Tranh thờ giữ vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh, hướng con người nhớ đến nguồn cội, xua đuổi cái ác và là sợi dây liên kết cộng đồng sâu sắc đối với đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.
Là một trong Tam bảo của Phật giáo Nam Tông Khmer, kinh lá buông được xem như “báu vật” có giá trị đặc biệt trong đời sống tâm linh của đồng bào Khmer vùng Bảy núi An Giang. Kinh lá buông không chỉ là tài liệu ghi chép về các nghi lễ tôn giáo mà còn là kho tàng tri thức về văn học, y học, lịch pháp cũng như những câu chuyện dân gian phản ánh cuộc sống của cộng đồng.
Tối 14/11, Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày hoằng khai Đại đạo Tam kỳ Phổ độ (14/10/Bính Dần 1926 - 14/10/Giáp Thìn 2024). Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số bộ, ngành trung ương, địa phương cùng hàng nghìn người theo đạo Cao Đài trong và ngoài nước đã dự lễ.
Chia sẻ quan điểm bên lề Đại hội, các đại biểu đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua; khẳng định, đây là "ngôi nhà chung" của tất cả các dân tộc, tôn giáo.
Tỉnh Cao Bằng có 3 tôn giáo là Công giáo, Phật giáo và Tin lành với 23.500 tín đồ, trong đó Tin lành chiếm tỷ lệ lớn nhất với trên 21.300 tín đồ. Với sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ các cấp chính quyền, hoạt động tín ngưỡng của đồng bào dân tộc trong tỉnh được bảo đảm, góp phần xây dựng cộng đồng gắn bó, đoàn kết và phát triển bền vững.
Toàn tỉnh Cao Bằng hiện có ba tôn giáo là Công giáo, Phật giáo và Tin lành với 23.500 tín đồ, trong đó Tin lành chiếm tỷ lệ lớn nhất với trên 21.300 tín đồ. Hoạt động của các tổ chức tôn giáo diễn ra cơ bản ổn định, thuần tuý tôn giáo, tuân thủ pháp luật, đúng theo hiến chương, điều lệ và tôn chỉ mục đích.
Ngày 28/6, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên – Huế thông tin, sau hơn 2 tháng tiến hành thăm dò và khai quật tại di tích Tháp đôi Liễu Cốc, đoàn chuyên gia đến từ Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có nhiều phát hiện quan trọng về quy mô, cấu trúc mặt bằng tổng thể di tích Tháp đôi Liễu Cốc; đồng thời cũng đã đưa lên khỏi lòng đất hàng ngàn di vật tiêu biểu, góp phần quan trọng trong quá trình nghiên cứu, nhận thức về công trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng của người Chăm.
An Giang đẩy mạnh công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.
Chiều 1/2 , Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo tỉnh Tây Ninh trước thềm năm mới Xuân Giáp Thìn 2024. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh đến người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đại diện các dân tộc, tôn giáo.
Ngày 30/1, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 11/CĐ-TTg về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024.
Tối 27/11, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022 và 2023 và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới” năm 2023.
Sáng 14/10, tại không gian Chùa Thành, thành phố Lạng Sơn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Ngày hội Thanh niên dân tộc, tôn giáo tỉnh Lạng Sơn năm 2023.
Đắk Lắk hiện có 49 dân tộc, gần 1,9 triệu người với 4 tôn giáo chính là Công giáo, Phật giáo, Tin lành và Cao đài. Được tạo điều kiện sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, gần 616.000 tín đồ tại 844 cơ sở và điểm, nhóm tôn giáo luôn sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương bình yên.
Ngày 15/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho 350 chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.
Sáng 30/7, Thành Đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Văn hóa thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2023 với sự tham dự của Đoàn, Hội 7 quận, huyện và trên 300 thanh niên.
Sáng 9/3, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình Hội nghị cung cấp thông tin đối ngoại do Bộ Thông tin và Truyền Thông tổ chức, Ban Tôn giáo Chính phủ đã ra mắt Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”.
Ngày 5/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức họp mặt đại biểu dân tộc, tôn giáo mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023. Tham dự có lãnh đạo tỉnh Long An, đại diện các đơn vị cùng gần 200 đại biểu đại diện cho cộng đồng các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn.
HĐND Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề dân tộc, tôn giáo và tạo mọi điều kiện để đồng bào các dân tộc và các tôn giáo đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc với mục tiêu xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, giàu mạnh. Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Thành phố tại Hội nghị gặp gỡ cử tri đại diện các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng 21/11.
Ngày 14/11, tại tỉnh Gia Lai, đại biểu của 14 Liên đoàn Lao động tỉnh khu vực Tây Nguyên và lân cận đã tham dự Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và giảm nghèo thông tin do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.
Ngày 7/11, tại thành phố Sóc Trăng, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và giảm nghèo thông tin cho cán bộ Công đoàn khu vực Tây Nam Bộ.
Ngày 4/11, tại Lạng Sơn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và giảm nghèo cho cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của Liên đoàn Lao động các tỉnh khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ.
Ngày 23/9, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên khai mạc Không gian trưng bày, trình diễn văn hóa các dân tộc và Triển lãm ảnh tư liệu về các dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 7/12, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Khai mạc triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021.
Sáng 2/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học: “Quan hệ giữa dân tộc với tôn giáo ở Tây Nguyên: Xu hướng biến đổi và định hướng chính sách” theo hình thức trực tuyến với 3 điểm cầu tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực III và Tỉnh ủy Đắk Lắk. Cùng tham dự có một số chuyên gia, nhà nghiên cứu chuyên ngành.