Tính đến 10 giờ ngày 18/9, Lào Cai đã tìm thấy thêm thi thể một số nạn nhân bị mất tích sau các vụ sạt lở đất đá kinh hoàng tại các địa phương trong tỉnh. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích, tuy nhiên lượng đất đá vùi lấp lớn, địa bàn rộng, hiểm trở, thời gian xảy ra sự cố đã khá lâu (từ ngày 10/9) nên gặp rất nhiều khó khăn.
Vượt qua những khó khăn do mưa, rét đậm, rét hại trong những ngày qua tại Lào Cai, với sự chung tay, đồng lòng từ đơn vị thi công đến các cấp chính quyền và đoàn thể, việc xây dựng các khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai đang được khẩn trương thực hiện để người dân sớm về nơi ở mới.
Binh đoàn 12, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương dồn sức cao nhất xây dựng khu tái định cư Làng Nủ ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xong trước ngày 31/12.Khu tái định cư được xây dựng tại Đồi Sim, có địa hình cao, rộng rãi, đảm bảo an toàn, cách thôn cũ khoảng 2 km. Quy mô xây dựng giai đoạn một là 10ha. Trong đó có 40 căn nhà được xây dựng 2 tầng, thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày cùng công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh.
Ngày 20/9, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên Đặng Văn Mạnh cho biết: Nếu thời tiết thuận lợi, ngày 21/9 sẽ chuyển 25 hộ dân trong thôn Làng Nủ đã mất nhà do mưa lũ và các hộ đang trong diện nguy cơ sạt cao sang khu nhà tạm, nhằm đảm bảo an toàn.
Ngày 17/9, thời tiết nắng ráo đang ủng hộ các lực lượng chức năng trong công tác hỗ trợ người dân tại khu vực chợ Phúc Khánh, thôn Đồng Mòng, xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, Lào Cai) rửa, dọn nhà cửa, đường phố, dần đưa cuộc sống trở lại sau những ngày mưa bão.
Ngày 17/9, công tác tìm kiếm 14 nạn nhân còn lại do lũ cuốn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vẫn được hơn 500 người thuộc các lực lượng công an, quân đội, lực lượng tại chỗ,... cùng người dân nỗ lực từng giờ. Các phương tiện cơ giới hạng nặng cũng được sử dụng để hỗ trợ tìm kiếm tại các điểm bị vùi lấp sâu.
Sáng 13/9, ông Dương Đức Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, thông tin vui nhất ở vùng lũ Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, những ngày qua là 2 hộ với 8 khẩu được cho là mất tích đã trở về an toàn.
Sau khi thị sát, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở tỉnh Yên Bái, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - nơi sạt lở vùi lấp 37 hộ, khiến 95 người chết và mất tích để thị sát, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân và thăm hỏi, động viên nhân dân, gia đình nạn nhân.
Tỉnh Lào Cai đang tiếp tục huy động mọi lực lượng khẩn trương triển khai tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương. Tại huyện Bảo Yên, việc tìm kiếm cứu nạn sau trận lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng vào 6 giờ ngày 10/9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh đang được tập trung cao độ.
Chiều 10/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường thông tin, sáng 10/9, một trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Nghĩa Đô là vùng đất cách mạng, nơi quân và dân Nghĩa Đô mở cuộc tấn công và bức địch rút quân khỏi đồn Nghĩa Đô vào ngày 23/2/1950, đánh dấu sự kiện huyện Bảo Yên (Lào Cai) sạch bóng quân thù. Phát huy truyền thống ấy, các thế hệ nơi đây đã đoàn kết, đồng lòng xây dựng cuộc sống mới. Bên dòng Nậm Luông yên bình hôm nay là những bản làng người Tày trù phú với màu xanh của sự ấm no, đủ đầy…
Ngày 28/8, Hội chợ giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai năm 2023 đã được khai mạc tại tại sân Lễ hội đền Bảo Hà, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Từ ngày mồng 7 - 17/3, các trường học trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã ghi nhận hơn 400 ca mắc cúm A. Trung tâm Y tế huyện Bảo Yên đang phối hợp với ngành Giáo dục tăng cường tuyên truyền phòng dịch và khẩn trương khoanh vùng xử lý ổ dịch cúm A bùng phát.
Bằng những mô hình sáng tạo, thiết thực, giao nhiệm vụ cụ thể, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tỉnh Lào Cai đã phát huy được tối đa nội lực từ bộ máy lãnh đạo, đội ngũ doanh nghiệp và lực lượng nhân dân để từng bước củng cố các mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững. Lào Cai đã có 181 thôn kiểu mẫu, 169 thôn nông thôn mới; 62/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 51,18%; 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Chiều 29/11, Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng phòng chống tội phạm và ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phá chuyên án ma túy A721, bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ 100 bánh heroin.
Ngày 27/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lớn kèm dông lốc tại nhiều địa phương trong tỉnh từ ngày 23-26/8 đã gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu và các công trình giao thông, trường học... Ước tính tổng thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.
Sáng 30/6, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã nhận được tin báo từ về việc tại bản Qua, xã Xuân Hòa do mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất tạo ra những vết nứt, sụt lún ảnh hưởng trực tiếp tới gia đình 6 hộ dân đang sinh sống trong khu vực.
Chiều 22/10, ngay sau khi lũ rút, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xã Nghĩa Đô, các xã lân cận và các cơ quan chuyên môn huy động lực lượng tại chỗ giúp các gia đình bị thiệt hại di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn; Liên hệ với huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang để cùng xác minh danh tính nạn nhân được phát hiện trôi về xã Nghĩa Đô trong buổi sáng cùng ngày.
Ngày 27/8, UBND huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) đã chính thức khai hội đền Bảo Hà năm 2018. Ông Hoàng Đức Ngọt, Trưởng ban Quản lý di tích đền Bảo Hà cho biết, trong 3 ngày từ 25 đến 27/8, lễ hội đã thu hút gần 1 vạn lượt du khách đến chiêm bái và tham quan.
Năm 2017, huyện Bảo Yên dẫn đầu toàn tỉnh Lào Cai về trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc ở địa phương, nâng độ che phủ đạt 56,7%, đứng thứ ba toàn tỉnh. Hỗ trợ người dân trồng rừng sau đầu tư, theo phương thức “trồng rừng trước, trả tiền sau” là đòn bẩy để đạt kết quả cao trong trồng và bảo vệ rừng ở miền đất nằm kẹp giữa sông Hồng và sông Chảy.