Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Ất Mùi 2015 tại Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Ất Mùi 2015 tại Nghệ An
Quang cảnh cuộc gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Ất Mùi 2015 tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Quang cảnh cuộc gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Ất Mùi 2015 tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những thành tựu, kết quả mà Nghệ An đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như thu hút đầu tư; trong đó có sự quan tâm, đóng góp quan trọng và to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng Nghệ An hiện vẫn là tỉnh nghèo, nhưng cũng là địa phương có nhiều tiềm năng to lớn để hợp tác đầu tư, phát triển, nhất là sau khi Bộ Chính trị có Nghị quyết 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại cuộc gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Ất Mùi 2015 tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại cuộc gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Ất Mùi 2015 tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn các nhà đầu tư, các doanh nghiệp quan tâm, nghiên cứu, thực hiện đầu tư những dự án có hiệu quả tại Nghệ An; đề nghị các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiếp tục có những sáng tạo, đổi mới để thành công hơn nữa trong đầu tư, sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng; cùng chung tay xây dựng, đưa Nghệ An phát triển nhanh, mạnh hơn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác, đầu tư. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác, đầu tư. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Có thể bạn quan tâm