Đồn Biên phòng Ra Mai củng cố tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc

Trong không khí vui tươi, ấm áp của mùa Xuân mới nơi biên cương Tổ quốc, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ra Mai (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) vừa vững chắc tay súng, bảo vệ biên giới quê hương, vừa nỗ lực, đồng hành cùng chính quyền địa phương, giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ vững an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế-xã hội...

vna_potal_quang_binh_cong_trinh_am_tinh_quan_dan_noi_bien_cuong_to_quoc_7233579.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ra Mai triển khai thực hiện công trình "Cứng hóa" nền nhà cho hộ gia đình anh Hồ Két ở bản Ra Mai. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Đặc biệt, với tâm huyết, nghĩa tình và trách nhiệm của mình, những người lính mang quân hàm xanh nơi đây đã triển khai hiệu quả công trình “Cứng hóa” nền nhà cho đồng bào khu vực biên giới. Qua đó góp phần “điểm tô” bản làng ngày càng sạch đẹp, văn minh và phát triển.

Gia đình thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, anh Hồ Két ở bản Ra Mai, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa còn bị khuyết tật ở chân nên việc lao động và đi lại hết sức khó khăn. Chia sẻ với khó khăn của anh Hồ Két, Đồn Biên phòng Ra Mai đã triển khai xây dựng công trình “Cứng hóa” nền nhà tặng gia đình anh. Trong niềm phấn khởi, vui mừng, anh Hồ Két cùng cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tiến hành san gạt nền đất, tạo mặt bằng, đổ bê tông và lát gạch hoa, từng bước hoàn thiện công trình, tạo không gian sinh hoạt mới mẻ, thoáng mát, thuận tiện và sạch đẹp cho gia đình.

vna_potal_quang_binh_cong_trinh_am_tinh_quan_dan_noi_bien_cuong_to_quoc_7233584.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ra Mai triển khai thực hiện công trình "Cứng hóa" nền nhà cho hộ gia đình anh Hồ Két ở bản Ra Mai. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Niềm vui rạng ngời hiện trên khuôn mặt anh Hồ Két khi công trình hoàn thiện và được Đồn Biên phòng Ra Mai bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng. Công trình như món quà ý nghĩa, gắn kết tình quân dân thắm thiết của Bộ đội Biên phòng với bà con khu vực biên giới tỉnh Quảng Bình.

Anh Hồ Két chia sẻ: “Nhà sàn của gia đình xây ở nền đất khá cao và dốc, mỗi lần di chuyển lên xuống rất khó khăn. Phía dưới nhà sàn chủ yếu để trống hoặc chứa những vật dụng như cuốc, xẻng... Nay được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ra Mai quan tâm cải tạo, làm mới nền nhà, nhìn rất sạch và đẹp. Từ nay, tôi đã có chỗ ngồi đan lát, con cái cũng có sân chơi sạch sẽ, an toàn. Bạn bè, làng xóm qua chơi đều rất thích và mừng cho tôi. Gia đình tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng nhiều lắm”.

Anh Hồ Két chia sẻ: “Nhà sàn của gia đình xây ở nền đất khá cao và dốc, mỗi lần di chuyển lên xuống rất khó khăn. Phía dưới nhà sàn chủ yếu để trống hoặc chứa những vật dụng như cuốc, xẻng... Nay được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ra Mai quan tâm cải tạo, làm mới nền nhà, nhìn rất sạch và đẹp. Từ nay, tôi đã có chỗ ngồi đan lát, con cái cũng có sân chơi sạch sẽ, an toàn. Bạn bè, làng xóm qua chơi đều rất thích và mừng cho tôi. Gia đình tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng nhiều lắm”.

vna_potal_quang_binh_cong_trinh_am_tinh_quan_dan_noi_bien_cuong_to_quoc_7233575.jpg
Công trình góp phần điểm tô cho bản làng ngày càng sạch đẹp, văn minh và phát triển. Ảnh: TTXVN

Cùng chung niềm vui như gia đình anh Hồ Két, anh Hồ Pha ở bản Ra Mai, xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cũng là một trong 3 gia đình được Đồn Biên phòng Ra Mai lựa chọn để triển khai thí điểm mô hình công trình “Cứng hóa” nền nhà cho đồng bào khu vực biên giới nơi đơn vị đứng chân. Với ý chí và quyết tâm vượt qua nghèo khổ, Pha là một trong những gương sáng của thanh niên khu vực biên giới xã Trọng Hóa biết nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế tại địa phương từ mô hình trồng trọt và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Tiếp chúng tôi trên nền nhà mới vừa được Đồn Biên phòng Ra Mai bàn giao, Hồ Pha hồ hởi chia sẻ: “Với không gian mới sạch đẹp, em sẽ ngăn lại thành phòng cho các con, đồng thời để dành một gian rộng rãi làm nơi tiếp khách. Với nền nhà vững chãi, kiên cố như vậy thì mùa mưa lũ, gia đình Pha không còn lo sàn nhà bị xói lở nữa. Em mong Bộ đội Biên phòng Ra Mai và các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, nhân rộng công trình ý nghĩa này cho người dân bản vùng biên giới”.

Tại bản Ra Mai và các bản khác ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Bình, hầu hết người dân làm nhà sàn để tiện sinh hoạt và thích ứng với điều kiện sống. Phần lớn các hoạt động sinh hoạt của người dân tập trung ở phần trên của nhà sàn, còn phần dưới là nền đất được đồng bào tận dụng cất giữ nông cụ và chăn nuôi… vì vậy không đảm bảo vệ sinh cũng như cảnh quan môi trường, dễ nảy sinh mầm bệnh ảnh hưởng sức khỏe.

vna_potal_quang_binh_cong_trinh_am_tinh_quan_dan_noi_bien_cuong_to_quoc_7233582.jpg
Từ hiệu quả công trình, Đồn Biên phòng Ra Mai sẽ tiếp tục kêu gọi nhà tài trợ, nhà hảo tâm cùng đồng hành với đơn vị, nhân rộng mô hình ý nghĩa này trên các bản làng vùng biên. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Từ nguồn hỗ trợ hơn 100 triệu đồng của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và sự nỗ lực, đóng góp ngày công của các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ra Mai, các công trình “Cứng hóa” nền nhà cho đồng bào bản Ra Mai do Đồn Biên phòng Ra Mai triển khai thực hiện bước đầu đã phát huy hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin và tô đẹp thêm hình ảnh người lính Biên phòng trong lòng nhân dân.

Trung tá Mai Xuân Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ra Mai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: Thời gian qua, Đồn Biên phòng Ra Mai luôn đồng hành với đồng bào biên giới, triển khai nhiều chương trình, mô hình ý nghĩa giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao mọi mặt đời sống; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội... khu vực biên giới của tỉnh. Để góp phần xây dựng nông thôn mới, thay đổi nếp sống hợp vệ sinh cho đồng bào biên giới, đơn vị đã thực hiện điểm 3 công trình “Cứng hóa” nền nhà cho người dân, từ đó giúp bà con thấy được hiệu quả và tính thiết thực của công trình. Năm 2024, đơn vị sẽ cố gắng, quyết tâm thực hiện thêm 3-5 công trình cho đồng bào khu vực biên giới. Đồng thời tiếp tục kêu gọi nhà hảo tâm cùng đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ để nhân rộng mô hình ý nghĩa này trên các bản làng mà Đồn Biên phòng Ra Mai phụ trách, quản lý.

Ông Hồ Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho hay: Những công trình, phần việc mà Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nói chung và Đồn Biên phòng Ra Mai nói riêng hỗ trợ, giúp đỡ địa phương rất đáng trân quý. Các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng rất tình cảm, nhiệt tình và trách nhiệm, luôn thấu hiểu và sẻ chia khó khăn với chính quyền địa phương. Đặc biệt, công trình “Cứng hóa” nền nhà cho đồng bào khu vực biên giới do Đồn Biên phòng Ra Mai thực hiện là cách làm mới, sáng tạo, thiết thực và hữu ích đối với nhân dân địa phương. Để phát huy hiệu quả công trình, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với Đồn tăng cường vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, chấp hành tốt quy định của pháp luật, hình thành và xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn và ngày càng lan tỏa ý nghĩa của những công trình gắn kết tình quân dân…

Cùng với các phong trào, mô hình, chương trình như: “Tiếng máy vùng biên”, “Ánh sáng vùng biên”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”… công trình “Cứng hóa” nền nhà cho đồng bào khu vực biên giới do Bộ đội Biên phòng Quảng Bình triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả tích cực, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận. Những công trình, phần việc ấm tình quân dân là món quà ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của người chiến sỹ Biên phòng và cộng đồng xã hội cùng hướng về biên giới quê hương, cùng nhau đoàn kết, chung sức, đồng lòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Võ Thị Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).