Thắt chặt tình quân dân nơi cực nam Tây Nguyên

Thắt chặt tình quân dân nơi cực nam Tây Nguyên

Nơi cực nam Tây Nguyên, cán bộ, công nhân viên Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, đóng góp công sức giúp đồng bào các dân tộc nơi đây xóa đói, thoát nghèo.

Thắt chặt tình quân dân nơi cực nam Tây Nguyên ảnh 1Đoàn viên thanh niên của Trung đoàn 720 trao đổi phương pháp chăm sóc cây cà phê với đồng bào. Ảnh: qdnd.org.vn

Giúp dân xây miền quê mới

Năm 2002, Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 được giao nhiệm vụ tiếp nhận, tổ chức sản xuất, thực hiện tái định canh cho 312 hộ đồng bào Mông di cư tự do trên địa bàn Đắk Lắk. Ngày 1 tháng 1 năm 2004, tỉnh Đắk Nông được thành lập trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của tỉnh Đắk Lắk. Từ khi đón đồng bào về, cán bộ, công nhân viên, người lao động của đơn vị đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đồng bào định canh, định cư, phát triển kinh tế, xóa đói, thoát nghèo bền vững.

Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị quy hoạch các hộ đồng bào Mông thành ba bản, tổ chức bầu già làng, trưởng bản, thành lập các tổ chức chính trị xã hội. Các vấn đề thiết yếu như bảo đảm lương thực trong năm đầu, chia đất sản xuất, đất thổ cư, xây trường, mở đường, nối đường điện... được đưa về từng hộ dân.

Khi các thôn bản đã ổn định, đơn vị bàn giao về địa phương quản lý. Hằng năm, đơn vị đều tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng quà Tết với số tiền hơn 1 tỷ đồng/năm.

Để tạo việc làm có thu nhập ổn định, đơn vị đã tuyên truyền đồng bào nhận khoán vườn cây, hướng dẫn kỹ thuật, cho ứng vật tư, phân bón, phối hợp đào tạo tay nghề khai thác mủ cao su cho gần 1.000 lao động, trong đó hơn 500 lao động là người đồng bào các dân tộc thiểu số.

Từ chỗ 100% hộ nghèo, đến nay, gần 50% hộ đã thoát nghèo, nhiều hộ mua ô tô, máy cày, máy kéo, xây nhà khang trang, ổn định đời sống. Các Đội sản xuất của Trung đoàn kết nghĩa với các bản, hộ công nhân, hộ đồng bào Mông để giúp nhau phát triển sản xuất.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của đơn vị là giải quyết vấn đề đường giao thông, đường điện, nước sinh hoạt cho bà con thuận tiện đi lại, canh tác, ổn định cuộc sống. Đến nay, Trung đoàn 720 đã làm mới 40 km đường giao thông bê tông nhựa liên thôn, liên xã, 14 cầu bê tông, 40 km đường điện trung, hạ thế; 24 đập nước; 35 giếng khoan… Cơ sở hạ tầng trường, lớp, phòng ở giáo viên được đầu tư xây dựng, đảm bảo vấn đề học tập cho con em đồng bào Mông.

Bà Lê Thị Thoa, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết, Trung đoàn 720 đã có rất nhiều đóng góp giúp địa phương trong việc ổn định dân cư, xã hội, bảo đảm trật tự an ninh, tham gia tích cực trong xây dựng nông thôn mới.

Thắt chặt tình quân dân nơi cực nam Tây Nguyên ảnh 2Bàn giao công trình nước sạch thuộc vùng dự án của Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 cho đồng bào dân tộc Mông tại xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Ảnh: TTXVN phát

Cây cầu thắm tình quân dân

Nhiều hộ gia đình từ phía Bắc vào thăm thân rồi ở lại đã gây áp lực về nhiều mặt đối với các trường học, bệnh xá... Đặc biệt, nhiều hộ dân đông con, nhiều thế hệ cùng chung sống trong một gia đình khiến vấn đề khó khăn nhất là thiếu đất sản xuất.

Đơn vị đã đề xuất với huyện Tuy Đức thành lập thêm ba bản đồng bào Mông tại xã Đắk Ngo, cùng với số hộ dân về định cư trước đó, chia thành sáu bản, đồng thời đề nghị mở rộng diện tích đất sản xuất, quy hoạch, xây dựng công trình gần 270 ha để đồng bào có đất sản xuất.

Trong đợt thi đua cao điểm "Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng" kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), Trung đoàn 720 có nhiều hoạt động thiết thực như trao tặng 100 suất quà trị giá hơn 100 triệu đồng cho con em các hộ đồng bào Mông có thành tích cao trong học tập, có hoàn cảnh khó khăn. Trường Mầm non của Trung đoàn tổ chức trông giữ các cháu là con em đồng bào các dân tộc trong vùng dự án để các gia đình yên tâm sản xuất trong dịp hè.

Những ngày này, cán bộ, công nhân viên trong đơn vị làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật, “vượt nắng, thắng mưa” cùng với sự chung tay của các hộ dân tại các bản đồng bào Mông trên địa bàn xã Đắk Ngo gấp rút hoàn thiện xây mới cầu và mở mới tuyến đường từ bản Đoàn Kết đi tiểu khu 1524 (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Già làng Ma Seo Thào, bản Sín Chải phấn khởi cho biết “Mình và bà con dân bản rất vui, từ giờ đi nương bằng xe máy tốt rồi, chở phân bón vào nương và mang trái cây về không phải gùi như trước nữa”.

Để giúp nhân dân 6 bản đồng bào Mông đi lại thuận tiện vào khu vực đất sản xuất canh tác, Trung đoàn 720 đã quyết tâm mở mới tuyến đường có chiều dài hơn 3km được rải đá cấp phối, tại các đoạn dốc đổ bê tông, có hệ thống rãnh thoát nước hai bên. Cầu bê tông được gia cố bằng hệ thống rọ sắt bên trong xếp đá. Tổng kinh phí thực hiện hơn 300 triệu đồng và huy động ngày công đóng góp của 200 lượt cán bộ, công nhân viên.

Thắt chặt tình quân dân nơi cực nam Tây Nguyên ảnh 3Đoàn viên thanh niên Trung đoàn 720 tu sửa tuyến đường giao thông từ huyện Tuy Đức đi huyện Đăk Rlấp. Ảnh: qdnd.vn

Trên con đường mới mở, bên cây cầu mới xây, nụ cười của cán bộ, nhân viên của đơn vị hòa cùng nụ cười của người dân các dân tộc nơi đây thêm rạng rỡ. Tình đất, tình người, tình quân dân như cá với nước ngày càng thêm thắt chặt trên miền đất Nam Tây Nguyên.

Minh Hưng - Quang Sáng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm