Kinh tế Việt Nam được xếp vào hạng triển vọng tích cực

Hoàn thiện sản phẩm túi xách xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Hoàn thiện sản phẩm túi xách xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo Đài RFI, Hãng bảo hiểm tài chính Coface (Pháp) đã công bố bản đánh giá hàng năm "các nước rủi ro". Nếu các nước đang phát triển như Trung Quốc, Nga và Brazil bị thụt lùi, thì một số nước khác, trong đó có Việt Nam, lại được nâng lên. Thông tin trên nằm trong bài phân tích ''Bản đồ những rủi ro mới'' trên chuyên mục Hồ sơ của tờ Le Monde.
Sở dĩ Việt Nam được xếp vào hạng triển vọng tích cực là nhờ vào tăng trưởng cao và giảm thiểu rủi ro nợ công. Cùng với Sri Lanka, Việt Nam trở thành những nước đang phát triển mới tại châu Á.
Từ ba năm nay, đồng VND không còn bị mất giá. Lạm phát từ 9,1% vào năm 2012 xuống còn 5,2% vào năm 2014. Đầu tư trực tiếp nước ngoài không ngừng tăng. Việt Nam cũng trở thành cơ sở sản xuất cho ngành điện tử Hàn Quốc. Triển vọng tăng trưởng rất tốt./.
 
 

Có thể bạn quan tâm