“Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, tinh thần đó một lần nữa được tô thắm thêm trong "Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2025 ở vùng biên giới xứ Thanh.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị chào đón năm mới Ất Tỵ 2025, ngày 18/1, tại Đồn Biên phòng Vinh Hiền (huyện Phú Lộc), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã tổ chức chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân”.
Tối 3/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”, chào đón Xuân Ất Tỵ 2025 cho người dân địa phương các xã, phường do Đồn Biên phòng Ninh Hải theo dõi, quản lý.
Để giúp đỡ người dân vùng lũ xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) có nhà mới kiên cố, sớm “an cư lạc nghiệp” sau trận lũ quét xảy ra cuối tháng 7/2024, Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ xây mới 71 căn nhà (50 triệu đồng/căn). Đến nay, nhiều ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp đã được bàn giao cho người dân, giúp họ sớm ổn định cuộc sống, khẳng định mối quan hệ bền chặt, gắn bó keo sơn “quân với dân như cá với nước”.
Những năm qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng" (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) để thực sự gần dân, hiểu dân, chăm lo cho dân, cùng chung tay gìn giữ biên giới biển…
Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Na Ngoi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã nỗ lực mở lớp dạy, học tiếng Mông, qua đó, thắt chặt hơn tình cảm gắn bó quân dân, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.
Kon Tum là địa phương có trên 292 km đường biên giới, tiếp giáp với nước bạn Lào và Campuchia. Để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và hỗ trợ người dân vùng biên, nhất là người dân tộc thiểu số nâng cao đời sống, lực lượng Biên phòng tỉnh đã phân công cán bộ, chiến sỹ tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng. Qua đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần thắt chặt hơn nữa tình quân dân trên tuyến biên giới.
Trong không khí vui tươi, ấm áp của mùa Xuân mới nơi biên cương Tổ quốc, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ra Mai (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) vừa vững chắc tay súng, bảo vệ biên giới quê hương, vừa nỗ lực, đồng hành cùng chính quyền địa phương, giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ vững an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế-xã hội...
Trong hai ngày 20 và 21/1, tại xã Chiềng Lao (huyện Mường La, tỉnh Sơn La), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La phối hợp với Tỉnh đoàn, UBND huyện Mường La và một số cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân” Xuân Giáp Thìn 2024.
Sau khi nhóm đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu, UBND xã Ea Ktur (trong đó có trụ sở Công an xã), huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào sáng 11/6, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tổ chức các chốt chặn, bảo vệ hiện trường, truy bắt các đối tượng. Thương các cán bộ, chiến sĩ ngày đêm canh gác, truy quét quyết liệt, nhiều người dân đã chung sức, đồng lòng góp của, góp gạo, nấu những phần cơm nghĩa tình gửi đến lực lượng chức năng.
Thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới tỉnh Lạng Sơn đã tích cực phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, huy động các nguồn lực để xây dựng các tuyến đường kiểm tra cột mốc biên giới.
Sát Tết cổ truyền Quý Mão, khi cái lạnh len lỏi khắp nơi, ở Quảng Ninh, những nồi bánh chưng xanh đỏ lửa thể hiện tình quân dân ấm áp, nghĩa tình. Càng trân quý hơn khi người gói những chiếc bánh chưng ấy vẫn luôn chắc tay súng để bảo vệ bình yên cho nhân dân vui đón Tết.
Với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Quý Mão năm 2023.
Chỉ chưa đến 2 tháng, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An phải hứng chịu 2 trận lũ liên tiếp. Đặc biệt, trận lũ quét rạng sáng 2/10 đã làm 1 người chết, 55 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi, hàng trăm gia đình bị mất hoàn toàn tài sản. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, công an dầm mưa giúp dân khắc phục hậu quả càng thắt chặt tình nghĩa quân dân.
Nơi cực nam Tây Nguyên, cán bộ, công nhân viên Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, đóng góp công sức giúp đồng bào các dân tộc nơi đây xóa đói, thoát nghèo.
Trong dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các đơn vị trên toàn địa bàn Quân khu đã tổ chức tốt các hoạt động dân vận đón Xuân an toàn, tiết kiệm, đầm ấm theo truyền thống, phong tục của dân tộc.
Cùng với những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” đã để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
Ngày 19/1, tại bản Cà Xen, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn Quảng Bình cùng các đơn vị đồng hành đã phối hợp tổ chức chương trình “Tết thắm tình quân dân”.
Hiện đang là cao điểm mùa gặt của người dân vùng ngoài lòng chảo Mường Thanh (tỉnh Điện Biên). Những ngày qua, tại các địa bàn vùng biên giới như Mường Pồn (huyện Điện Biên), xã Mường Mươn (huyện Mường Chà), thực hiện công tác biên phòng với phương châm “3 bám, 4 cùng”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Mươn đã ủng hộ hàng chục ngày công lao động giúp nhân dân thu hoạch lúa. Hoạt động này góp phần tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân; gắn kết tình quân dân nơi biên giới thêm bền chặt; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân thêm vững chắc.
Theo trung tá Hà Đức Hạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang), hưởng ứng chương trình “Con nuôi biên phòng” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, thời gian qua, Đồn Biên phòng Phú Mỹ đã nhận đỡ đầu 17 em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 9 em là người Campuchia ở khu vực giáp biên.
Tỉnh Đắk Lắk có đường biên giới dài hơn 73 km, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Trong những năm qua, được sự giúp đỡ, hỗ trợ của những người lính mang “quân hàm xanh”, đời sống nhân dân khu vực biên giới được cải thiện đáng kể, góp phần thắt chặt nghĩa tình quân - dân, giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới.
Thực hiện Chỉ thị số 681- CT/ĐU ngày 8/10/2018 (Chỉ thị 681) của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về việc "Phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới", những năm qua, cán bộ, đảng viên BĐBP tỉnh Lai Châu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực bám bản, bám địa bàn, thực sự trở thành cầu nối gắn kết tình quân dân nơi biên cương.
Xuân đang về trên khắp mọi miền đất nước, từ Hà Giang đến đất mũi Cà Mau, từ thành thị đến thôn quê, từ vùng biên cương hẻo lánh đến hải đảo xa xôi. Hòa chung không khí xuân, nghĩa tình của người lính biên phòng với chính quyền, đồng bào các dân tộc càng thêm khăng khít, bền chặt và ấm tình quân dân hơn.
Nhà nước tạm ứng xi măng, bộ đội các địa phương góp sức làm đường nông thôn mới..., góp phần hình thành nên những con đường "ý Đảng lòng dân" ở nhiều địa phương trong tỉnh Bình Phước.
Những ngày này, các tuyến biên giới của tỉnh Sơn La không khí Xuân mới đang rất rộn ràng. Để giúp nhân dân vùng biên đón Tết vui vẻ, đầm ầm, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thắt chặt thêm tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc.
Nhiều năm qua, ở khu vực ngã ba biên giới, nơi có đông đồng bào Hà Nhì sinh sống (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, Điện Biên), hình ảnh các chiến sĩ thuộc Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 7 - Đoàn 379 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên) giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bài trừ hủ tục lạc hậu...đã trở nên thân thuộc với bà con nơi đây.