Hạn hán và xâm nhập mặn vùng ngọt Cà Mau diễn biến phức tạp

Hạn hán và xâm nhập mặn vùng ngọt Cà Mau diễn biến phức tạp

Các cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, tình hình hạn hán trong mùa khô năm 2024 – 2025 sẽ còn diễn biến gay gắt, nghiêm trọng hơn do sự nóng lên của khí hậu toàn cầu. Hạn hán cùng với xâm nhập mặn ở vùng ngọt ngày càng lấn sâu nội đồng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Bình Dương chung tay cùng Cà Mau xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bình Dương chung tay cùng Cà Mau xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thực hiện công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau trong việc triển khai Đề án "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", ngày 21/3, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương đã phối hợp cùng chính quyền tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công xây dựng mới và sửa chữa 4 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau).

Hồi sinh vùng đất từng bị bom đạn tàn phá

Hồi sinh vùng đất từng bị bom đạn tàn phá

Sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đã có nhiều đổi thay. Từ vùng đất vốn bị bom đạn tàn phá, nay đã trở thành những vùng nuôi trồng thủy sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện và vùng nuôi trọng điểm của tỉnh.

Cà Mau: 4 người nhập viện cấp cứu vì ăn cá nóc

Cà Mau: 4 người nhập viện cấp cứu vì ăn cá nóc

Ngày 4/3, Bệnh viện Đa khoa Cái Nước (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết, bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân cùng ngụ tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc, trong đó có 2 trường hợp vẫn đang phải thở máy.

Bà Trần Thị Thu, Bí thư Chi bộ ấp Xéo Lá là cầu nối hỗ trợ gia đình ông Ngô Văn Ban vay vốn thực hiện mô hình nuôi chồn thành công, khôi phục và phát triển kinh tế gia đình. Ảnh:Trúc Linh

Bí thư Chi bộ tận tâm giúp dân thoát nghèo

Tại ấp Xẻo Lá, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), bà Trần Thị Thu là Bí thư Chi bộ ấp nhiệt tình, trách nhiệm, luôn chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, chung sức xây dựng làng quê khang trang.

Cà Mau thêm 18 sản phẩm OCOP 4 sao

Cà Mau thêm 18 sản phẩm OCOP 4 sao

Trong số 18 sản phẩm OCOP của 8 chủ thể vừa được công nhận đạt chuẩn 4 sao vào đầu năm 2025, có 6 sản phẩm mới là tôm khô tách vỏ; bánh phồng hàu của của Hợp tác xã Tân Phát Lợi (ấp Tân Lập, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển), yến chưng đường phèn; tổ yến chưng sẵn dành cho trẻ em; yến chưng đường ăn kiêng; yến tinh chế của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Yến sào Đất Mũi (Số 42 - 44 - 46, đường Tạ Uyên, Khóm 4, Phường 9, thành phố Cà Mau). 12 sản phẩm OCOP 4 sao còn lại vừa được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao được nâng hạng lên 4 sao.

Để vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cà Mau vươn lên phát triển bền vững

Để vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cà Mau vươn lên phát triển bền vững

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua tại tỉnh Cà Mau, việc nhận thức, quán triệt, triển khai các quyết sách của Ðảng, Nhà nước về chính sách dân tộc, trong đó có công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm luôn được thực hiện với quyết tâm chính trị cao độ, đúng quy định, sát thực tiễn và mang lại kết quả thực chất. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn nhiều “nút thắt”, đây là lực cản khiến việc thu hẹp khoảng cách phát triển so với mặt bằng chung của cả nước vẫn còn gặp khó khăn.

Các đội thi thể hiện phần thi tiểu phẩm với hình thức sân khấu hóa, qua đó giới thiệu, phản ánh đặc điểm, tình hình, thực trạng các nội dung có liên quan về chương trình OCOP của địa phương mình. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Cà Mau trao đổi kinh nghiệm, kiến thức về sản phẩm OCOP

Sau một ngày diễn ra sôi nổi, chiều 7/12, Hội thi “Tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Cà Mau năm 2024” đã chính thức bế mạc. Hội thi thu hút 9 đội dự thi, với hơn 100 thí sinh tham gia. Mỗi đội tham gia 3 phần thi: tiểu phẩm, kiến thức và xử lý tình huống. Giải nhất hội thi đã thuộc về đội đến từ huyện Trần Văn Thời; giải nhì thuộc về 2 đội đến từ huyện Đầm Dơi, Thới Bình… Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải diễn viên xuất sắc, đội có kịch bản hay nhất, đội xử lý tình huống hay nhất.

Khai thác đa dạng tiềm năng, tăng sức hút cho du lịch Cà Mau

Khai thác đa dạng tiềm năng, tăng sức hút cho du lịch Cà Mau

Ở cực Nam đất nước, Cà Mau có nhiều hệ sinh thái đặc trưng như: rừng ngập mặn, rừng tràm trên đất ngập nước than bùn... thuận lợi phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Đây còn là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc, giàu truyền thống lịch sử cách mạng, tạo tiềm năng hình thành các sản phẩm du lịch gắn di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội, làng nghề. Từ thế mạnh, Cà Mau triển khai nhiều giải pháp xây dựng, khai thác và kết nối sản phẩm du lịch hiệu quả, tăng sức hút cho du lịch địa phương.

Ngôi nhà được hỗ trợ làm mới. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Cà Mau: Huy động toàn lực trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tỉnh Cà Mau đề ra mục tiêu phấn đấu từ nay đến ngày 2/9/2025 sẽ hoàn thành xây mới và sửa chữa 3.995 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trong đó, tỉnh thực hiện xây mới 3.253 căn, sửa chữa 742 căn, với tổng kinh phí 181,2 tỷ đồng.

Trải nghiệm du lịch sinh thái ở Mũi Cà Mau

Trải nghiệm du lịch sinh thái ở Mũi Cà Mau

Những năm gần đây, loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở Cà Mau ngày càng thu hút được nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn.

Xã nghèo ven biển Cà Mau vươn lên đạt chuẩn nông thôn mới

Xã nghèo ven biển Cà Mau vươn lên đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 11/10, UBND huyện Trần Văn Thời tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau công nhận xã Phong Điền của huyện này đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Phong Điền là xã ven biển, được chia tách từ xã Phong Lạc năm 2006, thế mạnh là nuôi trồng, khai thác và đánh bắt thủy, hải sản.

Cà Mau gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Cà Mau gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Tỉnh Cà Mau hiện có trên 11.700 hộ, khoảng 47.460 nhân khẩu là đồng bào dân tộc, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer và Hoa. Đồng bào các dân tộc ở Cà Mau có bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán riêng nhưng luôn đoàn kết, hòa quyện với nhau, góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc.

Giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau

Giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau

Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương đang tập trung công tác giảm nghèo bền vững, phấn đấu giảm hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số của toàn tỉnh từ 2%/năm trở lên. Mục tiêu đề ra đến năm 2029, mức thu nhập bình quân người dân tộc thiểu số ở Cà Mau tăng gấp 2 lần so với năm 2024. Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số của các xã khu vực III và ấp đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số giảm từ 2,5%/năm trở lên.

Hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát

Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ‘‘Xóa nhà tạm, nhà dột nát’’ cho hộ nghèo với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Sản phẩm nước cốt nhàu đạt 4 sao OCOP, hiện đang hoàn thành các hồ sơ cần thiết để được công nhận sản phẩm đạt chuẩn 5 sao. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Cà Mau huy động hơn 726 tỷ đồng cho phát triển kinh tế tập thể

Tỉnh Cà Mau xác định, phát triển mạnh lĩnh vực kinh tế tập thể không chỉ giúp nền kinh tế địa phương phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh mà đây còn là xu thế tất yếu trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đang hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay… Tuy nhiên, những đóng góp của thành phần kinh tế này vẫn đang rất khiêm tốn, chưa phát huy tối đa vai trò và vị trí chủ lực của mình trong xây dựng và phát triển nền kinh tế - xã hội địa phương. Những hạn chế này đang được tỉnh Cà Mau nhận diện đầy đủ, từ đó, tìm các giải pháp tháo gỡ phù hợp trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Bạc Liêu và Cà Mau về tình hình sạt lở

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Bạc Liêu và Cà Mau về tình hình sạt lở

Ngày 11/8, tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác Trung ương làm việc với hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau về khảo sát đê biển và kiểm tra tình hình sạt lở. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.

Cà Mau nâng tầm sản phẩm OCOP

Cà Mau nâng tầm sản phẩm OCOP

Qua hơn 5 năm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), các sản phẩm nông nghiệp tỉnh Cà Mau không chỉ có cơ hội phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh sẵn có mà hiện nay đã hội tụ cơ bản các điều kiện để sẵn sàng tạo "bứt phá" nhằm vươn xa chinh phục thị trường.

Nhiều mô hình dân vận khéo đi vào đời sống

Nhiều mô hình dân vận khéo đi vào đời sống

Thời gian qua, các cơ quan tư pháp ở Cà Mau đã chủ động, tích cực, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau về công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua của ngành. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong phối hợp thực hiện công tác dân vận, mang lại hiệu quả và sự lan tỏa sâu rộng.

Thu hoạch tôm thẻ chân trắng. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu-TTXVN

Sản xuất tôm giống Cà Mau chỉ đáp ứng 50% nhu cầu

Qua rà soát của cơ quan chức năng cho thấy, tỉnh Cà Mau có trên 500 cơ sở sản xuất tôm giống và trên 300 cơ sở ương dưỡng tôm giống. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở nêu trên sản xuất quy mô còn nhỏ, nên sản lượng sản xuất con giống hàng năm chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu của người nuôi, chủ yếu là giống tôm sú.

Ngày 29/4/2022, Hội kỷ lục Việt Nam (Vietkings) đã xác lập kỷ lục “Tổ ong lớn nhất Việt Nam” có kích thước 2,2 m x 1 m, nặng 43 kg, thu khoảng 15 lít mật và 2 kg phấn hoa. Ảnh: Loan Phương

Mật ong U Minh - “dược liệu quý” giữa đại ngàn

Vườn Quốc gia U Minh Hạ là một trong 3 vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau. Nơi đây hiện có khoảng 176 loài thực vật thuộc 65 chi, 36 họ. Đặc biệt, cây tràm là loài ưu thế, nổi bật, làm nên nét đặc trưng hệ sinh thái rừng ngập ngọt tỉnh Cà Mau và cũng chính điều kiện tự nhiên tuyệt vời này đã tạo ra đặc sản mật ong rừng tràm U Minh nổi tiếng.

Đảo Hòn Chuối. Ảnh: Huỳnh Anh-TTXVN

Cà Mau thành lập Khu bảo tồn biển rộng 27.000 ha

Ngày 20/6, theo tin từ UBND tỉnh Cà Mau, địa phương vừa phê duyệt quyết định thành lập Khu bảo tồn biển có tổng diện tích 27.000 ha, với phạm vi vùng biển xung quanh các cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc.