Cà Mau: Huy động toàn lực trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tỉnh Cà Mau đề ra mục tiêu phấn đấu từ nay đến ngày 2/9/2025 sẽ hoàn thành xây mới và sửa chữa 3.995 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trong đó, tỉnh thực hiện xây mới 3.253 căn, sửa chữa 742 căn, với tổng kinh phí 181,2 tỷ đồng.

Nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo

Nhằm đảm bảo nguồn lực cho thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Cà Mau tập trung huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Cụ thể là nguồn bố trí ngân sách tỉnh, nguồn vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, nguồn kinh phí hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, tỉnh tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, nguồn vốn ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội và nguồn xã hội hóa từ việc vận động doanh nghiệp, nhân dân, hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà.

vna_potal_van_dong_kinh_phi_xay_dung_371_can_nha_‘‘dai_doan_ket’’_ban_giao_cho_ho_ngheo_o_ca_mau_7666794.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Đức Hiển phát biểu tại buổi tiếp nhận kinh phí 01 tỷ đồng của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), hỗ trợ xây nhà ‘‘Đại đoàn kết’’ tặng hộ nghèo ở Cà Mau trong năm 2024. Ảnh: Kim Há – TTXVN

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong công tác phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai chủ trương của Tỉnh ủy về đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đến năm 2025; nhất là phát huy những cách làm linh hoạt, sáng tạo, mô hình hay, có hiệu quả để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Cùng với đó, tỉnh sẽ mở rộng hợp tác, kết nối với các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp trong cả nước để chia sẻ, hỗ trợ tỉnh giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo công tác an sinh xã hội, sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Đây là hành động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động ngày 13/4/2024.

Đề cập giải pháp chỉ đạo thời gian tới, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ về tiến độ thực hiện, chất lượng xây dựng nhà ở, không để xảy ra tình trạng thất thoát, tiêu cực, đảm bảo các hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở đạt chất lượng theo quy định sau khi được hỗ trợ. Đồng thời, UBND tỉnh giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai chủ trương của Tỉnh ủy theo tinh thần Chỉ thị số 22/CT/TU ngày 17/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 16/10/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Theo bà Nguyễn Thu Tư, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, Sở tham mưu UBND tỉnh rà soát, cung cấp thông tin, số liệu hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số cần được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở; kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch số 222 đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát huy tốt vai trò của Mặt trận trong việc phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban, ngành liên quan tích cực vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; tiếp nhận, quản lý, đề xuất phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ chương trình đảm bảo kịp thời, hiệu quả; tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, bàn giao nhà ở đã được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp tuyên truyền, triển khai sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và mục tiêu của Chương trình, nhất là triển khai, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng, để tạo sự đồng thuận cao và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Sức mạnh của cả hệ thống chính trị

Nhiều năm qua, tỉnh Cà Mau đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, trong thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã có cách làm linh hoạt, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

vna_potal_van_dong_kinh_phi_xay_dung_371_can_nha_‘‘dai_doan_ket’’_ban_giao_cho_ho_ngheo_o_ca_mau_7666795.jpg
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tiếp nhận kinh phí 01 tỷ đồng của PV GAS hỗ trợ xây dựng nhà ‘‘Đại Đoàn kết’’ trong năm 2024. Ảnh: Kim Há - TTXVN

Chia sẻ một số kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Cà Mau thời gian qua, ông Lê Thanh Triều, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khẳng định: Sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương đã được phát huy tốt. Cấp ủy, chính quyền và Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt, thể hiện trách nhiệm cao; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho hộ người công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp cơ quan chức năng tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến liên hệ, gặp gỡ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để vận động nguồn kinh phí hỗ trợ đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh; vận động người thân, gia đình, dòng họ của các hộ nghèo hỗ trợ về vật chất, nguyên vật liệu, ngày công lao động để chung tay cùng chính quyền địa phương đảm bảo đúng thời gian, tiến độ và chất lượng công trình, kịp thời bàn giao nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo ở địa phương.

Từ đầu năm 2024 đến nay, hưởng ứng phong trào Dân vận khéo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đăng ký giúp đỡ 827 hộ (gồm 441 hộ nghèo, 277 hộ cận nghèo và 109 hộ đặc biệt khó khăn) đẩy mạnh lao động, sản xuất để thoát nghèo bền vững; đăng ký thực hiện mô hình 67 ấp, khóm và 10 xã, phường, thị trấn không còn hộ nghèo trong năm 2024. Kết quả đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh Cà Mau.

Ngay sau khi đăng ký, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành và các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền, vận động những hộ này nâng cao nhận thức, ý nghĩa của công tác giảm nghèo, tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh, tự vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước khắc phục dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội; kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền, cây giống, con giống, hướng dẫn phương pháp trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, giới thiệu việc làm cho người lao động thuộc diện hộ nghèo..., nhằm giúp đỡ những hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động, hỗ trợ, xây dựng 764 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đạt 153% so với mục tiêu đề ra là 500 căn. Kết quả này không chỉ lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029, mà còn góp phần rất quan trọng vào thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Kim Há

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, rộng khắp, đồng bộ, phù hợp với xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến nâng cao quyền tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng kết nối thông tin cho người dân, du khách, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh quốc phòng.