Ngày Biên phòng toàn dân: Sát cánh cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới

Ngày Biên phòng toàn dân: Sát cánh cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới

Cùng với việc hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng còn tiên phong tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hoạt động thiết thực, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người dân vùng cao, biên giới.

Ngày Biên phòng toàn dân: Sát cánh cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới ảnh 1Nhờ sự đỡ của Bộ đội Biên phòng Cần Yên, hộ gia đình Sầm Văn Khàng (xóm Nặm Đông, xã Cần Nông) đã xây dựng được nhà mới kiên cố hơn. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Gia đình ông Sầm Văn Khàng là hộ nghèo của xóm Nặm Đông (xã Cần Nông, huyện Hà Quảng). Từ năm 2021, gia đình được Đồn Biên phòng Cần Yên hỗ trợ 4 con lợn nái. Nhờ được Bộ đội Biên phòng hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, đàn lợn của gia đình ông lớn nhanh, không bị bệnh đến khi xuất bán. Với số vốn từ việc bán lợn, gia đình ông Khàng đầu tư, xây dựng chuồng trại, mua thức ăn để tiếp tục nuôi lợn.

Ông Khàng cho biết, hiện ông đang nuôi gần 10 con lợn thịt và 4 con lợn nái sinh sản để tự đáp ứng nhu cầu về lợn giống. Nhờ sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng, cuộc sống gia đình ông đỡ khó khăn. Năm 2022, ông đã xây dựng được nhà mới, các con được đi học đầy đủ… Bộ đội Biên phòng không chỉ tuyên truyền mà còn cầm tay chỉ việc, hỗ trợ cho bà con chăn nuôi, tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo…

Theo Trung tá Nông Văn Ích, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cần Yên, đơn vị quản lý đoạn biên giới dài trên 13 km thuộc địa bàn hai xã Cần Yên và Cần Nông. Đây là hai xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, nguồn lực xây dựng nông thôn mới còn rất thiếu và yếu. Vì vậy, Đồn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện xây dựng nông thôn mới điểm ở ba xóm Bản Ngải, Bản Ngẳm và Đồng Tâm. Từ những xóm điểm này, xã sẽ đúc kết kinh nghiệm để áp dụng xây dựng nông thôn mới ở các xóm khác trên địa bàn.

Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Yên còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: nhận phụng dưỡng suốt đời 4 mẹ liệt sĩ; hỗ trợ 2 con nuôi đồn biên phòng, 15 học sinh thuộc chương trình "Nâng bước em đến trường", hai hộ thoát nghèo bền vững, 5 hộ di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở...

Ngày Biên phòng toàn dân: Sát cánh cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới ảnh 2Bộ đội Biên phòng Cần Yên hỗ trợ lợn giống cho một hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Quản lý hơn 23 km đường biên giới thuộc địa bàn hai xã Lũng Nặm, Cải Viên (huyện Hà Quảng), Đồn Biên phòng Lũng Nặm luôn chú trọng làm tốt công tác giúp dân xây dựng nông thôn mới. Thượng tá Sái Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Nặm cho biết, thực hiện phong trào Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, năm 2022, đơn vị đã trực tiếp giúp đỡ 4 hộ di dời gia súc thành công, góp phần giúp xã Lũng Năm, Cải Viên hoàn thành mục tiêu đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở cho 142 hộ dân…

Thượng tá Sái Văn Hùng cho biết thêm, xã Lũng Nặm và Cải Viên là vùng có nhiều người Mông sinh sống. Do đó, để góp phần hoàn thành tiêu chí 19 (Tiêu chí đảm bảo an ninh - quốc phòng), đơn vị đã hoàn thành việc tổ chức cho các hộ dân tộc Mông ký cam kết và tích cực cùng lực lượng chức năng tuyên truyền, giúp đỡ đồng bào không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình…

Nhờ sự chung tay của Bộ đội Biên phòng Lũng Nặm, phong trào xây dựng nông thôn mới ở hai xã biên giới đã có những bước chuyển biến rõ nét. Xã Lũng Nặm đã hoàn thành 9/19 tiêu chí; xã Cải Viên đạt 8/19 tiêu chí…

Các đơn vị bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã tích cực, chủ động tham mưu cho địa phương đẩy mạnh hoạt động thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, Bộ đội Biên phòng hỗ trợ 21 hộ di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; 2 tấn xi măng giúp dân làm đường giao thông nông thôn; ủng hộ Quỹ “Xây dựng nông thôn mới” tỉnh Cao Bằng trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp lắp 30 bóng đèn năng lượng dọc hai bên đường tại xã biên giới; tham gia làm trên 630 m đường bê tông nông thôn…

Ngày Biên phòng toàn dân: Sát cánh cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới ảnh 3Bộ đội Biên phòng Cần Yên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, Đại tá Đặng Hồng Quân nhấn mạnh, những việc làm thiết thực, hiệu quả trong tham gia xây dựng nông thôn mới đã giúp Bộ đội Biên phòng xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn kết quân dân, góp phần xây dựng biên giới vững mạnh, phát huy sức mạnh trong đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới. Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chương trình, kế hoạch, nội dung trọng tâm và giải pháp xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện của địa phương và nguyện vọng của nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh không quản ngại khó khăn, gian khổ, kề vai sát cánh, hết lòng giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Y tế thành lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh sởi

Bộ Y tế thành lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh sởi

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sởi, chiều 19/3, Bộ Y tế đã có công văn hoả tốc gửi các tỉnh, thành phố về việc lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh sởi; đồng thời yêu cầu các địa phương đảm bảo kinh phí triển khai tiêm chủng vaccine.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học năm 2025

Năm 2025 là cột mốc đặc biệt khi những học sinh đầu tiên học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Nhiều điểm mới trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2025 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, giải đáp kịp thời những thắc mắc của các nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh.

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc

Tối 18/3 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 94 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1941– 26/3/2025), trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 cho 100 cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc.

Xe chở cột điện rơi xuống vực, 2 người tử vong

Xe chở cột điện rơi xuống vực, 2 người tử vong

Ngày 18/3, lãnh đạo UBND xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ xe chở cột điện rơi xuống vực. Vụ tai nạn làm 3 người trên xe thương vong, trong đó có 2 người tử vong tại chỗ.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 18/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vân Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì tình trạng rét, riêng Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 15-17 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông.

Lạng Sơn phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/9

Lạng Sơn phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/9

Chiều 17/3, tỉnh Lạng Sơn tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể đóng góp trong Chương trình "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". Tại buổi lễ, 29 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu thiết bị dạy và học tại các trường miền núi Thanh Hóa

Nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu thiết bị dạy và học tại các trường miền núi Thanh Hóa

Dù ngành Giáo dục tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 nhưng thực tế, tình trạng thiếu trang thiết bị giảng dạy, cơ sở vật chất vẫn xảy ra ở một số địa phương, nhất là ở các trường ở địa bàn miền núi. Hiện các nhà trường đang nỗ lực khắc phục tình trạng này, đảm bảo cho học sinh được học tập tốt.

Lâm Đồng: Giải tỏa hơn 9 ha rừng do doanh nghiệp để người dân lấn chiếm

Lâm Đồng: Giải tỏa hơn 9 ha rừng do doanh nghiệp để người dân lấn chiếm

Từ ngày 13 - 16/3, Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phú Nông (Công ty An Phú Nông) phối hợp với các lực lượng chức năng xã Lộc Phú và huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tiến hành giải tỏa 9,21 ha đất rừng bị người dân lấn chiếm, vị trí tại các khoảnh 7, 8 và 11 Tiểu khu 443 (xã Lộc Phú) để bàn giao lại cho Nhà nước quản lý, bảo vệ theo quy định. Lực lượng chức năng đã chặt bỏ toàn bộ số cây cà phê người dân trồng trái phép trên diện tích đất rừng lấn chiếm. Cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm và xã Lộc Phú đã có mặt đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình công ty giải tỏa cây trồng.

Sáng tạo trong bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn Cần Giờ

Sáng tạo trong bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn Cần Giờ

Nhiệt tình, trách nhiệm, đặc biệt yêu rừng, say mê giới thiệu với du khách bằng giọng điệu pha chút hóm hỉnh, hài hước những đặc tính của từng loài thực vật, động vật trong rừng ngập mặn là cảm nhận của chúng tôi về Thạc sĩ Bùi Nguyễn Thế Kiệt, Trưởng phòng Quản lý Phát triển tài nguyên (Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư và tuyên truyền phòng, chống tin giả

Trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư và tuyên truyền phòng, chống tin giả

Ngày 15/3, Đoàn cơ sở Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực Miền Trung - Tây Nguyên phối hợp với Cơ quan Thường trú TTXVN tại Phú Yên tổ chức Chương trình Trao tặng tủ sách Đinh Hữu Dư và tuyên truyền “Nói không với Fake news” (Fake news - tin giả) cho học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn tỉnh Phú Yên.