Những vùng “đất thép” ở Ninh Thuận vươn mình mạnh mẽ

50 năm sau Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2025) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Những vùng “đất thép” trong kháng chiến giờ đây đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.

potal-50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-nhieu-doi-thay-tren-cac-vung-can-cu-cach-mang-o-ninh-thuan-7975041.jpg
Vùng đất giàu truyền thống cách mạng huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ký ức hào hùng từ chiến khu

Tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, cựu chiến binh Lâm Thế Định (78 tuổi), nguyên Đại đội trưởng Đại đội 2, bộ đội địa phương vẫn còn nhớ những năm tháng chiến đấu tại chiến khu 19 (CK19) trong giai đoạn 1964-1975. Ông cùng đồng đội đã tham gia hàng trăm trận đánh, ngăn chặn hiệu quả các cuộc càn quét của địch, mở rộng vùng giải phóng, phối hợp với bộ đội chủ lực tiến quân từ miền Bắc vào đập tan tuyến phòng thủ “Lá chắn thép Phan Rang” do chế độ Việt Nam Cộng hòa dựng nên, góp phần giải phóng tỉnh Ninh Thuận vào ngày 16/4/1975.

Ông Lâm Thế Định nhớ lại, CK19 có vị trí chiến lược quan trọng, nằm giữa các khu vực cảng quân sự Cam Ranh, sân bay quân sự Thành Sơn và cảng Ninh Chữ. Trong đó, vùng Núi Chúa CK19 là căn cứ địa cách mạng, nơi người dân, đặc biệt là đồng bào Raglai hết lòng ủng hộ, che chở bộ đội, góp phần xây dựng lực lượng đến ngày toàn thắng. Ông Định xúc động nói: "Những trận đánh vào tháng 4/1975 có ý nghĩa vô cùng to lớn, đó là thời khắc chúng tôi chiến đấu và chứng kiến quê hương được giải phóng sau bao nhiêu năm mong đợi".

potal-50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-nhieu-doi-thay-tren-cac-vung-can-cu-cach-mang-o-ninh-thuan-7975059.jpg
Cựu chiến binh Lâm Thế Định, xã Bắc Phong (Thuận Bắc, Ninh Thuận) chia sẻ thông tin với phóng viên TTXVN về những năm tháng chiến đấu tại chiến khu 19 (CK19). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Rạng sáng 16/4/1975, quân ta chia làm ba mũi đồng loạt tấn công và giải phóng Phan Rang, sân bay Thành Sơn và cảng Ninh Chữ. Ông chỉ huy đơn vị phối hợp cùng với bộ đội chủ lực tấn công ở mũi thứ ba, giải phóng toàn bộ vùng phía Bắc huyện Thuận Bắc và phối hợp đánh chiếm cảng Ninh Chữ, ngăn chặn địch tháo chạy bằng đường biển. Đến 9 giờ 30 phút, toàn bộ khu vực Phan Rang, Ninh Chữ đã hoàn toàn thuộc về quân giải phóng. Trưa 16/4/1975, khi Ninh Thuận đã được giải phóng, không khí chiến thắng lan đi khắp nơi, nhân dân ùa ra đường hô vang khẩu hiệu chiến thắng "Hòa bình rồi, giải phóng rồi!". Lúc này anh em bộ đội gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, phấn khởi với những nụ cười hòa lẫn nước mắt hạnh phúc, ông Lâm Thế Định tự hào kể.

Cùng chung niềm tự hào, cựu chiến binh Nguyễn Đức Hạnh (81 tuổi, xã Phước Dinh) nhắc nhớ về những năm tháng hoạt động tại chiến khu 35 (CK35) ở huyện Thuận Nam. Năm 17 tuổi, ông đã tham gia cách mạng, gắn bó với CK35 - một căn cứ địa vững chắc là nơi các cơ quan của tỉnh tập trung sau Tết Mậu Thân 1968.

potal-50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-nhieu-doi-thay-tren-cac-vung-can-cu-cach-mang-o-ninh-thuan-7975016.jpg
Xã Phước Dinh (Thuận Nam, Ninh Thuận) ngày nay. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

"Đóng quân ở đây, chúng tôi có thể bao quát đồng bằng, Quốc lộ 1 và các đồn bốt của địch, tạo lợi thế trong chiến đấu. Đặc biệt, CK35 có nhiều hang động lớn là nơi an toàn cho lực lượng kháng chiến", ông Hạnh cho biết.

Trong những năm tháng chiến đấu gian khổ, hy sinh, người dân Phước Dinh luôn hết lòng vì cách mạng. Thanh niên tham gia dân công, tải đạn, tiếp tế lương thực; người già, phụ nữ cùng du kích chống lại các cuộc càn quét. Vùng đất Phước Dinh đã trở thành "hàng rào thép" vững chắc, bảo vệ cách mạng, ghi dấu những hy sinh to lớn với 37 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 252 liệt sĩ và 408 gia đình có công với cách mạng.

Với những đóng góp to lớn, các cựu chiến binh như ông Nguyễn Đức Hạnh và ông Lâm Thế Định vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều Huân chương, Huy chương cao quý. Sau hòa bình, các ông tiếp tục cống hiến cho quê hương, truyền lửa cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng và lòng yêu nước.

potal-50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-nhieu-doi-thay-tren-cac-vung-can-cu-cach-mang-o-ninh-thuan-7975031.jpg
Dự án năng lượng điện mặt trời được đầu tư trên địa bàn xã Phước Dinh (Thuận Nam, Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Diện mạo mới trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ đã trôi qua, các khu vực chiến khu CK19, CK35, CK7, CK22, CK Anh Dũng và vùng ven xưa kia đã có những bước phát triển vượt bậc. Từ vùng đất chịu nhiều bom đạn nay đã trở thành những khu dân cư trù phú với hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội hiện đại.

Hệ thống giao thông đường bộ, đường cao tốc, đường sắt, cảng biển được đầu tư, nâng cấp đồng bộ; tuyến đường ven biển dài 105km nối các huyện Thuận Bắc, Ninh Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Thuận Nam tạo động lực lớn cho giao thương và phát triển kinh tế. Đặc biệt, Ninh Thuận đang xây dựng công trình trọng điểm quốc gia gồm hai dự án Nhà máy điện hạt nhân 1 (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) và Nhà máy điện hạt nhân 2 (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) với tổng công suất khoảng 4.600MW.

Điển hình là xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, nơi từng là căn cứ CK19 giờ đây đã trở thành điểm sáng về kinh tế biển và du lịch, đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Những bãi biển tuyệt đẹp, các điểm đến du lịch, vườn nho trĩu quả đang thu hút đông đảo du khách.

potal-50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-nhieu-doi-thay-tren-cac-vung-can-cu-cach-mang-o-ninh-thuan-7975061-1.jpg
Một góc rừng chiến khu 19 (CK19 thuộc khu vực núi Chúa, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Bà Cao Thị Thủy, đồng bào Raglai ở xã Vĩnh Hải chia sẻ: "Ngày xưa, Núi Chúa là nhà của người Raglai, cũng là vùng chiến khu. Ông bà, cha mẹ mình đã sớm giác ngộ cách mạng, một lòng quyết tâm đánh giặc. Dù khó khăn, gian khổ, đồng bào vẫn kiên trung theo cách mạng". Ngày nay, cuộc sống của người dân đã ổn định hơn rất nhiều nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và phát triển du lịch cộng đồng.

Tương tự, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam cũng có những bước phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, kinh tế và xã hội. Người dân đồng lòng ủng hộ chủ trương xây dựng các nhà máy điện hạt nhân, kỳ vọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai.

potal-50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-nhieu-doi-thay-tren-cac-vung-can-cu-cach-mang-o-ninh-thuan-7975028.jpg
Ngành may mặc tại Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng thôn Vĩnh Trường, bày tỏ sự ủng hộ đối với dự án điện hạt nhân và mong muốn Nhà nước có chính sách tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp cho người dân.

Hành trình 50 năm xây dựng và phát triển đã đưa Ninh Thuận từ một tỉnh nghèo trở thành một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Năm 2024, GRDP của tỉnh tăng 8,74%, đứng thứ 4/14 địa phương trong khu vực Duyên hải miền Trung và 16/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ninh Thuận đã khẳng định vị thế là "thủ phủ" năng lượng tái tạo của Việt Nam, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao và đưa du lịch dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh chú trọng đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

potal-50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-nhieu-doi-thay-tren-cac-vung-can-cu-cach-mang-o-ninh-thuan-7975056.jpg
Sản xuất muối công nghiệp tại cánh đồng muối Đầm Vua (Ninh Hải, Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam khẳng định, với trách nhiệm, tinh thần và khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua, lan tỏa cảm hứng và khát vọng phát triển nhằm đạt được mục tiêu năm 2025 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh.

Địa phương tập trung triển khai các định hướng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để sớm đưa Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, bền vững.

potal-50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-nhieu-doi-thay-tren-cac-vung-can-cu-cach-mang-o-ninh-thuan-7975038.jpg
Tuyến đường ven biển DT 701 nối 2 huyện Thuận Nam, Ninh Phước với thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã được đưa vào sử dụng. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Sự đổi thay trên khắp các vùng căn cứ cách mạng ở Ninh Thuận hôm nay là minh chứng cho ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Tinh thần cách mạng và những giá trị lịch sử hào hùng sẽ mãi là động lực để Ninh Thuận tiếp tục vươn lên trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Nguyễn Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

nắng nóng, Hà Nội, thời tiết 18/4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Thời tiết ngày 18/4/2025: Hà Nội có nơi nắng nóng trên 35 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 18/4, nhiều khu vực trong cả nước có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng thủ đô Hà Nội có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C; chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Thanh niên - Lực lượng nòng cốt xây dựng nông thôn mới 4.0

Thanh niên - Lực lượng nòng cốt xây dựng nông thôn mới 4.0

Ngày 17/4, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và đề xuất giai đoạn 2026-2030.

Học sinh tại các xóm Săng Bờ, xóm Nưa, xóm Tham, xóm Lau Bai... thường phải dậy từ 5 giờ sángvà bắt đầu hành trình bằng thuyền để đến trường vì khoảng cách di chuyển rất xa. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Vùng cao Đà Bắc vượt khó, nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, ngành Giáo dục huyện Đà Bắc từng bước vượt khó mạnh mẽ, đạt được những kết quả đáng ghi nhận khi có 29/47 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó tất cả các trường tiểu học đều đạt chuẩn. Điều này đã và đang tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của giáo dục vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Hòa Bình.

Đẩy nhanh tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm tại Đắk Nông

Đẩy nhanh tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm tại Đắk Nông

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông, hiện tỉnh đang triển khai 2 dự án thủy lợi trọng điểm với tổng kinh phí gần 1.350 tỷ đồng. Đây là 2 dự án được triển khai tại 2 huyện Đắk Mil và Krông Nô, nơi tình trạng khô hạn có xu hướng ngày càng gay gắt trong các năm gần đây.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm 2 phiên liên tiếp

Giá xăng dầu tiếp tục giảm 2 phiên liên tiếp

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4. Theo đó, giá các loại nhiên liệu gồm xăng RON95, E5RON92, dầu điêzen, dầu hoả tiếp tục giảm, riêng dầu madút tăng nhẹ.

Chống khô hạn, không để người dân Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước

Chống khô hạn, không để người dân Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước

Tình trạng khô hạn, thiếu nước đang diễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, từ tháng 4 -7, tình hình nắng nóng, khô hạn có khả năng xảy ra tại nhiều khu vưc, đặc biệt là khu vực phía Tây Bắc Bộ (Điện Biên, Sơn La, Lai Châu...) và các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, Kom Tum, Gia Lai, Đắk Lắk.

Thanh Nưa - điểm sáng vùng biên sau chiến tranh

Thanh Nưa - điểm sáng vùng biên sau chiến tranh

Nằm trên tuyến Quộc lộ 12, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) là địa danh lịch sử trong Chiến dịch Điện Biên Phủ với Di tích đồi Độc Lập. Trải qua 71 năm, sau ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, từ mảnh đất chịu nhiều vết thương chiến tranh, Thanh Nưa nay đã “thay da đổi thịt” với nhiều khởi sắc, minh chứng cho sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây.

Từ tháng 5-7, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông

Từ tháng 5-7, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông

Nhận định xu thế thời tiết từ tháng 5 - 7, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 3,2 cơn, đổ bộ vào đất liền là 0,3 cơn).

Hà Nam ngăn chặn đám cháy rừng Ba Sao không để lan rộng

Hà Nam ngăn chặn đám cháy rừng Ba Sao không để lan rộng

Sáng 17/4, ông Nguyễn Thành Thăng, Chủ tịch UBND thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, đến khoảng 1h30 ngày 17/4, đám cháy rừng tại khu vực phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng đã tắt, không lan rộng sang các khu vực xung quanh. Do đám cháy xảy ra trên núi cao nên đến thời điểm này vẫn chưa thống kê đầy đủ diện tích đám cháy.

Thời tiết ngày 15/4: Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng

Thời tiết ngày 17/4/2025: Vùng núi phía Tây Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 17/4, nhiều khu vực có nắng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt trên 37 độ C, chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Đắk Nông tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án tại huyện Đắk Glong

Đắk Nông tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án tại huyện Đắk Glong

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, từ đầu tư công cho tới các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, nổi bật là chồng lấn quy hoạch mỏ khoáng sản bô xít Đắk Nông và thực trạng huyện chưa có mỏ đất san lấp nào được cấp phép khai thác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có tính cách mạng, hành động, khả thi cao

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có tính cách mạng, hành động, khả thi cao

Sáng 16/4, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11, khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề 1, trong đó nêu rõ tại Hội nghị Trung ương 11 các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được bổ sung, hoàn thiện nội dung theo hướng có tính cách mạng, hành động, khả thi cao, ngắn gọn, súc tích, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời bảo đảm tính khái quát cao của Văn kiện Đại hội Đảng.

Vụ cháy rừng tại Vĩnh Phúc: Thiệt hại 20 ha rừng bạch đàn ở núi Ngang

Vụ cháy rừng tại Vĩnh Phúc: Thiệt hại 20 ha rừng bạch đàn ở núi Ngang

Liên quan đến vụ cháy rừng ở núi Ngang, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lưu Xuân Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù cho hay, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã xác định ban đầu có 20ha rừng bạch đàn chủ yếu ở xã Đạo Trù (một phần ở xã Bồ Lý - Tam Đảo) bị thiệt hại.

Vẹn nguyên khát vọng thống nhất non sông ở vùng giới tuyến

Vẹn nguyên khát vọng thống nhất non sông ở vùng giới tuyến

Cầu Hiền Lương - sông Bến Hải (Vĩ tuyến 17) là giới tuyến chia cắt đất nước đằng đẵng suốt 21 năm (1954-1975), đã trở thành biểu tượng cho khát vọng thống nhất non sông. Cầu Hiền Lương - sông Bến Hải ngày nay thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, là nơi giáp ranh giữa hai huyện Gio Linh ở bờ Nam và Vĩnh Linh ở bờ Bắc, tỉnh Quảng Trị.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 16/4/2025: Nắng bao trùm nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 16/4, nhiều khu vực ngày nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C, chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đồng bào Khmer Sóc Trăng đón Tết Chôl Chnăm Thmây trong niềm vui ấm áp

Đồng bào Khmer Sóc Trăng đón Tết Chôl Chnăm Thmây trong niềm vui ấm áp

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào Khmer nhất cả nước với trên 360 ngàn người, chiếm hơn 31% dân số của tỉnh. Những năm qua, với sự quan tâm và những chính sách hỗ trợ đặc biệt của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng, đời sống của đồng bào Khmer Sóc Trăng đã thay đổi nhanh chóng, không ngừng nâng lên cả vật chất lẫn tinh thần.

Tầm nhìn quốc gia đặt trên “tâm tư tỉnh nhà”

Tầm nhìn quốc gia đặt trên “tâm tư tỉnh nhà”

Ngày 14/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 759/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Hình thành 11 đặc khu thuộc tỉnh từ huyện đảo, nghiên cứu thành lập 2 đặc khu Phú Quốc và Thổ Châu

Hình thành 11 đặc khu thuộc tỉnh từ huyện đảo, nghiên cứu thành lập 2 đặc khu Phú Quốc và Thổ Châu

Trên cơ sở định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại các Kết luận số 127-KL/TW, 130-KL/TW, 137-KL/TW và Nghị quyết số 60-NQ/TW Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chính phủ đã nghiên cứu, hoàn thiện kỹ lưỡng, đa chiều với tư duy đổi mới, từ đó đề xuất các nguyên tắc tổ chức sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã hiện nay theo hướng bỏ cấp trung gian (cấp huyện), hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mới, gồm xã, phường và đặc khu (không còn loại hình đơn vị hành chính thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, thị xã, quận, huyện, thị trấn).

Thắm tình quân – dân ở biên giới Kon Tum với chương trình xóa nhà tạm

Thắm tình quân – dân ở biên giới Kon Tum với chương trình xóa nhà tạm

Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, gần một năm qua, các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã chung sức, phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan xây dựng được 9 căn nhà cho người dân tuyến biên giới, giúp bà con ổn định nơi ở, tập trung phát triển kinh tế, đời sống gia đình; củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.