Hòa Bình: Sớm khắc phục sạt lở đất đá, đảm bảo an toàn trên tuyến đường tỉnh 435

Hòa Bình: Sớm khắc phục sạt lở đất đá, đảm bảo an toàn trên tuyến đường tỉnh 435

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (tháng 9/2022), tuyến đường tỉnh 435 (kéo dài hơn 20 km từ thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đi các xã Bình Thanh, Thung Nai, huyện Cao Phong và xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc) đã có hàng nghìn m3 đất đá hai bên đường sạt lở xuống lòng đường gây mất an toàn giao thông.

Hòa Bình: Sớm khắc phục sạt lở đất đá, đảm bảo an toàn trên tuyến đường tỉnh 435 ảnh 1Trên tuyến đường 435 có 11 điểm sạt lở ta-luy dương. Ảnh: Lưu Trọng Đạt - TTXVN

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình, tuyến đường 435 có 11 điểm sạt lở taluy dương, tổng khối lượng sạt lở gần 4.000 m3 đất đá, một số vị trí ngầm bị lấp tắc. Ngành Giao thông đã làm rào chắn, cắm biển cảnh báo, huy động máy móc, nhân lực hót dọn để đảm bảo lưu thông trên tuyến đường. 

Tuyến đường tỉnh 435 được hoàn thành vào tháng 10/2020, mở ra cơ hội rất lớn thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch lên hồ Hòa Bình, cải thiện điều kiện đi lại của người dân. Dự án đường 435 tuyến Bình Thanh - Suối Hoa có tổng mức đầu tư 756 tỷ đồng với chiều dài 21,2 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi. Điểm đầu km7+889 tại ngã ba Bình Thanh đi Thung Nai, thuộc địa phận xã Bình Thanh; điểm cuối km29+156 thuộc địa phận xóm Liếm, xã Suối Hoa (trước là Ngòi Hoa), huyện Tân Lạc.

Hòa Bình: Sớm khắc phục sạt lở đất đá, đảm bảo an toàn trên tuyến đường tỉnh 435 ảnh 2Phương án xử lý trước mắt của ngành giao thông tỉnh Hòa Bình là cắm biển cảnh báo, huy động máy móc, nhân lực san gạt để đảm bảo lưu thông trên tuyến đường. Ảnh: Lưu Trọng Đạt - TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường 435, các điểm sạt lở đang có tình trạng tiếp tục sạt trượt, đất đá vương vãi. Nhiều điểm đất, đá tràn xuống mặt đường chắn hết một làn xe, gây mất mỹ quan, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đồng thời, các điểm sạt lở mở rộng đã xâm lấn đến đất canh tác, tài sản của người dân.

Chị Bùi Thị Phương (người dân xóm Nẻ, xã Suối Hoa) kể lại, việc đất đồi canh tác bị sạt lở xuống đường diễn ra từ năm 2021. Đến năm 2022, đất đá sạt lở lớn và nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác nên gia đình chị rất khó khăn về kinh tế. Chị Phương mong muốn, các cấp chính quyền địa phương có biện pháp khắc phục, hỗ trợ để gia đình yên tâm lao động, sản xuất.

Hòa Bình: Sớm khắc phục sạt lở đất đá, đảm bảo an toàn trên tuyến đường tỉnh 435 ảnh 3Một điểm sạt lở làm mất nguyên một làn đường tại Km 22 trên tuyên đường tỉnh 435. Ảnh: Lưu Trọng Đạt - TTXVN

Theo ông Bùi Văn Hiển (người dân xóm Nẻ, xã Suối Hoa), điểm sạt lở tại khu vực gia đình ông canh tác đã diễn ra hai lần nhưng lần này bị thiệt hại nặng nhất. Ông đã kiến nghị nhiều lần đến chính quyền xã nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết.

Ông Bùi Văn Nhàn, Bí thư Đảng ủy xã Suối Hoa cho biết, các điểm sạt lở trên tuyến đường ở địa bàn đã xảy ra gần 2 tháng nay gây cản trở giao thông, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, đến nay vẫn chưa được cơ quan quản lý dọn dẹp, múc đất để bà con đi lại. Chính quyền xã đã có văn bản đề xuất lên cấp trên nhưng chưa thấy xử lý. Địa phương mong muốn, các đơn vị chức năng sớm khắc phục để người dân thuận tiện đi lại và phát triển kinh tế.

Hòa Bình: Sớm khắc phục sạt lở đất đá, đảm bảo an toàn trên tuyến đường tỉnh 435 ảnh 4 Rất nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường tỉnh 435 làm đất, đá tràn xuống lòng đường tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm cho người dân và các phương tiện lưu thông. Ảnh: Lưu Trọng Đạt - TTXVN

Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình nêu rõ, căn cứ những hư hỏng, thiệt hại do bão lũ gây ra, Sở đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến đường tỉnh 435. Việc công bố tình trạng khẩn cấp là một trong những điều kiện cần để có thể thực hiện công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 (hót sụt, sửa chữa hư hỏng do thiên tai gây ra). Hiện các vị trí sạt lở taluy dương trên tuyến đường tỉnh 435 mới chỉ được thông xe tạm. Sở Giao thông Vận tải thường xuyên chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến đường thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông...

Thanh Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm