Người Khmer Cà Mau không đến cơ sở thờ tự trong dịp lễ Sene Dolta để phòng dịch COVID-19

Nhân dịp lễ Sene Dolta của người Khmer, ngày 6/10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà chúc mừng các vị chức sắc, sư sãi tại chùa Monivongsa Bopharam (Phường 1, thành phố Cà Mau).

Nguoi Khmer Ca Mau khong den co so tho tu trong dip le Sene Dolta de phong dich COVID-19 hinh anh 1Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện thăm hỏi, chúc mừng các vị chức sắc, sư sãi Chùa Monivongsa Bopharam. Ảnh: Kim Há-TTXVN

Ông Trần Văn Hiện vui mừng gửi lời chúc đến đồng bào Khmer và các vị chức sắc, hội sư sãi, phật tử tại chùa Monivongsa Bopharam đón lễ Sene Dolta năm 2021 trên tinh thần tiết kiệm, đầm ấm. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn các chức sắc, sư sãi, người Khmer chung tay với chính quyền địa phương thực hiện thật tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm góp phần sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới.

Thay mặt các chức sắc, sư sãi và người Khmer tại địa phương, Hòa thượng Thạch Hà, Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Cà Mau, Trụ trì chùa Monivongsa Bopharam (Phường 1, thành phố Cà Mau) bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quan tâm thăm hỏi, động viên hội sư sãi, tăng tín đồ tại chùa Monivongsa Bopharam nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2021 của người Khmer.

Nguoi Khmer Ca Mau khong den co so tho tu trong dip le Sene Dolta de phong dich COVID-19 hinh anh 2Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện tặng quà cho các vị chức sắc, sư sãi Chùa Monivongsa Bopharam. Ảnh: Kim Há-TTXVN

Theo Hòa thượng Thạch Hà, năm nay, người Khmer cùng một số chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ Sene Dolta gọn nhẹ và đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Do đại dịch COVID-19 nên cơ sở thờ tự tuyệt đối không tổ chức tụ tập đông người đến sinh hoạt lễ, hội truyền thống như những năm trước. Hầu hết, đồng bào Khmer trên địa bàn đã nhận thức được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nên thực hiện nghi thức tưởng nhớ tổ tiên, ông bà ngay tại nhà.

Nguoi Khmer Ca Mau khong den co so tho tu trong dip le Sene Dolta de phong dich COVID-19 hinh anh 3Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện (phải) động viên, nhắc nhở các vị chức sắc, sư sãi và đồng bào Khmer Cà Mau thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ Sene Dolta năm 2021. Ảnh: Kim Há-TTXVN

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục tuyên truyền, động viên, nhắc nhở các cơ sở thờ tự và các vị sư sãi, người Khmer luôn có ý thức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Trung ương Giáo hội Phật giáo và địa phương để góp phần chung tay cùng Đảng, Nhà nước sớm ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch COVID-19. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động người Khmer chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững để góp phần xây dựng quê hương, đất nước, đưa tỉnh Cà Mau phát triển văn minh, giàu đẹp.

Lễ Sene Dolta của người Khmer tỉnh Cà Mau năm nay diễn ra từ ngày 3 - 7/10. Đây là một trong những lễ mang ý nghĩa lớn về lòng hiếu kính của con cháu, thể hiện sự biết ơn, tưởng nhớ đến công lao sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà và những người đã khuất.

Kim Há

Tin liên quan

Đồng bào Khmer Sóc Trăng đón lễ Sene Dolta an toàn

Đón lễ Sene Dolta, đồng bào Khmer Sóc Trăng nhận thức được sự tác động và ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tiêu chí an toàn, sức khỏe, gọn nhẹ, không tụ tập đông người được ưu tiên thực hiện.


Mừng lễ Sene Dolta, đồng bào Khmer Nam bộ không quên phòng, chống dịch COVID-19

Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer Nam bộ năm 2021 diễn ra trong 3 ngày 5-7/10. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh vừa thông báo, yêu cầu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước 8 huyện, thành phố, các vị sư cả, Ban quản trị, chư tăng và phật tử 143 chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong tỉnh tinh gọn các nghi lễ, hạn chế một số hoạt động không cần thiết để phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.



Đề xuất