Ngày Biên phòng toàn dân:

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò của toàn dân trong bảo vệ biên giới

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách, chủ trì phối hợp, tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân", bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng của Thành phố, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển và hội nhập của địa phương. Đây là kết luận của ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2019 - 2024, do UBND Thành phố tổ chức sáng 19/1.

vna_potal_thanh_pho_ho_chi_minh_so_ket_5_nam_thuc_hien_“ngay_bien_phong_toan_dan”_giai_doan_2019-2024_7187435.jpg
Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Thay mặt lãnh đạo UBND Thành phố, ông Ngô Minh Châu ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, các cấp, ngành, địa phương và người dân đã tuyên truyền và thực hiện nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” linh hoạt, đa dạng, phong phú; huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng của Thành phố.

Ông Ngô Minh Châu đề nghị, thời gian tới, các cấp, ngành tập trung đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Các cấp, ngành phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng của Thành phố vững mạnh.

Các cấp, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác vận động, huy động các nguồn lực hướng về biên giới biển, đảo; xây dựng tiềm lực mọi mặt ở khu vực biên giới biển; phát huy vai trò của toàn dân trong bảo vệ biên giới, giúp đỡ Bộ đội Biên phòng, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Các cấp, ngành phát huy chức năng, nhiệm vụ trong xây dựng khu vực biên giới biển, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, tăng cường các hoạt động thực hiện chương trình hướng về khu vực biên giới biển, nâng cao hiệu quả hoạt động kết nghĩa với các đơn vị Biên phòng…

vna_potal_thanh_pho_ho_chi_minh_so_ket_5_nam_thuc_hien_“ngay_bien_phong_toan_dan”_giai_doan_2019-2024_7187441.jpg
Tặng Bằng khen của UBND Thành phố cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam biểu dương, chúc mừng Thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về biên giới, biển đảo; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”; nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cán bộ, nhân dân Thành phố, nhất là ở vùng biên giới biển Cần Giờ về các nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Địa phương quan tâm đầu tư tiềm lực hướng về khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng; thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn với thực hiện các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”…

vna_potal_thanh_pho_ho_chi_minh_so_ket_5_nam_thuc_hien_“ngay_bien_phong_toan_dan”_giai_doan_2019-2024_7187434.jpg
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Giai đoạn 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động hướng về biên giới biển đảo với tổng kinh phí hơn 251 tỷ đồng; triển khai nhiều phong trào vận động nhân dân hướng vào nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tích cực, chủ động cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới, cung cấp thông tin tình hình trên biển, khu vực biên giới…

Các phong trào bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực biên giới được tổ chức lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới. Năm năm qua, Bộ đội Biên phòng Thành phố đã phối hợp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới biến, cửa khẩu cảng với 1.785 tổ công tác với 10.697 lượt cán bộ tham gia tuần tra trên sông, trên biển, cửa khẩu cảng; làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, chuyển cảng cho 38 lượt tàu quân sự với 7.514 thuyền viên, 323 lượt tàu khách với 83.625 hành khách; 88.749 lượt tàu hàng với 761 triệu tấn hàng hóa…

vna_potal_thanh_pho_ho_chi_minh_so_ket_5_nam_thuc_hien_“ngay_bien_phong_toan_dan”_giai_doan_2019-2024_7187433.jpg
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn (giữa), Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam, tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Dịp này, Bộ Tư lệnh Biên phòng tặng Bằng khen 2 tập thể, cá nhân; UBND Thành phố tặng Bằng khen 16 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024. UBND Thành phố tuyên dương, tặng Bằng khen 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng Thành phố.

Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm