Đường kiểm tra cột mốc biên giới - Biểu tượng của tình đoàn kết quân dân ở Lạng Sơn

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới trên địa bàn huyện Lộc Bình. Ảnh: qdnd.vn
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới trên địa bàn huyện Lộc Bình. Ảnh: qdnd.vn

Thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới tỉnh Lạng Sơn đã tích cực phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, huy động các nguồn lực để xây dựng các tuyến đường kiểm tra cột mốc biên giới.

Đường kiểm tra cột mốc biên giới - Biểu tượng của tình đoàn kết quân dân ở Lạng Sơn ảnh 1Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới trên địa bàn huyện Lộc Bình. Ảnh: qdnd.vn

Mỗi tuyến đường kiểm tra cột mốc được hoàn thành không chỉ tạo thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết quân dân, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi công dân miền núi xứ Lạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Chi Lăng là một trong những đơn vị triển khai xây dựng đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới sớm nhất. Thực hiện từ năm 2022, đến nay, đơn vị đã hoàn thành 23/33 đường nhánh với tổng chiều dài 2.250 m, tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng và trên 5.200 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân trên địa bàn.

Để có được kết quả trên, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng đã tích cực phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt việc tuyên truyền, đẩy mạnh công tác dân vận phù hợp với thực tế địa bàn. Qua đó, nâng cao nhận thức của quần chúng trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tá Đặng Nam Cao, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chi Lăng cho biết, những con đường kiểm tra mốc giới được xây dựng kiên cố đã giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị đi lại thuận tiện. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phấn khởi khi nhận được sự quan tâm từ xã hội, đặc biệt là sự đồng thuận của bà con trong việc hiến đất làm đường, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Theo Chủ tịch UBND xã Bính Xá (huyện Đình Lập) Đặng Đình Đức, việc xây dựng công trình đường kiểm tra mốc giới là phần việc thiết thực; tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm tra biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch bệnh, đồng thời giúp nhân dân vùng biên đi lại dễ dàng, thuận tiện. Bà con hưởng ứng nhiệt tình chủ trương này.

Lạng Sơn có tuyến biên giới dài 231,74 km đi qua 5 huyện với tổng số 474 cột mốc. Phần lớn cột mốc nằm ở vị trí có độ cao rất lớn, đi lại vô cùng khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm gây mất an toàn trong quá trình tuần tra, kiểm tra biên giới. Từ thực tế trên, việc xây dựng các đường nhánh lên vị trí cột mốc là nhu cầu thiết yếu, giúp việc tuần tra, giám sát, giải quyết các vụ việc trên biên giới kịp thời, hiệu quả, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, cột mốc.

Ông Lều Văn Mùi (ở thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình) chia sẻ, những con đường lên mốc giới đã giúp bà con ở thôn canh tác thuận tiện hơn. Gia đình ông có đất rừng sản xuất ngay sát đường biên giới. Vì vậy, khi biết có chủ trương làm đường lên mốc, ông và gia đình nhất trí hiến đất và chung tay tham gia cùng Bộ đội Biên phòng làm các tuyến đường.

Để huy động nguồn lực xây dựng, tỉnh đã có thư ngỏ phát động "Vận động ủng hộ Quỹ xây dựng đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới". Hưởng ứng nội dung này, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tích cực tham gia, hỗ trợ, giúp đỡ về kinh phí.

Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn Đinh Thị Anh Thư cho biết, thấu hiểu những khó khăn của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Tỉnh Đoàn đã tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng đường lên cột mốc. Năm 2022, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp xây dựng 32 công trình đường lên mốc, trong đoàn viên, thanh niên đóng góp hơn 800 triệu đồng cùng hơn 1.000 ngày công lao động; tiếp nhận thông qua nguồn lực xã hội hóa trên 1,2 tỷ đồng.

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, Biên phòng tỉnh đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ, hướng về biên giới của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh cùng bà con khu vực biên giới trong quá trình triển khai xây dựng đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực, tổ chức làm các đường nhánh lên vị trí các mốc quốc giới và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo thống kê từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, toàn tuyến biên giới Lạng Sơn có 459 mốc cần làm đường nhánh với tổng chiều dài hơn 127 km. Đến nay, 118 đường nhánh kiểm tra mốc đã được làm và hoàn thiện. Những con đường dốc ngược đất đá với nhiều đoạn sạt lở, trơn trượt vào mùa mưa… đã được bộ đội, chính quyền, đơn vị hảo tâm và người dân san nền kiên cố hóa bằng bê-tông. Điều này đã minh chứng cho tinh thần quân dân một ý trí trong quản lý bảo vệ biên giới, lãnh thổ quốc gia.

Nguyễn Quang Duy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm