Chiều 26/3, theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, trận dông lốc, mưa đá xảy ra trên địa bàn chiều tối 25/3, đã làm anh Quàng Văn Ươm (sinh năm 1978, xã Mường É) bị thương do gió to làm tấm lợp pro-xi-măng rơi vào đầu. Hiện anh đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội.
Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.
Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn có ý nghĩa quan trọng và nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp người dân an cư trong căn nhà mới. Tại khu vực Tây Nguyên, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Bắc Kạn), hiện tỉnh có 6.377 hộ gia đình đang ở trong nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ làm mới và sửa chữa để ổn định cuộc sống; trong đó có 6.008 hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ và 369 hộ gia đình không thuộc đối tượng được hỗ trợ xoá nhà tạm.
Ngày 24/3, thông tin từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho hay, tính từ Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đến nay, cả nước tăng khoảng 35.000 căn nhà được hoàn thành và xây mới, với bình quân mỗi địa phương hỗ trợ 37 căn nhà/ngày.
Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bạc Liêu giảm xuống còn dưới 1% nhưng đời sống một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn. Nhiều trường hợp, dù nhà cửa xiêu vẹo, xuống cấp trầm trọng nhưng người dân không có khả năng xây dựng căn nhà mới thay thế.
Chiều 17/3, tại xã Lìa, huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị), Bộ Công an phối hợp với tỉnh này tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà mẫu vừa hoàn thành, đồng thời khởi công đồng loạt xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.
Thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 - 2025, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã hoàn thành hơn 2.670 nhà (trong đó xây mới gần 1.840 căn, sửa chữa hơn 830 căn). Hiện nay, trên địa bàn huyện còn hơn 1.800 căn nhà cần được sửa chữa, xây dựng mới. Để giúp người nghèo, khó khăn có mái ấm kiên cố, địa phương đang thực hiện các giải pháp với mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trong thời gian sớm nhất.
Lào Cai hiện là một trong 10 địa phương đang có lộ trình, kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tốt nhất cả nước. Tỉnh phấn đấu đến hết tháng 5/2025 sẽ hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát với con số rất lớn: 3.493 nhà. Các địa phương đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo khởi công trong thời gian sớm nhất.
Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giúp những người hoàn cảnh khó khăn có nhà ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống.
Ngày 6/3, tại bon Sa Pa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Ban Chỉ đạo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ khởi công thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bon Sa Pa, xã Thuận An là nơi được chọn làm điểm để tổ chức lễ khởi công, phát động, đảm bảo triển khai chương trình đúng tiến độ trên toàn tỉnh, sớm an cư cho người dân.
Để cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về nhà ở, UBND tỉnh Bắc Kạn mới đây đã quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm 2025. Theo đó, năm 2025, tỉnh hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 265 hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, trong đó 149 hộ xây mới và 116 hộ sửa chữa.
Trong năm 2025, tỉnh Ninh Thuận tập trung triển khai sắp xếp ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; đồng thời giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân. Kinh phí là từ Trung ương bố trí trực tiếp cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn 1 từ năm 2021-2025) và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương.
Trở lại Lũng Lỳ (xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) những ngày đầu năm 2025, người dân nơi đây đang dần đứng dậy sau mất mát, đau thương. Những ngôi nhà mới đã hình thành, người dân lại tiếp tục cuộc sống bằng nỗ lực, vượt khó và khát vọng về một tương lai đẹp, bền vững hơn.
Những năm qua, với quan điểm “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Mỗi người dân Long An đều được hưởng thành quả tăng trưởng”, tỉnh đã và đang tập trung cân đối nguồn lực cùng với vận động xã hội hóa để chăm lo tốt nhất đời sống cho nhân dân, trong đó có chính sách về nhà ở.
Tối 30/12, tại Trung tâm Hội nghị 25B thành phố Thanh Hóa, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức sơ kết đợt 1 và phát động đợt 2 ủng hộ Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024 – 2025. Dịp này, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt 1 Cuộc vận động.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái xây dựng hàng nghìn ngôi nhà, giúp các hộ gia đình nghèo, khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và hướng tới thoát nghèo bền vững.
Ngày 25/10, Tỉnh ủy Bình Thuận làm việc với UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương để rà soát việc xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đặc biệt khó khăn về nhà ở.
Sáng 9/10, tại thị xã Duyên Hải, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thị xã Duyên Hải bàn giao gần 100 căn nhà trong tổng số trên 3.200 căn được xây dựng từ đầu năm đến nay cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở và gia đình chính sách.
Tỉnh Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn và đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh, thuộc Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Nhiều hộ nghèo sau khi được hỗ trợ nhà ở đã tập trung phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang Lý Văn Cẩm cho biết, nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 năm nay, tỉnh xây mới và trao tặng 85 nhà tình nghĩa (60 triệu đồng/căn); sửa chữa 240 căn nhà bị xuống cấp (40 triệu đồng/căn) để giúp người có công với cách mạnh giải quyết khó khăn về nhà ở, ổn định sản xuất và đời sống.
Sáng 4/6, tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 71 căn nhà cho hộ nghèo, thiếu hụt về nhà ở theo Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên đã tích cực triển khai các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, trong đó chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở ổn định đã giúp người nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.
Mặc dù Dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo (Dự án 5) được phân bổ nguồn vốn khá lớn trong tổng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 phân bổ cho năm 2023, nhưng kết quả thực hiện đạt rất thấp. Nhiều đại biểu Quốc hội chỉ ra rằng, dự án còn có những điểm bất cập.
Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, hàng nghìn hộ dân đang phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ nhưng không có khả năng tự cải thiện nhà ở. Để các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững, năm 2023 tỉnh Quảng Ngãi bố trí hơn 40 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa 994 căn nhà.
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
Ngày 8/3, tại Hội nghị tổng kết Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, thông tin từ Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh cho biết, đến nay, các địa phương trong tỉnh đã giải ngân tổng số tiền gần 65 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở cho 1.821 gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở; trong đó, 761 căn xây mới (mức hỗ trợ 50 triệu đồng/căn) và 1.060 căn sửa chữa (mức hỗ trợ 25 triệu đồng/căn). Huyện Càng Long có số hộ hưởng lợi từ Đề án cao nhất tỉnh với 730 căn.
Nhằm hỗ trợ những hộ nghèo sớm ổn định đời sống ở khu vực biên giới, trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm xây dựng hàng chục căn nhà “Mái ấm biên cương”, giúp người dân trên địa bàn biên giới giải quyết khó khăn về nhà ở và yên tâm sinh sống ở vùng biên ải của Tổ quốc.