Bản đồ Việt Nam được làm bằng các loại trái cây xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam

Bản đồ Việt Nam được làm bằng các loại trái cây xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam
Bản đồ Việt Nam được làm bằng các loại trái cây. Ảnh: Duy Khương – TTXVN
 Bản đồ Việt Nam được làm bằng các loại trái cây. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Tác giả của tấm bản đồ độc đáo này là nghệ nhân Phạm Ngọc Thành ở Bến Tre. Nghệ nhân đã sử dụng gần 1.000 kg trái cây, 600 giỏ hoa, 800 trái cây các loại có tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra tác phẩm cũng sử dụng một số lượng lớn sắt không gỉ, lưới, giấy để làm khung. Bản đồ Việt Nam được làm bằng các loại trái cây xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam sẽ được trưng bày từ ngày 6/2/2015 đến ngày 9/2/2015 tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Tết Quân – Dân năm 2015. 

Có thể bạn quan tâm