Tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống đồng bào dân tộc ở Lạng Sơn

Với sự đồng lòng của các cấp, các ngành chức năng cùng cộng đồng các dân tộc, Xứ Lạng đang có một đời sống tinh thần lành mạnh, văn minh và đoàn kết. Ảnh: Hoàng Hà
Với sự đồng lòng của các cấp, các ngành chức năng cùng cộng đồng các dân tộc, Xứ Lạng đang có một đời sống tinh thần lành mạnh, văn minh và đoàn kết. Ảnh: Hoàng Hà

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Đông Bắc của đất nước, nơi có gần 85% dân số là đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chay… Tại đây, bức tranh tín ngưỡng, tôn giáo hết sức sôi động, đan xen và hòa đồng, phản ánh đời sống tâm linh phong phú và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống đồng bào dân tộc ở Lạng Sơn ảnh 1Đồng bào dân tộc Dao ở thôn Phúc Tiến, xã Vũ Sơn đi lễ tại nhà thờ của Hội thánh Tin lành khu vực huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn). Ảnh: Hoàng Hà

Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Bên cạnh những tín ngưỡng bản địa, Lạng Sơn hiện có khoảng 1,4% dân số theo các tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, đạo Tin lành. Dù đức tin và cách thức thực hành tín ngưỡng khác nhau nhưng các tôn giáo đều có điểm chung, đó là tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, truyền thống văn hóa, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tương trợ nhau phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào...

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống đồng bào dân tộc ở Lạng Sơn ảnh 2Đông đảo Phật tử sinh sống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tham dự Lễ cầu siêu và xá tội vong nhân được tổ chức ở chùa Thành, thành phố Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Lăng Văn Thiết, Trưởng Phòng Tín ngưỡng - Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Kể từ khi Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực vào ngày 01/01/2018, tỉnh luôn tổ chức gặp mặt và thăm hỏi các chức sắc, chức việc các tôn giáo; triển khai mở lớp tập huấn cho hàng nghìn cán bộ làm công tác tôn giáo từ cấp tỉnh đến cấp xã… Đến nay, 100% các cơ sở hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn đều đăng ký hoạt động và thông báo nội dung hoạt động hàng năm với chính quyền”.

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống đồng bào dân tộc ở Lạng Sơn ảnh 3Ông Hoàng Quang Phiệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) xuống cơ sở vận động đồng bào dân tộc Dao theo đạo Tin lành phát triển kinh tế hộ gia đình

Nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Lạng Sơn luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, y tế, văn hóa…; tổ chức các buổi lễ quan trọng như: Lễ Phật đản, Lễ Giáng sinh, Lễ Phục sinh... Đặc biệt, các tôn giáo dù khác nhau về nguồn gốc, phương châm hành đạo nhưng luôn quan tâm đến nhau, thường xuyên tham gia, chúc mừng nhau vào mỗi dịp lễ quan trọng. Với sự đồng lòng của các cấp, các ngành chức năng cùng cộng đồng các dân tộc, Xứ Lạng đang có một đời sống tinh thần lành mạnh, văn minh và đoàn kết.

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống đồng bào dân tộc ở Lạng Sơn ảnh 4Cán bộ Phòng Nội vụ tỉnh Lạng Sơn thường xuyên đến các hộ dân vận động, tuyên truyền thực hiện "sống tốt đời đẹp đạo". Ảnh: Hoàng Hà

Cùng nhau xây dựng quê hương

Không chỉ chăm lo, tạo điều kiện để đồng bào được tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Lạng Sơn còn thường xuyên vận động đồng bào tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, “sống tốt đời đẹp đạo”, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới… Tiếp chúng tôi tại cơ ngơi khang trang ở đường Tổ Sơn, khối Văn Miếu, phường Chi Lăng (thành phố Lạng Sơn), ông Nguyễn Kiên Cường chia sẻ: “Tôi theo đạo Công giáo và suốt thời gian qua luôn được chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế”. Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, doanh nghiệp của ông Cường còn giúp 20 người có việc làm ổn định với mức thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng.

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống đồng bào dân tộc ở Lạng Sơn ảnh 5Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Lạng Sơn hướng đến mục tiêu đại đoàn kết dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng cộng đồng nhân ái, ấm no, hạnh phúc. Ảnh: Hoàng Hà

Dẫn đầu phong trào làm đường giao thông liên thôn tại xã Chiến Thắng (huyện Bắc Sơn), đồng bào dân tộc ở thôn Bình An (100% là đồng bào dân tộc Dao theo đạo Tin lành) luôn đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới. Năm 2013, đồng bào nơi đây đã tự nguyện đóng góp mua máy trộn bê tông để làm đường và đến nay đã bê tông hóa được 80% đường liên thôn. Ông Hoàng Quang Phiệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiến Thắng cho biết: “Chính quyền luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để đồng bào được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Đời sống của đồng bào trong thôn Bình An hiện rất khấm khá. Mỗi hộ có ít nhất từ 3 - 5 con trâu và làm thêm nhiều nghề phụ như xây dựng, phát triển kinh tế vườn rừng...”.

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống đồng bào dân tộc ở Lạng Sơn ảnh 6Bà con theo đạo Công giáo ở phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn hiến đất để làm đường giao thông. Ảnh: Hoàng Hà
Tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống đồng bào dân tộc ở Lạng Sơn ảnh 7Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng, Huyện đoàn Chi Lăng tổ chức xây dựng cầu An Lạc 5 ở xã Vân Thủy, giúp đồng bào dân tộc Tày, Nùng đi lại thuận lợi. Ảnh: Hoàng Hà

Thực hiện phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và đông đảo đồng bào dân tộc theo đạo luôn tích cực làm việc thiện. Bên cạnh việc vận động quyên góp, giúp đỡ gia đình khó khăn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn còn kêu gọi các “mạnh thường quân” tặng nhà đại đoàn kết, chung tay xây cầu dân sinh tại những xã khó khăn thuộc địa bàn các huyện Chi Lăng, Đình Lập, Tràng Định…

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống đồng bào dân tộc ở Lạng Sơn ảnh 8Với sự đồng lòng của các cấp, các ngành chức năng cùng cộng đồng các dân tộc, Xứ Lạng đang có một đời sống tinh thần lành mạnh, văn minh và đoàn kết. Ảnh: Hoàng Hà
Tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống đồng bào dân tộc ở Lạng Sơn ảnh 9Bồi dưỡng kiến thức tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo cho cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức. Ảnh: Hoàng Hà

Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào các dân tộc trên mảnh đất Xứ Lạng đang hướng đến mục tiêu đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, cùng nhau hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội để xây dựng cộng đồng nhân ái, hòa bình, ấm no, hạnh phúc.

Anh Đào – Hoàng Hà

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm