Công tác ở địa bàn đặc biệt khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) không chỉ xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà còn tiên phong trong hỗ trợ, “tiếp sức” cho nhân dân khu vực biên giới xã Ia Lốp (huyện Ea Súp) phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
Dân cần, bộ đội có
Xã Ia Lốp cách trung tâm tỉnh Đắk Lắk hơn 100km là địa phương có địa bàn rộng, dân số thưa, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt… Đây cũng là những “rào cản” trong phát triển kinh tế - xã hội. Điều kiện giao thông khó khăn nên việc tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân cũng hạn chế, xuất phát từ thực tiễn đời sống và nhu cầu của nhân dân, năm 2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk xây dựng và đưa vào sử dụng Trạm xá Quân dân y xã Ia Lốp đứng chân trên địa bàn khó khăn nhất của xã để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Là “khách quen” của Trạm xá Quân dân y xã Ia Lốp, bà Lang Thị Ứng, thôn Đừng Nhạp chia sẻ: Địa bàn dân cư cách Trung tâm Y tế huyện hơn 60km, điều kiện di chuyển rất khó khăn. Từ năm 2021, Trạm xá Quân dân y xã Ia Lốp đi vào hoạt động, bà con nơi đây rất phấn khởi vì có cơ sở y tế gần nhà để thăm khám lúc ốm đau. Đặc biệt, bác sĩ quân y luôn thường trực ở trạm nên chỉ cần dân cần là có bộ đội giúp đỡ.
Người dân đau ốm đột xuất, tai nạn… đều đến “gõ cửa” Trạm xá Quân dân y để được chữa trị hoặc kịp thời tư vấn chuyển tuyến trên. Từ khi có Trạm xá Quân dân y, bà con ai nấy đều yên tâm bám trụ vùng biên Ia Lốp, lao động sản xuất, từng bước xây dựng đời sống ấm no.
Là người gắn bó với Trạm xá Quân dân y xã Ia Lốp từ khi thành lập đến nay, Thiếu tá Hoàng Đức Thọ, Đồn Biên phòng Ea H’leo cho biết: Công tác ở địa bàn đặc biệt khó khăn nên anh thấy được sự vất vả của nhân dân, nhất là điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế. Do đó, khi được đơn vị phân công làm nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho quân, dân tại Trạm xá Quân dân y, anh luôn nỗ lực hết mình, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện nhiệm vụ.
“Trước đây, bà con phải di chuyển khá xa mới đến được Trạm Y tế xã, Trung tâm Y tế huyện, từ khi có Trạm xá Quân dân y, người dân tin tưởng đến khám, chữa bệnh miễn phí và được tư vấn, chăm sóc sức khỏe tận tình. Đặc biệt, nhiều trường hợp đến thăm khám, phát hiện biểu hiện bệnh nguy hiểm sẽ được tư vấn chuyển tuyến để kịp thời can thiệp, điều trị. Đây cũng là niềm vui của người lính làm nhiệm vụ quân y đứng chân trên địa bàn đặc biệt khó khăn ở biên giới”. Thiếu tá Hoàng Đức Thọ cho hay.
Theo Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ea H’leo, Thiếu tá Nguyễn Phi Lành, Trạm xá Quân dân y xã Ia Lốp dù mới hoạt động trong thời gian ngắn nhưng đã góp phần rất lớn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng biên. Thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu các cấp; kêu gọi các tổ chức, cá nhân… tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn thuốc để phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Song song với đó, lực lượng bám dân, bám địa bàn để “tiếp sức” cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế và từng bước xây dựng vùng biên giàu đẹp.
Quân dân cùng xuống đồng
Thiếu tá Nguyễn Phi Lành thông tin: Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng khắc nghiệt nên đời sống nhân dân xã Ia Lốp còn khó khăn, toàn xã có 1.897 hộ với 15 dân tộc anh em sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 68,8%. Năm 2024, được sự đầu tư của Đảng, Nhà nước với hệ thống kênh, mương dẫn nước từ hồ chứa Ia Mơr (Gia Lai) về xã Ia Lốp nên Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang canh tác lúa nước. Bước đầu đem lại thành công và mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở vùng biên Ea Súp.
Anh Hà Văn Sự, thôn Lầu Nàng, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp cho biết: Hơn 20 năm gia đình di dân làm kinh tế mới ở xã Ia Lốp chủ yếu trồng cây sắn, điều, lúa khô… khí hậu quá khắc nghiệt nên hiệu quả kinh tế thấp, cái nghèo mãi đeo bám. Từ năm 2024, được sự vận động của chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo, gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi 2 ha sang trồng lúa nước, đến nay đã thu hoạch được 2 vụ, hiệu quả kinh tế được nâng cao rõ rệt nên gia đình rất vui mừng, biết ơn Đảng, Nhà nước và Bộ đội Biên phòng.
Trước đây, bà con chủ yếu trồng cây ngắn ngày, cây công nghiệp, trồng lúa khô nên thiếu kinh nghiệm sản xuất lúa nước. Tuy nhiên, người dân được sự hỗ trợ tích cực của Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương về tập huấn canh tác, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo luôn kề vai, sát cánh cùng nông dân, không quản khó khăn, thường xuyên xuống đồng cùng nông dân để kiểm tra quá trình phát triển của cây lúa, chia sẻ kinh nghiệm về nhận biết, xử lý sâu bệnh để đảm bảo cây trồng phát triển ổn định, năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Năm 2024, với 2ha lúa nước, gia đình thu được hơn 10 tấn lúa/vụ (mỗi năm 2 vụ), sau khi trừ chi phí sản xuất thu lại hơn 60 triệu đồng mỗi vụ, đây là mức thu nhập khá so với trồng sắn, điều… nên gia đình và bà con trong xã rất phấn khởi, anh Hà Văn Sự chia sẻ.
Là người luôn đồng hành với bà con trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Thiếu tá Từ Văn Sương, nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ea H’leo cho biết: Hơn 20 năm qua, bà con vùng biên Ia lốp đã quen với canh tác cây sắn, điều, lúa khô… nên khi vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự kiên trì của những người lính biên phòng và chính quyền địa phương, việc chuyển đổi hàng trăm ha đất cằn cỗi sang trồng lúa nước đã được thực hiện thành công. Sau một năm canh tác lúa nước, kinh tế của nhiều hộ đã khấm khá hơn.
Thời gian tới, Đồn Biên phòng Ea H’leo sẽ tiếp tục bám dân, nhân rộng diện tích trồng lúa nước, đồng thời định hướng cho nông dân sản xuất theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ giới hóa trong canh tác nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế, từng bước cải thiện đời sống cho nhân dân vùng biên.
Ông Lê Anh Ửng, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lốp, huyện Ea Súp cho biết: Xã hiện có khoảng 300 ha lúa nước được canh tác từ năm 2024, sản lượng đạt khoảng 6-7 tấn/ha. Vừa qua, nhiều hộ chuyển đổi trồng 2-3 vụ lúa, đem lại hiệu quả kinh tế tốt hơn các loại cây trồng trước đó. Đáng mừng, trong năm 2024 có hơn 150 hộ xây nhà mới, nhiều hộ mua sắm tài sản, trang thiết bị… phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Chính quyền địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng trên địa bàn, hỗ trợ nhân dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng lúa nước và nâng cao hiệu quả canh tác cây lúa nhằm xóa đói, giảm nghèo và góp phần vào sự phát triển của xã biên giới Ia Lốp.
Tuấn Anh