Phú Yên đa dạng nguồn lực, đạt đồng thuận xã hội cao trong xóa nhà tạm

Kêu gọi sự chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình xóa nhà tạm, dột nát, tỉnh Phú Yên hướng đến đa dạng hóa nguồn lực và tạo được sự đồng thuận xã hội để giúp hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách có nhà ở ổn định.

potal-phu-yen-tao-su-dong-thuan-xa-hoi-trong-thuc-hien-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-7963668.jpg
Lực lượng dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên huyện Tuy An góp công xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: TTXVN phát

Ai có gì góp nấy

Gia đình ông Nguyễn Sớt (trú tại xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông và vợ thường xuyên ốm đau, không có khả năng lao động. Nhiều năm nay, gia đình sinh sống trong căn nhà xuống cấp với diện tích hơn 10 m2. Năm 2025, gia đình ông Sớt được Ủy ban nhân dân xã hỗ trợ 60 triệu đồng để xóa nhà tạm. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, gia đình ông không có tiền đối ứng để xây dựng nhà ở mới.

Theo ông Phan Tiến Trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Quang 1, gia đình ông Nguyễn Sớt là trường hợp khó khăn nhất trong các hộ dân được chọn để xóa nhà tạm, dột nát. Do vậy, địa phương đã kêu gọi các nhà hảo tâm và huy động cán bộ, người dân trong xã để có thêm nguồn lực giúp gia đình ông xây dựng nhà mới. Khi có đủ tiền để xây dựng nhà ở đảm bảo, địa phương sẽ tiến hành khởi công.

Huyện Đồng Xuân là địa phương có nhu cầu xóa nhà tạm, dột nát nhiều nhất tỉnh Phú Yên với 560 nhà; phấn đấu đến ngày 31/8/2025 sẽ hoàn thành chương trình này. Khó khăn lớn nhất hiện nay là các gia đình được hỗ trợ chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo nên hạn chế nguồn vốn đối ứng. Để hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, dột nát, huyện đã kêu gọi sự chung tay của các cấp, ngành, cán bộ, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và người dân nhằm góp tiền, góp công thực hiện.

potal-phu-yen-tao-su-dong-thuan-xa-hoi-trong-thuc-hien-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-7963667.jpg
Huyện Tuy An (Phú Yên) bàn giao nhà mới cho hộ nghèo năm 2025. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân Trần Quốc Huy cho biết, sau khi địa phương phát động phong trào chung tay xóa nhà tạm, dột nát vào tháng 3 vừa qua, đã có hàng chục tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ hơn 800 triệu đồng. Đến nay, địa phương đã tổ chức khởi công xây dựng hơn 350 nhà, giúp người dân có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Sơn Hòa có 477 trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách trong diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát năm 2025. Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang đóng góp với phương châm "ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít".

Ông Subbaiah, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp KCP Việt Nam (huyện Sơn Hòa) cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của địa phương thực hiện chương trình xóa nhà tạm, dột nát, Công ty đã hỗ trợ 1,5 tỷ đồng để xây dựng 25 căn nhà cho người dân. Đầu năm 2025, Công ty đã đóng góp 250 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh để thực hiện chương trình này. Hằng năm, thông qua các tổ chức chính trị xã hội, Công ty hỗ trợ cho 5 gia đình xây dựng, sửa chữa nhà với số tiền 50 triệu đồng/trường hợp.

Huyện Tuy An có 519 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách thuộc diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát trong năm 2025. Ngoài mức hỗ trợ chung theo quy định, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện còn tuyên truyền các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đóng góp tiền, công để giúp đỡ người dân. Huyện đã tổ chức khởi công đồng loạt xây dựng nhà mới cho các hộ dân; phấn đấu hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, dột nát trước ngày 30/8/2025 và đến nay đã có 50 nhà hoàn thành, tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng.

Anh Đoàn Thanh Tâm, Bí thư Đoàn xã An Mỹ (huyện Tuy An) chia sẻ, với tinh thần chung tay góp sức thực hiện chương trình xóa nhà tạm, dột nát, nhiều đoàn viên thanh niên đã tình nguyện đến hỗ trợ các gia đình tháo dỡ nhà ở tạm, tạo mặt bằng và một số hạng mục công trình để xây dựng nhà ở mới. Mặc dù công việc nặng nhọc, nhưng các đoàn viên thanh niên rất tích cực vì đây là chương trình ý nghĩa hướng đến cộng đồng xã hội.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Thành phố Tuy Hòa có 28 nhà tạm, dột nát cần được hỗ trợ sửa chữa, xây mới trong năm 2025. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành chương trình xóa nhà tạm trước ngày 30/6/2025. Bên cạnh kinh phí hỗ trợ theo mức quy định chung của tỉnh là 60 triệu đồng đối với nhà xây mới và 30 triệu đồng đối với nhà sửa chữa, thành phố hỗ trợ thêm mỗi trường hợp xây dựng nhà mới 40 triệu đồng, sửa chữa 20 triệu đồng.

potal-phu-yen-tao-su-dong-thuan-xa-hoi-trong-thuc-hien-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-7963666.jpg
Một hộ nghèo được xã Xuân Quang 1 (Đồng Xuân, Phú Yên) vận động thêm nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa Cao Đình Huy, ngoài kinh phí hỗ trợ, thành phố vận động các xã, phường cùng các tổ chức chính trị, xã hội hỗ trợ ngày công để giúp các gia đình xây, sửa nhà ở. Mỗi căn nhà được xây dựng phải đảm bảo tiêu chí nền móng cứng, khung tường cứng và mái cứng. Cán bộ, công chức, người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn đã tham gia phong trào này với tinh thần trách nhiệm. Nhiều doanh nghiệp tham gia đóng góp kinh phí và vật liệu xây dựng.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh có 2.065 hộ cần được xóa nhà tạm, dột nát; trong đó hộ nghèo, cận nghèo là 1.617 nhà, còn lại là hộ người có công cách mạng, thân nhân liệt sỹ; tổng kinh phí được phân bổ và huy động gần 106 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 3, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa 1.124 nhà (trên 54%); trong đó, đã có hơn 200 căn nhà hoàn thành.

Hiện nay, một số hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát khi triển khai đã gặp vướng mắc về thủ tục đất đai, nguồn kinh phí đối ứng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đề nghị Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh cho chủ trương để các địa phương điều chỉnh đối tượng không đủ điều kiện sang các đối tượng phát sinh trên địa bàn; đồng thời, chuyển các hộ có nhu cầu sửa chữa nhưng nhà xuống cấp hoặc bị sập trong quá trình sửa chữa sang xây dựng nhà ở mới. Một số hộ phát sinh đủ điều kiện đã được xem xét bổ sung vào danh sách hỗ trợ trong năm 2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Đào Mỹ nhấn mạnh, với số lượng nhà tạm, dột nát nhiều, các địa phương cần kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để đa dạng hóa nguồn lực; đặc biệt, phải tạo được sự đồng thuận của xã hội để mọi người cùng chung tay thực hiện. Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương khi thực hiện phải tuân thủ đúng quy định, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch nguồn tài chính vận động. Mục tiêu của chương trình xóa nhà tạm, dột nát là để tất cả người dân có nhà ở ổn định, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tường Quân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Đổi thay vùng căn cứ cách mạng Đá Bàn

Đổi thay vùng căn cứ cách mạng Đá Bàn

Căn cứ cách mạng Đá Bàn, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa xưa là vùng rừng núi hoang sơ, đến nay đã “thay da đổi thịt”, là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh Khánh Hòa.

Quân dân Kiên Giang mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2025

Quân dân Kiên Giang mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2025

Với chủ đề “Quân dân Kiên Giang mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2025”, các hoạt động “Tết Quân - Dân” của tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành mục tiêu, kế hoạch, với tổng kinh phí thực hiện hơn 12 tỷ đồng.

Đối thoại chính sách xử lý chất thải trong sản xuất cà phê tại Việt Nam

Đối thoại chính sách xử lý chất thải trong sản xuất cà phê tại Việt Nam

Chiều 11/4 tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức hội thảo tổng kết đánh giá dự án: "Xây dựng đối thoại chính sách, nâng cao năng lực và nhận thức sử dụng vật tư nông nghiệp có trách nhiệm, thu gom và xử lý chất thải trong sản xuất cà phê tại Việt Nam".

Diện mạo mới nơi vùng cao Nậm Pì

Diện mạo mới nơi vùng cao Nậm Pì

Từng là một xã khó khăn nhất của huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), ngày nay, Nậm Pì đã có nhiều khởi sắc. Đồng bào các dân tộc đã có cuộc sống ổn định hơn, biết làm kinh tế; nhiều hủ tục lạc hậu đang dần bị loại bỏ.

Xuất hiện thêm hố sụt gần "hố tử thần" tại Bắc Kạn

Xuất hiện thêm hố sụt gần "hố tử thần" tại Bắc Kạn

Trưa 11/4, Bí thư Chi bộ thôn Hiệp Lực (xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) Lý Đức Hoàng cho biết, cách hố sụt lớn tại Km80+050 Quốc lộ 3B khoảng 50m vừa xuất hiện thêm một hố sụt nữa. Hố sụt này ở ruộng, có hình tròn, đường kính khoảng 2m, sâu 6m.

Đồng bào Khmer góp phần đưa Kiên Giang ngày càng phát triển

Đồng bào Khmer góp phần đưa Kiên Giang ngày càng phát triển

Kiên Giang là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm 13% với hơn 56.000 hộ, khoảng 237.000 nhân khẩu. Đồng bào Khmer đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, góp phần đưa Kiên Giang ngày càng phát triển.

Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ 12/4

Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ 12/4

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiều hình thái thời tiết xuất hiện trong những ngày tới tại các khu vực. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do ảnh hưởng không khí lạnh sẽ gây lạnh, rét kèm theo mưa dông ở khu vực này. Trong khi đó, khu vực miền Đông Nam Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 11/4/2025: Không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ

Bản tin Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia phát đi ngày 11/4 dự báo: Trên đất liền, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ kể từ ngày 12/4.

Cà Mau phát huy tinh thần “có gì góp nấy” trong đảng viên

Cà Mau phát huy tinh thần “có gì góp nấy” trong đảng viên

Để đạt mục tiêu đến cuối tháng 6/2025 hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh, chiều 10/4, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân dẫn đầu đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình tại địa bàn huyện Phú Tân.

Cầu nối quan trọng của báo chí tiếng Khmer

Cầu nối quan trọng của báo chí tiếng Khmer

Chiều 10/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu làm trưởng đoàn đã thăm và chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đến viên chức Phòng báo Khmer, Báo Cần Thơ.

Bình Phước thực hiện yêu cầu “3 không” trong xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bình Phước thực hiện yêu cầu “3 không” trong xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tỉnh Bình Phước đang phấn đấu đến ngày 30/6/2025 hoàn thành xây dựng, sửa chữa 797 căn nhà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và hộ nghèo, cận nghèo. Do đó, các địa phương ưu tiên hỗ trợ sớm cho những hộ có đủ điều kiện, không vướng các thủ tục về pháp lý, nhất là vấn đề đất đai để triển khai xây dựng nhà theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”. Trước mắt, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh sẽ phân bổ kinh phí hỗ trợ các hộ có đất xây nhà.

Ứng phó hạn mặn, hạn chế ảnh hưởng đời sống người dân

Ứng phó hạn mặn, hạn chế ảnh hưởng đời sống người dân

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu, trong đó xâm nhập mặn là một trong rất nhiều hậu quả do biến đổi khí hậu gây nên. Tại nhiều tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tình hình xâm nhập mặn đã và đang diễn biến khó lường, đòi hỏi cần phải tiếp tục có những giải pháp ứng phó hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân tại các địa phương khu vực nêu trên.

Gia Lai xây mới, sửa chữa hơn 5.000 căn nhà

Gia Lai xây mới, sửa chữa hơn 5.000 căn nhà

Tính đến ngày 6/4, toàn tỉnh Gia Lai đã khởi công xây mới, sửa chữa 5.043 căn nhà, đạt 59,43% so với tổng số 8.485 căn theo kế hoạch; trong đó, 1.556 căn đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

EVNCPC hỗ trợ xây nhà ở cho hộ dân khó khăn ở miền Trung – Tây Nguyên

EVNCPC hỗ trợ xây nhà ở cho hộ dân khó khăn ở miền Trung – Tây Nguyên

Từ năm 2020-2025, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã trích gần 116 tỷ đồng từ nguồn quỹ phúc lợi và sự đóng góp của cán bộ công nhân viên cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; trong đó đã xây dựng và trao tặng 291 căn nhà tình nghĩa cho nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 10/4, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C. Cùng đó, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Tối 9/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Chương trình Tết Quân - Dân và Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer năm 2025. Chương trình diễn ra từ ngày 9 - 11/4 tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây với sự tham gia của khoảng 450 đại biểu đến từ 37 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Chiều 9/4, Tổ công tác số 10 (Đội 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Giang) đã tiến hành trao trả tài sản bị rơi cho một nữ du khách mang quốc tịch Latvia (Lít-va) trong chuyến du lịch khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Ngày 9/4, tại bản Chồi, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Nhà tránh trú cộng đồng – công trình thể hiện sự nỗ lực ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực dễ bị tổn thương.