Hiện thực ước mơ an cư cho hộ nghèo ở Long An

Hiện thực ước mơ an cư cho hộ nghèo ở Long An

Những năm qua, với quan điểm “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Mỗi người dân Long An đều được hưởng thành quả tăng trưởng”, tỉnh đã và đang tập trung cân đối nguồn lực cùng với vận động xã hội hóa để chăm lo tốt nhất đời sống cho nhân dân, trong đó có chính sách về nhà ở.

Những năm qua, với quan điểm “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Mỗi người dân Long An đều được hưởng thành quả tăng trưởng”, tỉnh đã và đang tập trung cân đối nguồn lực cùng với vận động xã hội hóa để chăm lo tốt nhất đời sống cho nhân dân, trong đó có chính sách về nhà ở.

potal-long-an-phat-dong-phong-trao-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-nam-2025-7765316.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An Nguyễn Thị Thu Trinh trao kinh phí hỗ trợ các địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Niềm vui trong căn nhà mới

Trong căn nhà mới còn thoảng mùi sơn, bà Võ Thị Nâu (ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) tươi cười cho biết, nhiều năm qua, bà mơ ước có được căn nhà khang trang để đón Tết. Bây giờ, điều ước đã thành hiện thực.

Bà Võ Thị Nâu có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Không chồng con, bản thân già yếu (68 tuổi) phải nuôi người em trai bệnh tật trong căn nhà xuống cấp. Mới đây, bà Nâu được chính quyền địa phương bình xét và xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng.

Không có đất sản xuất, gia đình ông Võ Văn Sang (khu phố Nhà Dài, thị trấn Thủ Thừa) vừa được hỗ trợ 40 triệu đồng cùng với số vốn tích cóp từ nghề may vá đã sửa chữa lại căn nhà xuống cấp từ lâu. Ông Sang gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, những người thiện nguyện đã giúp gia đình ông có được căn nhà mới đón Tết.

Theo bà Nguyễn Thu Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thủ Thừa, địa phương là một trong những huyện được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An đánh giá cao về kết quả xóa nhà tạm, dột nát cho người dân. Đến nay, huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động sửa chữa được 44 căn nhà đại đoàn kết, 8 căn nhà cho gia đình chính sách. Thời gian tới, huyện tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng và sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An Nguyễn Thị Thu Trinh cho biết, hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Mặt trận tỉnh đã cùng các cấp, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Theo đó, Mặt trận các cấp đã vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, ủng hộ kinh phí, công sức, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, người bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh… vượt qua khó khăn, hoạn nạn, vươn lên trong cuộc sống với số tiền hơn 170 tỷ đồng. Năm 2024, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 356 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền gần 21 tỷ đồng.

Bà Thu Trinh cho biết thêm, qua các buổi bàn giao nhà Đại đoàn kết, các hộ nghèo, người dân được thụ hưởng rất phấn khởi, vui mừng. Họ bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Mặt trận cũng như cộng đồng đã quan tâm, chăm lo để có những căn nhà ấm áp, nghĩa tình; từ đó vươn lên trong cuộc sống.

1317426-03-01-25-thu-thua-nam-2024-xay-dung-duoc-31-can-nha-dai-doan-ket-hinh-1-09124704.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thủ Thừa - Trần Thị Tím trao quyết định nhà mới cho ông Nguyễn Văn Tiếp, Ấp 1, xã Tân Long. Ảnh: la34.com.vn

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Theo bà Nguyễn Hồng Mai, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về việc phát động phong trào tiết kiệm huy động nguồn lực xã hội để xây dựng, sửa chữa nhà Tình nghĩa trên địa bàn, qua thống kê năm 2024, Long An đã hoàn thành 203 nhà (xây mới 40 căn; sửa chữa 163 căn). Tỉnh đang triển khai xây dựng 4 căn, sửa chữa 13 căn với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND cấp huyện khảo sát thực trạng và nhu cầu xóa nhà tạm, dột nát của hộ nghèo, cận nghèo. Kết quả, toàn tỉnh có 163 hộ nghèo, cận nghèo có nhà tạm, dột nát cần hỗ trợ xây dựng và sửa chữa (122 hộ có đất, 41 hộ không có đất).

Giải quyết nhà ở cho người dân nghèo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu UBND tỉnh và đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025 ngày 19/12/2024. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Long An trực tiếp trao kinh phí xóa nhà tạm, dột nát cho các địa phương. Trong đó, huyện Tân Hưng sẽ được hỗ trợ kinh phí xóa 29 căn nhà tạm, dột nát, Thạnh Hóa 22 căn, Mộc Hóa 9 căn, Thủ Thừa 7 căn, Đức Huệ 35 căn và thị xã Kiến Tường 20 căn. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà tạm, dột nát trước ngày 30/4/2025 và tổng kết phong trào thi đua trước ngày 19/5/2025.

Năm 2025, Long An phấn đấu hoàn thành sửa chữa, xây dựng hơn 120 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/4/2025 để chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An cho biết, thu ngân sách năm 2024 của tỉnh đạt gần 25.000 tỷ đồng. Long An đã tự cân đối trong 2 năm qua. Tuy tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 18% (năm 1995) xuống còn 0,57%, song đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, rất cần sự hỗ trợ về nhà ở. Nhiều hộ phải ở trong nhà tạm, dột nát nhưng không đủ khả năng tự sửa chữa, nâng cấp, tập trung ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An yêu cầu các cấp, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai xóa nhà tạm, dột nát với khí thế sôi nổi, khẩn trương. Trong đó, phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng đối tượng, đảm bảo đúng người, đúng hoàn cảnh. Việc xây dựng, sửa chữa phải tiến hành nhanh chóng, các công trình đảm bảo chất lượng, an toàn...

Bên cạnh đó, tỉnh đã và đang tập trung nguồn lực để sửa chữa, xây dựng hơn 280 nhà Tình nghĩa cho các gia đình chính sách. Do đó, MTTQ Việt Nam tỉnh và các địa phương khẩn trương rà soát, huy động sự vào cuộc của các đoàn thể tham gia đóng góp công sức, hỗ trợ nhanh chóng xây dựng, sửa chữa nhà cho đối tượng này. Tỉnh phấn đấu hoàn thành trước tháng 10/2025 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với sự quan tâm và hỗ trợ từ chính sách giảm nghèo bền vững, những căn nhà kiên cố đã thay thế cho các căn nhà tạm bợ. Đây là những mái ấm giúp người dân an cư lạc nghiệp, đồng thời là biểu tượng cho sự đổi thay tích cực trên hành trình xây dựng nông thôn mới ở Long An. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương, tạo động lực mạnh mẽ cho tỉnh ngày càng khởi sắc.

Thanh Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây ở Sóc Trăng

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây ở Sóc Trăng

Ngày 11/4, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, tặng quà các sư sãi, hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.

Diện mạo mới nơi vùng cao Nậm Pì

Diện mạo mới nơi vùng cao Nậm Pì

Từng là một xã khó khăn nhất của huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), ngày nay, Nậm Pì đã có nhiều khởi sắc. Đồng bào các dân tộc đã có cuộc sống ổn định hơn, biết làm kinh tế; nhiều hủ tục lạc hậu đang dần bị loại bỏ.

Xuất hiện thêm hố sụt gần "hố tử thần" tại Bắc Kạn

Xuất hiện thêm hố sụt gần "hố tử thần" tại Bắc Kạn

Trưa 11/4, Bí thư Chi bộ thôn Hiệp Lực (xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) Lý Đức Hoàng cho biết, cách hố sụt lớn tại Km80+050 Quốc lộ 3B khoảng 50m vừa xuất hiện thêm một hố sụt nữa. Hố sụt này ở ruộng, có hình tròn, đường kính khoảng 2m, sâu 6m.

Đồng bào Khmer góp phần đưa Kiên Giang ngày càng phát triển

Đồng bào Khmer góp phần đưa Kiên Giang ngày càng phát triển

Kiên Giang là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm 13% với hơn 56.000 hộ, khoảng 237.000 nhân khẩu. Đồng bào Khmer đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, góp phần đưa Kiên Giang ngày càng phát triển.

Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ 12/4

Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ 12/4

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiều hình thái thời tiết xuất hiện trong những ngày tới tại các khu vực. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do ảnh hưởng không khí lạnh sẽ gây lạnh, rét kèm theo mưa dông ở khu vực này. Trong khi đó, khu vực miền Đông Nam Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 11/4/2025: Không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ

Bản tin Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia phát đi ngày 11/4 dự báo: Trên đất liền, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ kể từ ngày 12/4.

Cà Mau phát huy tinh thần “có gì góp nấy” trong đảng viên

Cà Mau phát huy tinh thần “có gì góp nấy” trong đảng viên

Để đạt mục tiêu đến cuối tháng 6/2025 hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh, chiều 10/4, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân dẫn đầu đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình tại địa bàn huyện Phú Tân.

Cầu nối quan trọng của báo chí tiếng Khmer

Cầu nối quan trọng của báo chí tiếng Khmer

Chiều 10/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu làm trưởng đoàn đã thăm và chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đến viên chức Phòng báo Khmer, Báo Cần Thơ.

Bình Phước thực hiện yêu cầu “3 không” trong xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bình Phước thực hiện yêu cầu “3 không” trong xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tỉnh Bình Phước đang phấn đấu đến ngày 30/6/2025 hoàn thành xây dựng, sửa chữa 797 căn nhà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và hộ nghèo, cận nghèo. Do đó, các địa phương ưu tiên hỗ trợ sớm cho những hộ có đủ điều kiện, không vướng các thủ tục về pháp lý, nhất là vấn đề đất đai để triển khai xây dựng nhà theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”. Trước mắt, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh sẽ phân bổ kinh phí hỗ trợ các hộ có đất xây nhà.

Ứng phó hạn mặn, hạn chế ảnh hưởng đời sống người dân

Ứng phó hạn mặn, hạn chế ảnh hưởng đời sống người dân

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu, trong đó xâm nhập mặn là một trong rất nhiều hậu quả do biến đổi khí hậu gây nên. Tại nhiều tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tình hình xâm nhập mặn đã và đang diễn biến khó lường, đòi hỏi cần phải tiếp tục có những giải pháp ứng phó hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân tại các địa phương khu vực nêu trên.

Gia Lai xây mới, sửa chữa hơn 5.000 căn nhà

Gia Lai xây mới, sửa chữa hơn 5.000 căn nhà

Tính đến ngày 6/4, toàn tỉnh Gia Lai đã khởi công xây mới, sửa chữa 5.043 căn nhà, đạt 59,43% so với tổng số 8.485 căn theo kế hoạch; trong đó, 1.556 căn đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

EVNCPC hỗ trợ xây nhà ở cho hộ dân khó khăn ở miền Trung – Tây Nguyên

EVNCPC hỗ trợ xây nhà ở cho hộ dân khó khăn ở miền Trung – Tây Nguyên

Từ năm 2020-2025, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã trích gần 116 tỷ đồng từ nguồn quỹ phúc lợi và sự đóng góp của cán bộ công nhân viên cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; trong đó đã xây dựng và trao tặng 291 căn nhà tình nghĩa cho nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 10/4, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C. Cùng đó, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Tối 9/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Chương trình Tết Quân - Dân và Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer năm 2025. Chương trình diễn ra từ ngày 9 - 11/4 tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây với sự tham gia của khoảng 450 đại biểu đến từ 37 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Chiều 9/4, Tổ công tác số 10 (Đội 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Giang) đã tiến hành trao trả tài sản bị rơi cho một nữ du khách mang quốc tịch Latvia (Lít-va) trong chuyến du lịch khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Ngày 9/4, tại bản Chồi, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Nhà tránh trú cộng đồng – công trình thể hiện sự nỗ lực ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực dễ bị tổn thương.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 9/4/2025: Khu vực miền Đông Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 9/4, tại Nam Bộ nền nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, độ cao nhất 33-36 độ C, có mây, ngày nắng. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Chiều 8/4, tại xã Quảng Ngần, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang phối hợp với Tổng hội Nhất Quán Đạo Việt Nam khánh thành và đưa vào sử dụng công trình bếp ăn tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Quảng Ngần (huyện Vị Xuyên, Hà Giang).