Gia Lai nâng cao vai trò, sức mạnh toàn dân để xây dựng thế trận biên phòng vững chắc

Ngày 27/2, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn.

vna_potal_gia_lai_so_ket_5_nam_thuc_hien_“ngay_bien_phong_toan_dan”_7244532.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng kỷ niệm chương “ Vì chủ quyền an ninh biên giới tổ quốc”. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Năm năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương tổ chức hiệu quả Ngày Biên phòng toàn dân. Qua đó, đơn vị đã tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và nhân dân về chủ quyền biển đảo, Luật Biên giới quốc gia, Luật Hải quan, Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ biên giới, biển đảo.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cũng đạt được nhiều thành tích trong công tác đấu tranh, phòng ngừa và xử lý các vụ vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới. Năm năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã bắt giữ 488 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến tàng trữ, mua bán hàng cấm, hàng lậu; vi phạm pháp luật về biên giới; bắt giữ 810 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật vi phạm.

Lực lượng Biên phòng tỉnh còn thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới theo đúng quy định song phương mà 2 nước đã ký kết.

vna_potal_gia_lai_so_ket_5_nam_thuc_hien_“ngay_bien_phong_toan_dan”_7244527.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng kỷ niệm chương “ Vì chủ quyền an ninh biên giới tổ quốc”. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Bộ đội Biên phòng Gia Lai đạt được trong 5 năm qua; yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh biên giới.

Ông Trương Hải Long nhấn mạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh là lực lượng chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, thường xuyên gắn bó với biên giới, thấu hiểu được phong tục, tập quán, đời sống của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Vì vậy, lực lượng Biên phòng tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành và địa phương trong công tác bảo vệ biên giới, biển đảo.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương; cán bộ tăng cường các xã biên giới; đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng; chú trọng công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các xã biên giới vững mạnh về mọi mặt, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

vna_potal_gia_lai_so_ket_5_nam_thuc_hien_“ngay_bien_phong_toan_dan”_7244530.jpg
Chủ tich UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho rằng, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa vai trò, sức mạnh của toàn dân để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Gia Lai cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Ngày hội Biên phòng toàn dân nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia; củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân; xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh. Qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 là dịp để Bộ đội Biên phòng Gia Lai tự kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội để Bộ đội Biên phòng Gia Lai nhận sự quan tâm, động viên và hỗ trợ của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Gia Lai trong công tác bảo vệ biên giới, biển đảo, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai quyết định tặng thưởng 21 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tham gia thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2019 – 2024; trao kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới tổ quốc” của Bộ đội Biên phòng cho 6 cá nhân.

Hoài Nam – Xuân Huy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm