Với chủ đề “Quân dân Kiên Giang mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2025”, các hoạt động “Tết Quân - Dân” của tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành mục tiêu, kế hoạch, với tổng kinh phí thực hiện hơn 12 tỷ đồng.

Theo đó, toàn tỉnh đã xây dựng 58 căn nhà đại đoàn kết, “Mái ấm công đoàn”, nhà đồng đội, nhà nghĩa tình đồng đội, nhà tình thương… cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, đạt 100% kế hoạch; xây dựng cầu và đường giao thông nông thôn, cổng chào, tuyến đường hoa, 2 tuyến điện lưới vùng lõm… vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, tỉnh đã hỗ trợ mô hình trồng lúa chất lượng cao và nuôi ếch thương phẩm; trao 1.270 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, dân quân tự vệ, dự bị động viên và học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng thiết bị lọc nước, máy lọc nước, xe đạp cho người dân và nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa khác.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Trung Hồ cho biết, những năm qua, dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang đã thực hiện chương trình “Tết Quân - Dân” đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, 2025, tỉnh xác định là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình “Tết Quân - Dân” được tỉnh chỉ đạo thực hiện bài bản và chặt chẽ, hiệu quả. Ban Chỉ đạo hoạt động “Tết Quân - Dân” tỉnh đã chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã hội khảo sát nhu cầu của địa phương và nhân dân để từ đó có những chương trình, công trình, phần việc phù hợp, phục vụ lợi ích thiết thực cho nhân dân, góp phần cùng đồng bào Khmer vui tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, bình an, hạnh phúc.

Hoạt động Tết Quân - Dân năm 2025 mừng tết Chôl Chnăm Thmây của tỉnh có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thắt chặt tình đoàn kết giữa quân và dân, đặc biệt là với đồng bào dân tộc Khmer. Chương trình không những tôn vinh văn hóa truyền thống của người Khmer, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc, còn để các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và cộng đồng cùng chung tay chia sẻ, hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc Khmer. Ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết Quân - Dân” tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục thực hiện chương trình này hiệu quả hơn trong thời gian tới.
PV