Ngày Biên phòng toàn dân: Viết tiếp những câu chuyện xúc động nơi biên cương

Bộ đội đồn Biên phòng bắt các đội tượng buôn bán người . Ảnh: Nông Tuấn-TTXVN phát
Bộ đội đồn Biên phòng bắt các đội tượng buôn bán người . Ảnh: Nông Tuấn-TTXVN phát

Giai đoạn 2020 - 2022 là những ngày tháng khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng. Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 300 km đường biên, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng còn phải căng mình quản lý, giúp đỡ, cứu nạn cho nhiều công dân trở về nước qua đường mòn, lối mở. Với tinh thần quyết tâm vượt khó, hy sinh vì sự bình yên của nhân dân, các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cứu giúp thành công nhiều công dân gặp nạn trên biên giới.

Ngày Biên phòng toàn dân: Viết tiếp những câu chuyện xúc động nơi biên cương ảnh 1Bộ đội đồn Biên phòng bắt các đội tượng buôn bán người . Ảnh: Nông Tuấn-TTXVN phát

Với địa hình biên giới cheo leo hiểm trở, Cao Bằng được ghi nhận là có công dân lao động bất hợp pháp trở về nhiều nhất cả nước. Từ năm 2020 - 1/2023, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đã thu dung, tiếp nhận, trao trả 48.258 công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh trái phép. Trong đó, 2 địa bàn nóng nhất là khu vực Đồn Biên phòng Ngọc Côn và Đồn Biên phòng Lý Vạn quản lý.

Thượng tá Trần Thanh Bình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ngọc Côn cho biết, "Đến nay, dịch COVID-19 được kiểm soát nhưng lượng công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới vẫn còn khá nhiều. Những người lính biên cương như chúng tôi vẫn chưa lúc nào được thảnh thơi".

Xã Ngọc Côn là địa bàn có địa thế hiểm trở, công dân lao động bất hợp pháp thường xuyên trở về qua các mốc biên giới để chốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Do mất phương hướng, tự tìm đường đi nên nhiều trường hợp bị lạc trong rừng. Khi Bộ đội Biên phòng tìm thấy, họ hầu như đói khát, bị thương tích, mỏi mệt, kiệt sức. Vì thế, dù công dân đó đang là đối tượng vi phạm pháp luật nhưng trong lúc nguy cấp, an nguy đến tính mạng, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng vẫn luôn sẵn sàng cứu giúp, cung cấp lương thực, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn tính mạng trước khi làm thủ tục xử lý vi phạm, tuyên truyền cho họ không được tái vi phạm xuất, nhập cảnh trái phép.

Thượng tá Trần Thanh Bình chia sẻ, cán bộ, chiến sĩ còn làm “ông đỡ” cho chị Lục Thị Hồng, quê ở Đồng Mỏ, Lạng Sơn, hạ sinh cháu nhỏ giữa rừng biên giới. Anh kể lại, rạng sáng 23/5/2021, anh em trong Tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đi tuần tra, phát hiện 10 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về đến cột mốc 785-786 trong rừng sâu. Nhóm người bước đi rệu rã, mệt nhọc. Đến khi trời sáng hẳn, cả nhóm mới về đến nơi tổ đóng chốt. Lúc này, chị Hồng cho biết đang mang thai tháng thứ 7 - 8, chưa đến tháng sinh. Đến gần 8 giờ, chị Hồng kêu đau bụng và có hiện tượng trở dạ. Thành viên của Tổ kiểm soát nhanh chóng gọi điện thoại báo cáo thủ trưởng đơn vị, trạm y tế xã, huyện. Giữa lúc tình thế nguy cấp, cán bộ, chiến sĩ đã trở thành những “ông đỡ” bất đắc dĩ. Cháu bé được sinh ra an toàn, mạnh khỏe trong niềm biết ơn, xúc động, cảm phục của mọi người.

Đêm 11/7/2021, một nhóm công dân trở về qua đường mốc 806, bị lạc trong rừng sâu. Đến sáng 12/7/2021, một người trong số đó đã tử vong. Nhận được tin báo, Chỉ huy trưởng Đồn Biên phòng Ngọc Côn và cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Đình Phong đã băng rừng, vượt núi đến hiện trường để đưa thi thể nạn nhân xuống núi, hỗ trợ bàn giao cho người thân về an táng tại quê nhà.

Giữa năm 2022, chị Lê Thị Hà, quê ở Bản Phong (Tuần Giáo, Điện Biên) bị ngã gãy tay phải, xương chìa ra ngoài nhưng vẫn chịu đói khát trong rừng 3 ngày để tìm đường về đến mốc 797. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Đồn đã chỉ đạo cán bộ quân y đưa chị về trạm xá sơ cứu và đưa đi Bệnh viện tỉnh chữa trị kịp thời…

Tại Đồn Biên phòng Lý Vạn, một địa bàn có công dân nhập cảnh trái phép trở về nhiều nhất cả nước. Từ 2020 đến tháng 1/2023 đã có hơn 21 nghìn công dân trở về qua khu vực này. Thượng tá Hoàng Văn Bạc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lý Vạn kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện đầy xúc động. Đúng ngày 30 Tết năm 2022, khi bộ đội và nhân dân biên giới đang chuẩn bị đón Tết thì được tin một nhóm công dân trở về qua mốc 857 – 858. Trong đó có một người tên Cao Thùy Dương, quê Hải Phòng, bị ngã gãy chân, mắc kẹt trên núi. Nhận được tin, đơn vị lập tức cử Tổ trinh sát đi tìm từ 11 giờ, đến 15 giờ mới thấy nạn nhân. Nơi nạn nhân mắc kẹt là trên vách núi đá cheo leo, hiểm trở nên việc tiếp cận, hỗ trợ rất khó. Sau một thời gian khá dài, những thanh niên trẻ khỏe nhất trong bản cùng với các chiến sĩ mới đưa được nạn nhân xuống núi bằng cách cho nạn nhân nằm trong võng rồi buộc dây thừng, thả xuống từ vách núi.

Tình thế nguy cấp, lúc này không ai nghĩ đến công dân Cao Thùy Dương có mắc COVID-19 hay không, có thể bị lây nhiễm hay không mà chỉ cố gắng leo thật nhanh trên vách đá trơn trượt để đến nơi công dân gặp nạn. Khi nạn nhân được tiếp đất an toàn, khiêng đi mấy bước thì hơi thở yếu dần, sự sống đang bị đe dọa. Rất may, sau một hồi được cán bộ, chiến sĩ tận tình chăm sóc y tế, nạn nhân đã dần hồi tỉnh. Cả đoàn đều mệt, đói, rét nhưng vẫn tập trung cao độ, tiếp tục thay nhau cáng nạn nhân đi trong mưa lạnh về đến đơn vị đúng phút Giao thừa.

Năm 2022, Đồn Biên phòng Lý Vạn giải cứu nhiều công dân gặp nạn mắc kẹt trên núi như các chị Nguyễn Thị Lý (Tuyên Quang), Ngô Diễm Trinh (Nghệ An) bị ngã gãy chân; một số nữ công dân đang mang thai, sau nhiều ngày đi lạc trên rừng đến biên giới đau bụng dọa sảy thai... Họ đều trở về trong trạng thái bị suy kiệt, hoảng loạn tinh thần và đều được đơn vị giữ lại chăm sóc tận tình, làm công tác tư tưởng rồi liên hệ với địa phương để xác nhận, đưa về nhà…

Giờ đây, khi đại dịch COVID-19 đã lắng xuống, những khó khăn nguy hiểm do bệnh dịch đang dần lùi xa, cuộc sống của người dân đang bình thường trở lại. Những người lính biên cương vẫn miệt mài hy sinh cả tuổi thanh xuân để viết tiếp những câu chuyện xúc động về lực lượng Bộ đội Biên phòng nơi biên giới.

Quốc Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Y tế thành lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh sởi

Bộ Y tế thành lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh sởi

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sởi, chiều 19/3, Bộ Y tế đã có công văn hoả tốc gửi các tỉnh, thành phố về việc lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh sởi; đồng thời yêu cầu các địa phương đảm bảo kinh phí triển khai tiêm chủng vaccine.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học năm 2025

Năm 2025 là cột mốc đặc biệt khi những học sinh đầu tiên học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Nhiều điểm mới trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2025 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, giải đáp kịp thời những thắc mắc của các nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh.

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc

Tối 18/3 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 94 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1941– 26/3/2025), trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 cho 100 cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc.

Xe chở cột điện rơi xuống vực, 2 người tử vong

Xe chở cột điện rơi xuống vực, 2 người tử vong

Ngày 18/3, lãnh đạo UBND xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ xe chở cột điện rơi xuống vực. Vụ tai nạn làm 3 người trên xe thương vong, trong đó có 2 người tử vong tại chỗ.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 18/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vân Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì tình trạng rét, riêng Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 15-17 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông.

Lạng Sơn phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/9

Lạng Sơn phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/9

Chiều 17/3, tỉnh Lạng Sơn tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể đóng góp trong Chương trình "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". Tại buổi lễ, 29 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu thiết bị dạy và học tại các trường miền núi Thanh Hóa

Nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu thiết bị dạy và học tại các trường miền núi Thanh Hóa

Dù ngành Giáo dục tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 nhưng thực tế, tình trạng thiếu trang thiết bị giảng dạy, cơ sở vật chất vẫn xảy ra ở một số địa phương, nhất là ở các trường ở địa bàn miền núi. Hiện các nhà trường đang nỗ lực khắc phục tình trạng này, đảm bảo cho học sinh được học tập tốt.

Lâm Đồng: Giải tỏa hơn 9 ha rừng do doanh nghiệp để người dân lấn chiếm

Lâm Đồng: Giải tỏa hơn 9 ha rừng do doanh nghiệp để người dân lấn chiếm

Từ ngày 13 - 16/3, Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phú Nông (Công ty An Phú Nông) phối hợp với các lực lượng chức năng xã Lộc Phú và huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tiến hành giải tỏa 9,21 ha đất rừng bị người dân lấn chiếm, vị trí tại các khoảnh 7, 8 và 11 Tiểu khu 443 (xã Lộc Phú) để bàn giao lại cho Nhà nước quản lý, bảo vệ theo quy định. Lực lượng chức năng đã chặt bỏ toàn bộ số cây cà phê người dân trồng trái phép trên diện tích đất rừng lấn chiếm. Cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm và xã Lộc Phú đã có mặt đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình công ty giải tỏa cây trồng.

Sáng tạo trong bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn Cần Giờ

Sáng tạo trong bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn Cần Giờ

Nhiệt tình, trách nhiệm, đặc biệt yêu rừng, say mê giới thiệu với du khách bằng giọng điệu pha chút hóm hỉnh, hài hước những đặc tính của từng loài thực vật, động vật trong rừng ngập mặn là cảm nhận của chúng tôi về Thạc sĩ Bùi Nguyễn Thế Kiệt, Trưởng phòng Quản lý Phát triển tài nguyên (Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư và tuyên truyền phòng, chống tin giả

Trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư và tuyên truyền phòng, chống tin giả

Ngày 15/3, Đoàn cơ sở Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực Miền Trung - Tây Nguyên phối hợp với Cơ quan Thường trú TTXVN tại Phú Yên tổ chức Chương trình Trao tặng tủ sách Đinh Hữu Dư và tuyên truyền “Nói không với Fake news” (Fake news - tin giả) cho học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn tỉnh Phú Yên.