Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Khang- TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước  dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Khang- TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc Hội Huỳnh Ngọc Sơn đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam. Mùa xuân 1944, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau khi đi khắp 5 châu bốn biển trở về trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Thực hiện Chỉ thị của Người, ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã được thành lập. Dưới sự giáo dục rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội quân sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu đã nhanh chóng lớn mạnh, trưởng thành, tuyệt đối trung thành với Đảng, với đất nước, chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ huy tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các tướng lĩnh, Quân đội ta đã chiến đấu và chiến thắng những đế quốc sừng sỏ bậc nhất thế giới, bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền quốc gia, đưa nhân dân đến hoà bình, đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội. 

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã trân trọng trao Bằng Công nhận Rừng Trần Hưng Đạo là Khu di tích Quốc gia đặc biệt cho tỉnh Cao Bằng. 

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Trong Chương trình của buổi lễ, khán giả được thưởng thức những màn biểu diễn nghệ thuật hào sảng ca ngợi truyền thống 70 năm vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân Việt Nam anh hùng. Đêm nghệ thuật cũng tôn vinh truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương Cao Bằng, vinh danh những chiến sỹ tiên phong Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, ghi nhớ công ơn Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chương trình nghệ thuật mang đậm tính sử thi, đan xen giữa phong cách dân gian và hiện đại, khắc hoạ sinh động hình ảnh, khái quát quá trình hình thành, chiến đấu xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm