Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới

Dự lễ có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng đông đảo đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gắn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới lên lá cờ truyền thống của Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đức Phương- TTXVN
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gắn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới lên lá cờ truyền thống của Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đức Phương- TTXVN

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Ngô Xuân Lịch nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những chiến công, thành tích to lớn của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong suốt 56 năm qua; đồng thời lưu ý Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Tại buổi lễ, thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa.
 

Có thể bạn quan tâm