Chiều 28/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương có biên giới biển, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Công tác ở địa bàn đặc biệt khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) không chỉ xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà còn tiên phong trong hỗ trợ, “tiếp sức” cho nhân dân khu vực biên giới xã Ia Lốp (huyện Ea Súp) phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
Sáng 1/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại buổi lễ.
Sáng 29/2, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3-2024); tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển trên địa bàn.
Ngày 28/2, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 và gặp mặt, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.
Ngày 27/2, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn.
Ngày 23/2, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.
Ngày 22/2, tại thành phố Châu Đốc, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.
Ngày 26/1, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt biểu dương cán bộ tiêu biểu 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", giai đoạn 2019 - 2024. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh Tây Ninh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh trao tặng Bằng khen, giấy khen.
Ngày 26/1, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và gặp mặt, biểu dương cán bộ, Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, giai đoạn 2019 - 2024.
Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách, chủ trì phối hợp, tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân", bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng của Thành phố, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển và hội nhập của địa phương.
Đóng quân trên địa bàn 8 xã biên phòng nằm dọc bờ biển dài 32 km của tỉnh, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới biển, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Hơn 3 năm qua, Tổ công tác đặc biệt của Đồn biên phòng Môn Sơn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An thường xuyên quan tâm giúp đỡ để các em học sinh người Đan Lai yên tâm đến lớp. Không chỉ hỗ trợ vật chất phục vụ sinh hoạt, học tập, hàng ngày, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn giúp các em hoàn thiện kỹ năng sống, trải nghiệm cuộc sống môi trường quân đội để tự tin hòa nhập với cộng đồng.
Tại tỉnh Sơn La, sau nhiều năm thực hiện chủ trương “Bố trí chức danh cán bộ Bộ đội Biên phòng là Phó Bí thư Đảng ủy xã biên giới” đã góp phần tăng thêm sức mạnh cho những địa phương vùng biên, xây dựng “thế trận biên phòng toàn dân” vững chắc. Qua đó, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân đang sinh sống trên vùng phên dậu của Tổ quốc.
Thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới tỉnh Lạng Sơn đã tích cực phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, huy động các nguồn lực để xây dựng các tuyến đường kiểm tra cột mốc biên giới.
Dành những tình cảm đặc biệt cho người dân và vùng đất biên cương, từ năm 2021, Thiếu tá Từ Văn Sương, nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ea H’leo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã có cách làm sáng tạo hỗ trợ những hộ nghèo ở xã biên giới Ia Lốp (huyện Ea Súp) phát triển kinh tế bằng mô hình nuôi bò sinh sản. Đến nay, mô hình không chỉ tạo sinh kế mà còn mở ra hướng đi mới trong sản xuất cho người dân vùng biên.
Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội, làm nền tảng để "xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp", góp phần xây dựng "thế trận lòng dân", nền biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới. Đó là khẳng định của Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng.
Cùng với việc hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng còn tiên phong tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hoạt động thiết thực, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người dân vùng cao, biên giới.
Giai đoạn 2020 - 2022 là những ngày tháng khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng. Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 300 km đường biên, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng còn phải căng mình quản lý, giúp đỡ, cứu nạn cho nhiều công dân trở về nước qua đường mòn, lối mở. Với tinh thần quyết tâm vượt khó, hy sinh vì sự bình yên của nhân dân, các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cứu giúp thành công nhiều công dân gặp nạn trên biên giới.
Ngày 28/2, UBND xã Bính Xá, huyện Đình Lập và UBND xã Tam Gia, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) phối hợp với Đồn Biên phòng Chi Lăng tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân. Đây là hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2023).
Chiều 28/2, Đồn Biên phòng Ia Rvê (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê (huyện Ea Súp) tổ chức Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và kỷ niệm Ngày Biên phòng toàn dân.
Phú Lợi là xã biên giới thuộc huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang), nằm ở phía Tây Nam của Tổ quốc; có đường biên giới hơn 5 km, với 2 cột mốc chính và 12 cột mốc phụ, tiếp giáp xã Prây Cơ Rơs, huyện Kam pong Trách, tỉnh Kam Pốt, Campuchia. Những năm qua, xã Phú Lợi cùng với Đồn Biên phòng Phú Mỹ (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang), các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, toàn diện, trong đó nổi bật là thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Tỉnh Đắk Lắk có hơn 71 km đường biên giới giáp với Campuchia. Địa bàn biên giới gồm 4 xã thuộc hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp. Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã lần lượt xây dựng các Phòng khám Quân - Dân y trên địa bàn các xã biên giới, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, giúp người dân yên tâm sinh sống và bám trụ nơi biên cương của Tổ quốc.
Chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023), 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2023), ngày 27/2, các địa phương trên địa bàn khu vực biên giới biển thị xã Vĩnh Châu và huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) đã phối hợp với các Đồn Biên phòng Vĩnh Châu và Trung Bình thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Tỉnh Đắk Lắk có hơn 71 km đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia và 4 xã thuộc hai huyện Buôn Đôn, Ea Súp thuộc địa bàn biên giới. Quân và dân Đắk Lắk luôn đoàn kết, gắn bó trong đời sống và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập, trước những thách thức trong tình hình mới, nhân dân vùng biên càng có vai trò quan trọng, góp phần củng cố nền biên phòng toàn dân, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới.
Ngày 22/2, Đảng ủy, UBND hai xã Tân Hộ Cơ và Bình Phú (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) phối hợp Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân. Đây là địa phương được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức điểm Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023.
Để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam không những thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới mà còn phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.
Ngày 2/3, tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bản Ranh, xã Xuất Lễ, cấp ủy, chính quyền ba xã Mẫu Sơn, Xuất Lễ, Cao Lâu (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Sơn tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2022) và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2022).