.jpg
Lực lượng quản lý rừng vất vả di chuyển qua các bụi cây, dây leo để tuần tra, bảo vệ rừng tại khu vực núi Cấm, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Căng mình giữ rừng

Những ngày đầu tháng 3/2025, vùng biên giới An Giang có nắng nóng gay gắt. Nhiều khu vực rừng núi, cây cối bắt đầu chuyển từ màu xanh sang vàng cháy. Các địa phương liên lục phát loa cảnh báo, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng, chống cháy rừng.

Nhận được tin khu vực núi Cấm (thị xã Tịnh Biên) xuất hiện một số đối tượng vào rừng săn bắt ong lấy mật trái phép, gây nguy cơ cháy rừng, sau bữa sáng vội vàng, anh Phan Quang Chinh (Trạm Quản lý rừng Tịnh Biên - Châu Đốc) cùng 4 đồng đội mang theo các can nhựa chứa nước, máy thổi gió, bộ đàm, loa phát thanh lưu động… đi xe gắn máy hướng về khu vực núi Cấm để tuần tra.

potal-an-giang-bao-ve-rung-vung-bien-gioi-tay-nam-7904636.jpg
Nhiều khu vực rừng núi trên địa bàn An Giang cây cối bắt đầu chuyển từ màu xanh sang màu vàng cháy. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Do địa hình đồi Mai (núi Cấm) khá dốc, nhiều vách đá thẳng đứng, để leo lên được, anh Chinh cùng đồng đội phải bỏ xe máy dưới chân núi. Đường lên khá hẹp; cây bụi, dây leo đan xen chằng chịt, vách đá dốc xếp nhiều tầng khiến việc di chuyển của lực lượng bảo vệ rừng gặp khó khăn, mất nhiều sức lực.

Chỉ tay lên vách đá thẳng đứng trước mặt, anh Chinh cho biết, chỉ cần phát sinh tình huống cháy rừng ở đó, dù được trang bị phương tiện hay dụng cụ chữa cháy đầy đủ thì lực lượng bảo vệ rừng rất khó tiếp cận để dập lửa. Từng có trường hợp, đám cháy nằm trên khu vực núi đá cao, lực lượng chữa cháy cõng được can nước 10 lít đến nơi thì ngọn lửa đã lan ra diện rộng. Nhiều đám cháy trên núi đá cao diễn ra dai dẳng, âm ỉ nhiều ngày. Lực lượng chữa cháy phải làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến tối, thậm chí nhiều ngày, gần như kiệt sức.

potal-an-giang-bao-ve-rung-vung-bien-gioi-tay-nam-7904634.jpg
Lực lượng quản lý rừng tuần tra phòng chống cháy rừng tại khu vực núi Cấm, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Len lỏi qua nhiều bụi cây, vách đá tiến gần lên đỉnh núi, anh Chinh tâm sự: Mùa nắng nóng là cao điểm lực lượng bảo vệ rừng phải tập trung, chia ca trực 24/24 giờ. Nghề này nguy hiểm lắm, nếu không có nhiều kỹ năng, đi sâu vào rừng, leo lên núi cao không cẩn thận dễ bị trượt ngã xuống vách đá.

Ban Quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang hiện được giao quản lý, bảo vệ, phát triển trên 13.277ha rừng phòng hộ, đặc dụng tại các huyện: Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn và Châu Đốc. Đơn vị xác định bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong mùa khô. Giám đốc Ban Quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang Thái Văn Nhân cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án, đảm bảo ứng trực đủ quân số, tập trung cao độ, triển khai nhiều giải pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí lực lượng tại các trạm quản lý rừng liên huyện để tuần tra, trực gác theo từng khu vực cụ thể, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết.

potal-an-giang-bao-ve-rung-vung-bien-gioi-tay-nam-7904633.jpg
Lực lượng quản lý rừng tuần tra phòng chống cháy rừng tại khu vực đồi Mai, núi Cấm, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

“Hiện, Ban Quản lý rừng đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống cháy rừng với nhiều hình thức như: Treo băng rôn, bảng cấm lửa, sử dụng loa lưu động phát thanh tại các khu vực có đông dân cư, các tuyến đường lên núi, ven chân núi nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng”, ông Thái Văn Nhân thông tin thêm.

Để bảo vệ, phòng, chống cháy rừng, Ban Quản lý rừng đã bố trí nhân lực, gần 100 máy chữa cháy, 13 máy thổi gió, 1 xe chữa cháy tự chế, 1 xe bán tải, 12 máy bộ đàm, 3.000 can nhựa 10 lít cùng một số dụng cụ thủ công khác. Đơn vị cũng xây dựng các tuyến đường tuần tra tại những khu vực trọng điểm để bảo vệ rừng; chủ động triển khai đốt, phát dọn cỏ, làm giảm vật liệu cháy tại các khu vực ven rừng.

potal-an-giang-bao-ve-rung-vung-bien-gioi-tay-nam-7904640.jpg
Lực lượng quản lý rừng dùng máy thổ gió dọn lớp thực bì phòng chống cháy rừng. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Bảo vệ rừng theo phương châm "4 tại chỗ"

Tại An Giang diện tích rừng tập trung chủ yếu ở các huyện biên giới như: Châu Đốc, Tri Tôn, Tịnh Biên và Thoại Sơn; trong đó, rừng đặc dụng trên 1.832ha, rừng phòng hộ trên 11.445ha và rừng sản xuất trên 3.542ha. So với các tỉnh, thành phố khác, diện tích rừng ở An Giang tuy không lớn nhưng có vai trò quan trọng trong việc phòng hộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ đa dạng sinh học, an ninh, quốc phòng biên giới.

Từ đầu năm 2025 đến nay, ở An Giang chưa xảy ra cháy rừng. Tuy nhiên, hiện nay lượng khách tham quan, du lịch, hành hương đến các chùa, khu du lịch ở đồi núi huyện Tri Tôn, thị xã Tịnh Biên và thành phố Châu Đốc tăng mạnh. Khách du lịch thường sử dụng lửa đốt nhang, vàng mã. Tại nhiều địa phương xuất hiện đối tượng lén lút vào rừng dùng lửa bắt ong lấy mật, làm tăng nguy cơ cháy rừng. Trong mùa khô, An Giang quyết tâm phòng, chống cháy rừng; chữa cháy kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra theo phương châm "4 tại chỗ". Khi phát hiện cháy rừng, địa phương nhanh chóng huy động, triển khai lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy theo cấp báo động và phân cấp huy động.

potal-an-giang-bao-ve-rung-vung-bien-gioi-tay-nam-7904631.jpg
Khu vực đồi Mai, núi Cấm (thị xã Tịnh Biên, An Giang) địa hình khá dốc, nhiều đá gây khó khăn cho lực lượng tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang Trương Minh Hùng cho biết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tập trung hướng dẫn các chủ rừng và hộ nhận khoán rừng chấp hành đúng quy trình kỹ thuật phòng cháy rừng trên địa bàn quản lý. Đối với diện tích rừng đồng bằng tập trung ở huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên (rừng tràm Trà Sư, Nhơn Hưng, Vĩnh Châu, Bình Minh, Tân Tuyến…), tỉnh yêu cầu các đơn vị phải duy trì nước dưới kênh; đốt dọn gốc rạ giáp rừng; dọn cỏ, vật liệu cháy trên các tuyến kênh và thực hiện vệ sinh rừng tránh cháy lan...

Nếu cháy rừng xảy ra, đối với những vụ cháy nhỏ, mức độ thiệt hại thấp, lực lượng Kiểm lâm sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý rừng và chính quyền cấp xã điều tra, truy tìm đối tượng, xử lý các hành vi vi phạm. Riêng những vụ cháy lớn, mức độ thiệt hại lớn, lực lượng Kiểm lâm sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an điều tra, truy tìm đối tượng gây cháy rừng, xác định nguyên nhân, mức độ thiệt hại và xử lý nghiêm theo quy định.

Thanh Sang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành điểm trường Mỏ Nhà Thấp ở vùng biên Hà Giang

Khánh thành điểm trường Mỏ Nhà Thấp ở vùng biên Hà Giang

Ngày 10/3, tại điểm trường Mỏ Nhà Thấp (xã Lùng Tám), UBND huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) phối hợp với Công ty Cổ phần phần mềm viễn thông miền Nam tổ chức lễ khánh thành điểm trường mới với tổng giá trị đầu tư 700 triệu đồng.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Buôn Ma Thuột, bước vào kỷ nguyên mới

Phát huy tinh thần Chiến thắng Buôn Ma Thuột, bước vào kỷ nguyên mới

Ngày 10/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025). Tham dự buổi Lễ có đông đảo đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; khách quốc tế; lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng…

Mùa Xuân ấm no, hạnh phúc nơi căn cứ cách mạng xưa ở Phú Yên

Mùa Xuân ấm no, hạnh phúc nơi căn cứ cách mạng xưa ở Phú Yên

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Yên gồm 3 huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh, với tổng cộng 23 xã. Nơi đây có 33 dân tộc anh em sinh sống, trong đó có 32 dân tộc thiểu số (chủ yếu là Ê Đê, Chăm, Ba Na, Tày, Nùng, Dao…) với hơn 60.000 người.

Thời tiết ngày 10/3/2025: Bắc Bộ sáng có mưa phùn và sương mù, trời nồm ẩm

Thời tiết ngày 10/3/2025: Bắc Bộ sáng có mưa phùn và sương mù, trời nồm ẩm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 10/3, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác gây hiện tượng nồm ẩm, chiều hửng nắng với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 20-23 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trẻ em vùng biên giới xã Tân Lập, huyện Tân Biên thích thú khi được tặng truyện tranh. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN

Tháng Ba biên giới - Chung tay xây dựng nông thôn mới

Ngày 9/3, tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, các tổ chức Đoàn từ phường Phú Tân, Hòa Phú, Tân An, Phú Hòa - thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương); Chi đoàn PC06 - Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Px01 - Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Dương; Công đoàn, Chi đoàn Cụm Cơ quan thường trú Đông Nam Bộ - Thông tấn xã Việt Nam đã phối hợp, ra quân cao điểm Tháng Thanh niên - Tháng Ba biên giới - Chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2025.

Các tuyến đường ở thành phố Buôn Ma Thuột rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột: Đoàn kết, tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Dòng chảy của lịch sử cho thấy, trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn đoàn kết dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Phát huy tinh thần Chiến thắng Buôn Ma Thuột, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển nhanh và bền vững, cùng tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt ở thành phố Buôn Ma Thuột với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh tỉnh Đắk Lắk nói riêng và toàn vùng Tây Nguyên nói chung. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột: “Chữa lành” vết thương chiến tranh, xây dựng đời sống mới

Sau ngày giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của hệ thống chính quyền, các dân tộc anh em trên Cao nguyên Đắk Lắk từng bước “chữa lành” vết thương chiến tranh, tái thiết Buôn Ma Thuột. Trải qua 50 năm, thành phố Buôn Ma Thuột đạt được nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắk Lắk chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Già làng Y’Siu Byă, buôn Mduk, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột treo cờ Tổ quốc chào mừng 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột: Mốc son chói lọi nên trang sử vàng

Ngày 10/3/1975 với Chiến thắng Buôn Ma Thuột, quân và dân ta giành thắng lợi mang tính bước ngoặt trên mặt trận Tây Nguyên nói riêng và xoay chuyển cục diện chiến trường miền Nam nói chung. Trận thắng Buôn Ma Thuột trong Chiến dịch Tây Nguyên trở thành đòn đánh chí mạng, bắt đầu cho sự thất bại liên tiếp của quân địch, mở ra những chiến thắng ròn rã của quân và dân ta với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc toàn thắng cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tại Nhà đày Buôn Ma Thuột. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng hy sinh tại Nhà đày Buôn Ma Thuột

Sáng 9/3, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh, nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 - 10/3/2025). Đây là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thể hiện lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các chiến sĩ cộng sản từng bị giam cầm, đày ải, hy sinh.

Đường tuần tra trên tuyến biên giới Tây Ninh của cán bộ chiến sĩ biên phòng Đồn Ninh Điền. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tuyến đường “huyết mạch” ấm lòng người dân vùng biên Tây Ninh

Tây Ninh có 20 xã, 5 huyện với đường biên giới dài gần 240km tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Trước đây, cuộc sống của người dân vùng biên giới còn khó khăn do giao thông không thuận tiện. Thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã triển khai xây dựng đường tuần tra biên giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh đồng thời giúp phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới.

Đường về huyện vùng kháng chiến An Biên, tỉnh Kiên Giang nay đã thay da đổi thịt. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Chiến thắng Xẻo Rô - Chiến thắng của ý Đảng, lòng dân

Chi khu Kiên An (Xẻo Rô, huyện An Biên) - Chi khu quân sự đầu tiên của địch ở miền Tây Nam Bộ, bị tiêu diệt hoàn toàn vào đêm 30/10/1959. Thắng lợi này có ý nghĩa rất quan trọng, mở màn cho cao trào toàn dân nổi dậy, diệt ác, giành quyền làm chủ nông thôn ở tỉnh Rạch Giá (nay là Kiên Giang) và miền Nam, nâng cao sự tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thời tiết ngày 9/3/2025: Bắc Bộ sáng có mưa phùn và sương mù rải rác

Thời tiết ngày 9/3/2025: Bắc Bộ sáng có mưa phùn và sương mù rải rác

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 9/3, Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 18-21 độ C. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Sát cánh cùng phụ nữ nghèo nơi biên giới Tây Nam

Sát cánh cùng phụ nữ nghèo nơi biên giới Tây Nam

Bằng những việc làm thiết thực và mô hình hỗ trợ hiệu quả, những năm qua, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tại vùng biên giới tỉnh An Giang góp phần giúp đỡ nhiều hộ gia đình phụ nữ ở khu vực biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bà con nhân dân, cùng tay bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên biên giới Quốc gia.

Huyện ven biển Gò Công Đông tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao

Huyện ven biển Gò Công Đông tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau khi tập trung để hoàn thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang tiếp tục triển khai thực hiện, phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh toàn dân, chung sức, đồng thuận, quyết tâm cao để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, về đích trước một năm so với dự kiến.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 8/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trời lạnh, trưa hửng nắng với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C. Riêng khu vực ven biển đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi cao rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Tiếp cận, giúp đỡ hai cháu gái bị dụ dỗ từ Đắk Lắk ra miền Bắc làm "việc nhẹ, lương cao”

Tiếp cận, giúp đỡ hai cháu gái bị dụ dỗ từ Đắk Lắk ra miền Bắc làm "việc nhẹ, lương cao”

Ngày 7/3, thông tin từ Công an thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bàn giao hai cháu H'Nữ B (sinh năm 2011) và H'Cát B (sinh năm 2013) cùng trú tại buôn Blung 1A, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương.

Cao Bằng nâng chất lượng hoạt động xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cao Bằng nâng chất lượng hoạt động xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn được tỉnh Cao Bằng quan tâm thực hiện. Các địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động người dân chưa biết chữ ra lớp học, nâng cao dân trí cho người dân.

Xây dựng công trình tưới nước tiết kiệm 37 tỷ đồng rồi bỏ hoang

Xây dựng công trình tưới nước tiết kiệm 37 tỷ đồng rồi bỏ hoang

Công trình hệ thống tưới nước tiết kiệm tại xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định có tổng vốn đầu tư hơn 37 tỷ đồng, nhưng chỉ mới vận hành sau 2 vụ mùa (1 năm) phải bỏ hoang. Tiền vận hành tốn kém, nước chảy tràn lan không tập trung được xem là nguyên nhân chính để công trình phải đắp chiếu.

Lạng Sơn phấn đấu xóa 4.405 nhà tạm, nhà dột nát

Lạng Sơn phấn đấu xóa 4.405 nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 6/3, tại Hội nghị Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm yêu cầu, các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan huy động mọi nguồn lực sớm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân…

Tuổi trẻ Gia Lai tô thắm thêm màu xanh nơi biên cương Tổ quốc

Tuổi trẻ Gia Lai tô thắm thêm màu xanh nơi biên cương Tổ quốc

Tại Gia Lai, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Quận 12, cùng Huyện ủy, UBND huyện Phú Thiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động tại huyện biên giới Đức Cơ, nhằm chăm lo đời sống nhân dân và lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.