Giao lưu nghệ thuật kết nối các dân tộc, tôn giáo tại Cần Thơ

Giao lưu nghệ thuật kết nối các dân tộc, tôn giáo tại Cần Thơ

Ngày 9/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Thành đoàn và các đơn vị có liên quan tổ chức giao lưu nghệ thuật “Nối vòng tay lớn”.

Giao lưu nghệ thuật kết nối các dân tộc, tôn giáo tại Cần Thơ ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân phát biểu khai mạc chương trình giao lưu nghệ thuật. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004 - 1/1/2024), chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp thành phố nhiệm kỳ 2024-2029 và kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Học sinh - sinh viên (9/1/1950 - 9/1/2023).

Giao lưu nghệ thuật kết nối các dân tộc, tôn giáo tại Cần Thơ ảnh 2Tiết mục ca múa "Hương sắc miền Tây" của đơn vị Giáo phận Cần Thơ. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân, chương trình được tổ chức nhằm tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc, tôn giáo, học sinh, sinh viên trên địa bàn Cần Thơ giao lưu, thể hiện tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước qua những điệu múa, lời ca, tiếng hát. Qua đó phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc và đoàn kết nhân dân cùng chung tay xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh, giàu đẹp.

Giao lưu nghệ thuật kết nối các dân tộc, tôn giáo tại Cần Thơ ảnh 3Tiết mục "Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang" biểu diễn bởi tốp ca tăng sinh trường Trung cấp Phật học thành phố Cần Thơ. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN

Chương trình có sự tham gia của 12 đội với 27 tiết mục được tuyển chọn từ phong trào văn nghệ của các tổ chức tôn giáo, dân dộc, Nhà Văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều và các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Giao lưu nghệ thuật kết nối các dân tộc, tôn giáo tại Cần Thơ ảnh 4Tiết mục "Giã cốm đêm trăng" được biểu diễn bởi tốp ca Nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN
Giao lưu nghệ thuật kết nối các dân tộc, tôn giáo tại Cần Thơ ảnh 5Tiết mục múa Rô - băm Tepmoronom của Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN
Giao lưu nghệ thuật kết nối các dân tộc, tôn giáo tại Cần Thơ ảnh 6Tiết mục ca múa "Cần Thơ quê em" của đơn vị Nhà Thiếu nhi quận Ninh Kiều. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN

Hội đồng thẩm định nghệ thuật sẽ tuyển chọn các tiết mục xuất sắc tham gia chương trình giao lưu với các nghệ sỹ chuyên nghiệp diễn ra vào 19 giờ ngày 18/12/2023 tại Công viên Lưu Hữu Phước. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ và tiếp sóng trên kênh Thuần Việt (HTV).

Trung Kiên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm